Nóng 24h qua: Hai ngày liên tiếp, TP.HCM xuất hiện tiếng nổ vang trời

Diệu Thu (Tổng hợp) Thứ hai, ngày 20/01/2020 19:55 PM (GMT+7)
Hai ngày liên tiếp, TP.HCM xuất hiện tiếng nổ vang trời; Nhà xe thu vé hành khách về quê ăn Tết cao ngất ngưởng, hàng chục người nằm kín lối đi… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.
Bình luận 0

Hai ngày liên tiếp, TP.HCM xuất hiện tiếng nổ vang trời

Cảnh người dân tự ý đốt pháo hoa trái phép tại khu vực quận 8, TP HCM

Lúc 20 giờ 12 phút ngày 19/1, người dân sống xung quanh chung cư Mỹ Phúc (Phường 16, quận 8, TP HCM) thêm một lần nữa nghe tiếng nổ lớn và sau đó là pháo hoa tầm thấp bắn lên trời.

Tiếng nổ rất to khiến nhiều gia đình hoảng sợ. Không ít người tưởng đang xảy ra vụ đọ súng nên tháo chạy.

Trước đó một ngày, người dân khu vực này cũng ghi nhận một màn đốt pháo hoa tại khuôn viên nhà hàng cách đó hơn 400m. Theo đó, từ khoảng 21 giờ 43 phút đến  21 giờ 45 phút ngày 18-1, nghe tiếng nổ vang trời, nhiều người đang vui chơi trong khuôn viên chung cư City Gate giật mình. Sau đó nhận ra có người đang bắn pháo hoa trái phép.

Nhà xe thu vé hành khách về quê ăn Tết cao ngất ngưởng, hàng chục người nằm kín lối đi

img

Khách nằm vật vờ ở lối đi của xe. Ảnh: NY

Trưa 18/1/2020 (24 âm lịch), phóng viên có mặt tại điểm đón xe khách trước cổng khu du lịch Suối Tiên.

Đây là khu vực mà tình trạng xe dù, bến cóc diễn ra khá phức tạp. Theo ghi nhận, vào khoảng 12 giờ trưa, có khá đông hành khách đợi xe đón về các tỉnh miền Trung và khu vực phía Bắc.

Liên tục trong một giờ đồng hồ, có hàng chục lượt xe khách ra vào liên tục để đón khách và bốc dỡ hàng hoá. Hầu hết các xe này đều tiếp cận và chèo kéo chúng tôi trong khi trên xe đã có rất đông hành khách.

Xe khách BKS 47B-005.. chạy tuyến TP.HCM – Đà Nẵng thu giá vé 1 triệu trong khi trên xe không còn bất kỳ một chỗ trống nào, trong đó có hai người đàn ông đã được bố trí nằm ở lối đi.

Nhiều hành khách tỏ thái độ bực tức, nam nhân viên nhà xe dùng dằng: “Tôi chỉ sắp xếp ghế theo đúng như danh sách được cung cấp. Nếu anh thắc mắc thì gọi lên phòng vé”.

Khi thấy CSGT, một phụ xe chạy nhanh lại vị trí của những hành khách nằm ở lối đi dặn dò: “Nằm yên, không ngồi, không bấm điện thoại” và hành khách răm rắp nghe theo.

CSGT ra quân đều đặn, kiểm tra, xử lý “ma men” tất cả các ngày Tết

img

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật trao đổi với PV

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật – Trưởng phòng Tuyên truyền và Điều tra tai nạn giao thông - Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an thông tin: “Nếu tính riêng trong năm 2019 thì có hơn 182.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị xử lý, tính ra trung bình một ngày là gần 500 trường hợp vi phạm. Trước khi Luật Phòng chống tác hại rượu bia có hiệu lực, ngay từ đầu tháng 12/2019, lực lượng CSGT đã thực hiện chuyên đề cao điểm xử lý những trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy”.

Về nghi ngại của người dân có tiêu cực trong lực lượng CSGT, Cục CSGT quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị thực hiện đúng quy trình, đảm bảo kiểm soát công khai minh bạch.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, trong dịp Tết, sẽ không có chuyện ưu tiên bất cứ cá nhân nào, lực lượng CSGT ra quân đều đặn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Do đó, Thượng tá Nhật khuyên người dân cần nêu cao ý thức đã uống rượu bia là không lái xe để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho những người khác cùng tham gia giao thông.

Yêu cầu các bộ, địa phương báo cáo việc nhận quà Tết trái quy định

img

Thủ tướng đã có Chỉ thị không được sử dụng xe công vào mục đích cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội - Ảnh: Người lao động

Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP), vừa ký văn bản gửi các bộ, ngành; UBND các tỉnh, TP; các tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước về việc thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà và nhận quà tặng.

TTCP đề nghị các đơn vị nêu trên chấp hành nghiêm quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội.

Đồng thời, theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.

TTCP đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về cơ quan này trước ngày 1/2/2020.

Các tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước gửi báo cáo về bộ, cơ quan quản lý để tổng hợp chung trong báo cáo.

Nghi phạm giết người man rợ rồi phân xác ở Hưng Yên là ai?

img

Trần Văn Chuyện tại cơ quan công an

Liên quan đến vụ cụ ông bị nam thanh niên sát hại như phim kinh dị, ngày 20/1, Công an tỉnh Hưng Yên đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Cụ thể, theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 16h ngày 19/01, đơn vị nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc khoảng 15h30 cùng ngày, tại thôn Tiền Phong, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên xảy ra một vụ giết người.

Nạn nhân là ông Trần Văn Dân (SN 1945, trú tại thôn Tiền Phong). Sau khi giết ông Dân, hung thủ tiếp tục cầm theo dao nhọn đến chém, truy sát bà Đoàn Thị Mý (SN 1950, vợ ông Dân) và cố thủ trong nhà nạn nhân.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng nghi vấn là Trần Văn Chuyện (SN 1981, cùng trú tại thôn Tiền Phong).

Bà Mý sau khi bị Chuyện truy sát dẫn tới đa chấn thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

TP HCM: Tiếp tục xuất hiện tiếng nổ vang trời do pháo hoa gây ra

Tiếng nổ rất to khiến nhiều gia đình hoảng sợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem