Nóng 24h qua: “Giải mã” hiện tượng TP.HCM hửng nắng dù bị bão đe dọa

Xuân Lực (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 03/11/2017 20:15 PM (GMT+7)
“Giải mã” hiện tượng Sài Gòn vẫn hửng nắng dù bão số 12 đe dọa; Điều chuyển công tác Thượng tá Võ Đình Thường… là những tin nóng 24h qua.
Bình luận 0

“Giải mã” hiện tượng Sài Gòn vẫn hửng nắng dù bão số 12 đe dọa

Những ngày qua, thông tin áp thấp nhiệt đới gần bờ rồi sau mạnh lên thành bão đã khiến người dân ở các tỉnh, thành Nam Trung Bộ và Nam Bộ lo lắng, nhưng thời tiết tại TP.HCM nói riêng lại hửng nắng, thỉnh thoảng mới âm u và chỉ có mưa rào nhỏ.

img

Đường đi của bão số 12, cập nhật lúc 21h tối 2/11.

Theo Th.S Lê Đình Quyết - Phó trưởng Phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ, thời tiết TP.HCM như ngày 1/11 và 2/11 như vậy là không có gì khác thường. Tùy từng hình thế thời tiết hoặc có sự kết hợp giữa các hình thế mà vào từng thời điểm khác nhau sẽ có thời tiết khác nhau.

Theo ông Quyết, từ chiều tối 3/11, khi bão tiến vào gần bờ thì TP.HCM mới có nhiều mây, có mưa, mưa tập trung vào đêm 3/11 kéo dài tới ngày 4/11.

“Những trường hợp bão còn ở xa nhưng TP.HCM đã có mưa nhiều chủ yếu xảy ra vào thời kỳ gió mùa tây nam hoạt động mạnh, gây hội tụ hoặc nhiễu động gió tây nam. Còn mấy hôm vừa rồi là thời kỳ của gió tây bắc, hiện nay là đông bắc nên tương tác giữa gió đông bắc với bão xa không thể gây mưa nhiều cho TP.HCM”, Phó trưởng Phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ giải thích.

Bão số 12 tiến gần bờ, sơ tán khẩn cấp 400.000 dân

Sáng 3/11, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 12 đổ bộ khu vực Nam Trung Bộ.

img

 Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 12 – Damrey.

Tại cuộc họp, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, sáng nay, bão số 12 – Damrey đã mạnh lên cấp 11, tiệm cận cấp 12, gió giật cấp 15. Hồi 7 giờ sáng, bão đang cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa – Ninh Thuận khoảng 450km về phía đông.

Dự báo sáng sớm mai (4/11) bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ nam Phú Yên đến bắc Bình Thuận với sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 14.

Theo kế hoạch trong ngày hôm nay, các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ tập trung sơ tán tổng cộng 75.647 hộ dân với khoảng 400.000 người đi tránh bão số 12 hoặc mưa lũ lụt do bão gây ra.

Điều chuyển công tác Thượng tá Võ Đình Thường

Sáng 3/11, Thượng tá Đặng Thế Trung, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng CSGT) cho biết việc thượng tá Võ Đình Thườngđã chuyển sang công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an tỉnh Đồng Nai từ ngày hôm nay (3/11) và giữ chức Phó trưởng Phòng PC64.

img

Thượng tá Thường chuyển công tác sau những lùm xùm liên quan BOT Biên Hòa.

Trước đó, thượng tá Võ Đình Thường là Phó trưởng Phòng CSGT- Công an tỉnh Đồng Nai. Ông Thường là người ký giấy mời tài xế liên quan trạm BOT Biên Hòa lên làm việc. Sau đó, dư luận xôn xao khi nhiều tờ báo phản ánh về quá trình công tác của thượng tá Võ Đình Thường.

"Ban Giám đốc vừa công bố quyết định điều động đồng chí Thường sang bộ phận khác, là việc điều động công tác bình thường…"- thượng tá Trung nói.

Hạ cánh khẩn cấp, Vietnam Airlines cứu mạng 2 hành khách

Báo chí Hàn Quốc vừa thông tin về việc xử lý tình huống kịp thời của tổ bay VN426, góp phần đảm bảo sức khoẻ cho 2 hành khách trên chuyến bay. Thông tin này đã được đại diện Vietnam Airlines xác nhận chiều 2.11.

img

Phi hành đoàn của Vietnam Airlines nhiều lần xử lý tình huống hạ cánh khẩn cấp để đảm bảo sức khoẻ cho hành khách. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, chuyến bay Vietnam Airlines (VNA) mang số hiệu VN426 của VNA từ Hà Nội đi Busan (Hàn Quốc), khởi hành lúc 00h40 phút (giờ Việt Nam) ngày 28/10 vừa qua cất cánh được 2 giờ thì hành khách E.D. (quốc tịch Hàn Quốc) bất ngờ ngã quỵ trong lúc đang di chuyển đến khu vực cuối máy bay và có biểu hiện đau ngực trái, khó thở.

Sau khi được trợ giúp y tếtình trạng sức khoẻ của khách E.D. không chuyển biến tích cực nên phi hành đoàn quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay gần nhất tại Hongkong rồi đưa hành khách E.D lên xe cứu thương chuyển tới bệnh viện.

Trong lúc hạ cánh tại Hongkong, bất ngờ 1 hành khách trẻ em trên cùng chuyến bay lên cơn sốt cao gần 40 độ C. Để đảm bảo sức khỏe của cháu bé, phi hành đoàn tiếp tục kéo dài thời gian hạ cánh tại Hongkong để phối hợp các đơn vị mặt đất đưa cháu bé đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Bà chủ tiệm tóc không mặc quần lết ra đường kêu cứu vì bị cắt cổ

Ngày 3/11, lãnh đạo xã Tiên Phong (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, khoảng 9h ngày 2/11, người dân trong xã phát hiện chị K.A lết từ quán cắt tóc của mình ra đường kêu cứu với vết thương nặng ở cổ, chảy nhiều máu.

img

Hình ảnh chị K.A bị thương nặng ở cổ được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

“Chị ấy (chị K.A) bò ra ngoài trong tình trạng không mặc quần, chỉ có cái áo để che mình, còn cổ thì bị cắt”, một lãnh đạo xã Tiên Phong thông tin.

Chị K.A đã được đưa đi cấp cứu với vết cứa dài ở cổ làm đứt khí quản. Sau khi được cấp cứu, nữ chủ tiệm cắt tóc này đã qua cơn nguy kịch.

Lãnh đạo xã Tiên Phong cho biết, vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm gây ra thương tích cho chị K.A là Tạ Quang Trường, hàng xóm gần nhà nạn nhân.

Bão số 12 đe dọa nhưng Sài Gòn vẫn hửng nắng, liệu có bất thường?

Khoảng cách giữa bão số 12 với TP.HCM ngày càng gần nhưng thành phố này vẫn có bầu trời hửng nắng, đêm ít mưa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem