Nóng 24h qua: Ông Hải đề nghị “trảm” chủ tịch phường để lấn chiếm vỉa hè

Nguyễn Đức  (Tổng hợp) Thứ năm, ngày 24/08/2017 19:55 PM (GMT+7)
Ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị quận “trảm” chủ tịch phường nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè và thông tin thợ máy “thần tốc” nhận jackpot 20 tỉ đồng là những thông tin “nóng” nhất ngày 24/8.
Bình luận 0

Ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị hạ chức chủ tịch phường

Ngày 24/8, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM cho biết, đã yêu cầu chủ tịch phường Cầu Ông Lãnh tập trung xử lý dứt điểm tình trạng bày bán lấn chiếm vỉa hè của nhà hàng Biển Dương 3 trên đường Nguyễn Thái Học.

img

Ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành quận 1 trong buổi ra quân xử lý vỉa hè.

Ông Hải cũng đề nghị lãnh đạo quận ra quyết định hạ chức với chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh nếu như không xử lý dứt điểm đối với trường hợp nhà hàng Biển Dương 3 (đối diện với trụ sở UBND phường Cầu Ông Lãnh).

Trước đó, nhà hàng Biển Dương 3 đã nhiều lần bị đoàn kiểm tra liên ngành quận 1 kiểm tra, phạt 7,5 triệu đồng vì chiếm phần đường của người đi bộ, đặt bàn ghế cho khách ngồi ăn nhậu, xả thải nơi công cộng.

Tuy nhiên, sau khi bị xử lý nhà hàng này vẫn tiếp tục tái chiếm vỉa hè. Đêm 7/8, ông Hải cùng đoàn kiểm tra quận 1 tiếp tục kiểm tra và phạt nhà hàng này các lỗi tương tự.

Thợ máy nhận giải jackpot 20 tỉ đồng

Chi nhánh Vietlott tại Cần Thơ vừa tổ chức lễ trao giải jackpot Mega 6/45 kỳ quay số 170 cho người đàn ông trung niên tên N.Q.H, có địa chỉ thường trú tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Chia sẻ tại lễ nhận giải, ông H. cho biết ông là một thợ máy. Chủ nhân của giải thưởng đề nghị không tiết lộ rõ họ tên và nơi ở cụ thể.

img

Ông N.Q.H đã đeo mặt nạ nhận giải

Trước đó, ông H. đã mang tấm vé có chứa bộ số 05 - 15 - 18 - 21 - 37 - 45 trùng với kết quả jackpot Mega 6/45 của kỳ quay số 170, đến chi nhánh Vietlott tại Cần Thơ yêu cầu được trả thưởng.

Sau khi kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé ông H. mang đến hợp lệ và là tấm vé duy nhất trúng giải jackpot trị giá hơn 20 tỉ đồng của kỳ quay nói trên.

Đáng chú ý là khoảng thời gian từ lúc Vietlott công bố kết quả kỳ quay 170 (chiều tối 20/8) cho đến thời điểm ông H. chính thức nhận số tiền trúng thưởng (đầu giờ chiều 23/8) chỉ chưa tới 3 ngày. Đây là trường hợp nhận jackpot “thần tốc” nhất trong tất cả 38 người từng trúng jackpot của Vietlott.

Ba mẹ con lột quần áo của một phụ nữ giữa chốn đông người

Ngày 24/8, Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Điệp (46 tuổi), Huỳnh Đức Thắng (30 tuổi), Huỳnh Kim Ngọc (23 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thành, huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

img

Điệp tại cơ quan điều tra

Trước đó, theo điều tra, bà Điệp và chồng đã ly hôn. Sau khi hôn nhân đỗ vỡ, bà Điệp nghi ngờ bà Đỗ Thị Liễu (49 tuổi, ngụ tại xã Tân Bình, huyện Bình Tân) có quan hệ với chồng mình, khiến hôn nhân đổ vỡ.

Đến chiều 4/5, bà Điệp cùng hai con là Thắng và Ngọc đi tìm bà Liễu nói chuyện và sau đó đánh nạn nhân té xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, bà Điệp còn cùng 2 con còn khống chế cởi quần áo bà Liễu giữa chốn đông người. Chỉ khi người dân can ngăn ba mẹ con bà Điệp mới dừng lại và bỏ đi.

Từ tháng 9, sẽ xử phạt người không rọ mõm, dắt chó ở nơi công cộng

Nghị định 90/2017 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9. Đáng chú ý, theo nghị định này, nếu chủ nuôi không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ, không có người dắt chó khi đưa đến nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng. Trường hợp chủ nuôi không tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo cũng chịu mức phạt tương tự như trên.

img

Từ 15/9, nếu chó ra đường không được rọ mõm, chủ nuôi sẽ bị xử phạt nặng.

Trước đó, quy định cũ quy định, chó chạy rông bị Chi cục Thú y bắt giữ thì chủ nuôi chỉ đóng phạt hành vi “thả rông động vật nuôi trong TP, thị xã hoặc nơi công cộng”, mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng.

Ông Đoàn Ngọc Hải “trảm” bãi giữ xe “khủng” của cấp dưới

Ông Hải phát hiện bãi xe đã hết hạn giấy phép và gay gắt hơn khi biết đứng tên bãi xe là Đội trật tự đô thị quận...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem