Nóng 24h qua: Bà nội thú nhận gây ra cái chết của cháu bé 20 ngày tuổi

Xuân Lực (tổng hợp) Thứ tư, ngày 29/11/2017 20:59 PM (GMT+7)
Bà nội thú nhận gây ra cái chết của cháu bé 20 ngày tuổi; Hiện tượng thời tiết khiến Sài Gòn như hóa Sa Pa… là những tin nóng 24h qua.
Bình luận 0

Bà nội thú nhận gây ra cái chết của cháu bé 20 ngày tuổi

Ngày 29/11, Công tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu xác định, nghi can gây ra cái chết của bé gái 20 ngày tuổi con anh Lê Hữu Thuận (ở đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) là bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) – bà nội cháu bé.

img

Bà Phạm Thị Xuân, nghi phạm gây ra cái chết của cháu nội mới hơn 20 ngày tuổi.

Theo Công an Thanh Hóa:Căn cứ vào những dấu vết và kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng những mâu thuẫn trong lời khai của bà Xuân về việc có 2 đối tượng lạ mặt (một nam, một nữ) vào khống chế, bắt cóc cháu bé, cơ quan cảnh sát điều tra công an Thanh Hoá đã loại bỏ các yếu tố bắt cóc. Toàn bộ sự việc bắt cóc cháu bé là do bà nội cháu bé dựng lên.

Trước những tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra thu thập, bà Xuân thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu bé, sau đó tạo nên hiện trường giả về một vụ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.

Hiện tượng thời tiết khiến Sài Gòn như hóa Sa Pa

Sáng 29.11, sương mù xuất hiện dày đặc ở TP.HCM khiến nhiều tòa nhà cao tầng ẩn hiện trong lớp sương mù mờ ảo.

img

Khu vực đường Trường Chinh hướng về trung tâm thành phố sương mù dày đặc. Tại các khu vực huyện ngoại thành như Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi... sương mù xuất hiện dày hơn. Nhiều tòa nhà gần như “biến mất”

Sương mù xuất hiện nhiều khiến việc lưu thông của người dân gặp khó khăn do tầm nhìn bị hạn chế. Tuy nhiên, nhiều người dân TP.HCM lại tỏa ra thích thúc với hiện tượng thời tiết này.

2b: Hình ảnh TP.HCM chìm trong sương mù khiến nhiều người thích thú.

Bác tin chiến sĩ công an không bị bắt cóc, tống tiền

Chiều 29.11, đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đã lên tiếng xung quanh việc chiến sĩ công an Lê Hoàng Phúc (SN 1996; ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) nghi bị bắt cóc, tống tiền gần 2 tháng qua.

img

 Chiến sĩ Lê Hoàng Phúc. Ảnh trên Facebook

Theo đó, đại tá Ngọc xác nhận Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đang báo cáo Tổng cục Công tác chính trị (Bộ Công an) để xin hướng xử lý trường hợp này. Bởi vì, theo quyết định Phúc được phân công về Công an tỉnh Sóc Trăng nhưng chiến sĩ này chưa đến làm thủ tục tiếp nhận.

"Chúng tôi xác định Phúc giống như trường hợp bỏ ngũ. Công an Sóc Trăng xác định Phúc đang bình thường chứ không có chuyện bị bắt cóc, tống tiền như thông tin trước đó. Lúc đầu chúng tôi cũng hơi lo cho tính mạng của Phúc trước thông tin trên. Tuy nhiên, sau thời gian rất ngắn, chúng tôi xác định Phúc là trường hợp bỏ ngũ bình thường và hiện đang tìm hiểu thêm lý do về Phúc".

Truy bắt đối tượng nổ súng cướp ngân hàng ở Đắk Lắk

Chiều 29.11, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an Đắk Lắk cho biết cơ quan công an đang truy bắt nghi can xông vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh Hòa Thắng (TP.Buôn Ma Thuột) nổ súng, cướp.

Trước đó, vào khoảng 10h55 cùng ngày, một thanh niên mặc quần áo đen, đội mũ trùm kín mặt chạy xe máy đến đậu ở sân ngân hàng. Đến khoảng 11h35 cùng ngày, khi các nhân viên ngân hàng đang tiếp hai vị khách cuối cùng của buổi giao dịch thì người thanh niên đẩy cửa đi vào.

Tại đây, người này bất ngờ rút súng, vứt túi về phía bảo vệ. Đối tượng chĩa súng về hướng bảo vệ bắn một phát đạn nhưng không trúng.Vụ việc khiến nhân viên ngân hàng và khách tháo chạy trong hoảng loạn.

Về phần đối tượng, khi nghe còi báo động của ngân hàng đã bung cửa bỏ chạy và chưa cướp được tiền.

Triệt phá đường dây hot boy bán dâm cho “quí bà”

Phòng ngừa và đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Phòng 4), Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an và Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây bán dâm nam do Lê Hồng Hoà (32 tuổi, quê quán tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) điều hành.

img

 Bất ngờ kiểm tra, cảnh sát phát hiện 2 nam thanh niên đang bán dâm cho 2 “quí bà” gần 40 tuổi ở khách sạn. (Ảnh minh họa)

Theo điều tra, sau khi phát hiện cơ sở massage của Lê Hồng Hòa ở quận Đống Đa (Hà Nội) có biểu hiện mại dâm, cơ quan điều tra đã vào cuộc theo dõi.Chiều 28.11, kiểm tra phát hiện 2 nhân viên quán massage bán dâm chohai phụ nữ gần 40 tuổi.

Kiểm tra cơ sở massage của Hòa, cơ quan điều tra phát hiện 2 nhân viên nam đang kích dục đồng tính. Tại đây có khoảng 10 nam tiếp viên có ngoại hình đẹp trai đang ngồi chờ khách.

Hòa khai tuyển nam thanh niên có ngoại hình đẹp, tuổi từ 18 đến 30 tuổi làm nhân viên của quán và phục vụ kích dục cho khách. Khi khách nam tới quán kích dục, Hòa thu 500.000 đồng và giữ lại một nửa.

Với những khách nữ có nhu cầu mua dâm nam, Hoà sẽ chuyển ảnh của nhân viên nam qua facebook hoặc zalo, đồng thời thoả thuận giá cả với khách mua dâm từ 2 đến 3 triệu đồng/lượt. Số tiền bán dâm Hòa “ăn chia” với các trai bán dâm.

Nghi can gây ra cái chết oan uổng của bé gái 20 ngày tuổi là bà nội

Cơ quan điều tra xác định, bé gái 20 ngày tuổi không bị bắt cóc như bà nội khai báo, nghi can gây ra cái chết của bé gái...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem