Nóng 24h qua: Tiết lộ nội dung biên bản vụ Bí thư huyện vào nhà nghỉ "thăm" nữ cán bộ

Triệu Quang (tổng hợp) Thứ ba, ngày 26/06/2018 20:10 PM (GMT+7)
Nội dung biên bản vụ Bí thư huyện vào nhà nghỉ "thăm" nữ cán bộ; Đã có kết quả xét nghiệm máu 2 nữ sinh chết bí ẩn ở Hưng Yên; Lũ quét khiến 26 người chết và mất tích ở Tây Bắc… là những tin tức nóng nhất 24 giờ qua.
Bình luận 0

Nội dung biên bản vụ Bí thư huyện vào nhà nghỉ "thăm" nữ cán bộ

Ngày 25/6, ông Ngô Quang Tiến – Trưởng Công an xã Hòa, Thắng TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, khoảng 17h30 ngày 21/6, ông nhận được điện thoại của chủ nhà nghỉ Khúc Vũ gọi báo có vụ gây rối.

Ông cùng một đồng chí công an chạy xuống hiện trường thì thấy có 7 nam và 1 nữ đứng trước phòng (403 –PV) hô hoán người có mặt trong phòng mở cửa.

Trong lúc lập biên bản làm việc, người phụ nữ khai tên Minh, còn người đàn ông ở cùng phòng tên Thuân, địa chỉ lai lịch như thế nào thì không rõ. Ngay sau đó, toàn bộ biên bản hiện trường đã được chuyển cho Công an TP Buôn Ma Thuột.

img

Nhà nghỉ Khúc Vũ – nơi Bí thư huyện vào nhà nghỉ "thăm" nữ cán bộ. Ảnh TPO.

Trước đó, ngày 22/6 trên mạng xã hội facebook đã lan truyền clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh nhiều người tập trung trước phòng 403 khách sạn Khúc Vũ (TP Buôn Ma Thuột) liên tục gọi cửa.

Theo nội dung status gắn kèm clip, người đàn ông trong phòng đi ra là ông Nguyễn Quang Thuân - Bí thư huyện uỷ Krông Ana. Người phụ nữ là bà Nguyễn Thị Minh, ủy viên Thường vụ - Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk.

Ông Thuân sau đó giải thích, đang ngồi quán cà phê thì bà Minh bị trúng gió, đau bụng nên lấy một phòng vào nghỉ. Một người bạn nữa ngồi uống cà phê với ông Thuân một lúc thì ra sân bay, nói ông Thuân ở đây chờ. Do cần về huyện dự đại hội, ông Thuân mới vào phòng hỏi thăm sức khỏe bà Minh, nhân tiện đi vệ sinh, không ngờ bị đập cửa và vu oan.

Bí thư thị trấn mất chức vì quấy rối vợ Phó Chủ tịch

Chiều 25/6, ông Nguyễn Bá Tước – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ) cho biết, vừa đề nghị kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Thanh Tâm – Nguyên Bí thư Đảng uỷ thị trấn Cờ Đỏ.

Theo ông Tước, ông Tâm cũng vừa được Huyện uỷ Cờ Đỏ điều động về làm cán bộ văn phòng UBND huyện. Ngoài ra, do ông Tâm là huyện uỷ viên nên hình thức kỷ luật cụ thể sau này như thế nào sẽ do Ban chấp hành Huyện ủy quyết định.

img

UBND thị trấn Cờ Đỏ - nơi xảy ra vụ việc Bí thư thị trấn quấy rối vợ Phó Chủ tịch.

Trước đó, chiều 19/5, trong lúc đang nhậu với nhiều cán bộ tại nhà ăn của UBND thị trấn Cờ Đỏ, ông Tâm đi vào phòng vệ sinh nữ rồi có hành vi quấy rối với vợ của một Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cờ Đỏ mặc cho nạn nhân phản kháng.

Vụ việc nhanh chóng bị vợ ông Tâm và nhiều người trong tiệc nhậu hôm đó phát hiện.

Theo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Cờ Đỏ, phía bị hại cũng đã đã có yêu cầu làm rõ vụ việc để trả lại danh dự cho mình. Riêng ông Tâm cũng đã có lời xin lỗi nạn nhân trong cuộc họp cơ quan.

Đã có kết quả xét nghiệm máu 2 nữ sinh chết bí ẩn ở Hưng Yên

Liên quan đến vụ 2 nữ sinh chết bí ẩn ở Hưng Yên, ngày 26/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thông tin ban đầu của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy kết quả xét nghiệm trong mẫu máu của hai tử thi đều có chất kích thích.

Trước đó, khoảng 22h22 ngày 19/6/2018, người dân phát hiện và báo tin tại cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có hai cô gái tử vong, trên người có nhiều thương tích.

img

Hiện trường nơi 2 nữ sinh tử vong bí ẩn ở Hưng Yên.

Qua công tác khám nghiệm và điều tra, lực lượng công an xác định danh tính của 2 nạn nhân là tên Trà (12 tuổi, ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và Ngọc (14 tuổi, ở xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ). Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Tuy nhiên, do không đồng tình với kết quả điều tra của cơ quan chức năng, gia đình nạn nhân Ngọc đã đưa xe tang chở thi thể Ngọc đến cổng Công an huyện Yên Mỹ. Còn gia đình nạn nhân Trà đã mang quan tài ra địa điểm xảy ra vụ vụ tại nạn gây ách tắc giao thông kéo dài trên đường 381 và Quốc lộ 5.

Lợi dụng sự việc phức tạp, một số đối tượng quá khích đã cố tình chống đối, cản trở lực lượng công an thi hành nhiệm vụ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm sau đó đã tạm giữ 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Thực hư vụ livetream phát hiện xác 3 người bị giết tại Bắc Giang

Tối 25/6 trên mạng xã hội Facebook, một trang fanpage có tên “Tín dụng  Nam…” phát trực tiếp 3 đoạn video ghi lại hình ảnh tại một đầm sen khá lớn kèm theo tiêu đề: “Án mạng kinh hoàng, 1 gia đình 3 người bị giết tại Bắc Giang”.

Trong video, một người soi đèn pin xuống đầm sen rồi hô lớn có người chết. Sau đó, một số thanh niên tiến tới hiện trường kiểm tra. Họ soi đèn pin xung quanh đầm sen thì xuất hiện 3 vật thể trên mặt nước. Những nguời trong clip nói rằng 3 vật thể là thi thể người chết.

img

Hình ảnh những người quay clip cho là xác người bị giết ở Bắc Giang. (Ảnh chụp màn hình).

Người phát video trực tiếp còn quay lại hình ảnh một con dao  ở khu vực phát hiện 3 vật thể. Thậm chí sau đó xuất hiện 2 thanh niên tới khóc lóc nhận là người thân của người đã chết.

Sáng nay (26/6), lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang, chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Bắc Giang) đều khẳng định, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tối 25/6 không phát hiện sự việc 3 người chết hay bị giết như đoạn clip trực tiếp trên mạng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sẽ xác mình làm rõ việc phát trực tiếp tung tin 3 người bị giết tại Bắc Giang để xử lý theo quy định.

Lũ quét khiến 26 người chết và mất tích ở Tây Bắc

Báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho hay, tính đến 9 giờ sáng nay (26/6), đã có 15 người chết. Trong đó, Hà Giang có 3 người chết do sập nhà, Lai Châu có 12 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập.

Tỉnh Lai Châu có 11 người mất tích do lũ cuốn trôi và sạt lở đất, 7 người bị thương.

img

Lũ quét khiến 26 người chết và mất tích ở Tây Bắc. Ảnh Gia đình và xã hội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 26-27/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, tuy nhiên, trọng tâm mưa đang có xu hướng chuyển dịch sang khu vực Đông Bắc.

Các khu vực vùng núi phía bắc, đặc biệt huyện Tiên Yên, Bình Liêu (Quảng Ninh); Mẫu Sơn, Lộc Bình, Đình Lập (Lạng Sơn) có nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất; Hải Phòng đề phòng tình trạng ngập úng.

Trong máu 2 thiếu nữ chết bí ẩn ở Hưng Yên có chất kích thích

Kết quả xét nghiệm của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy trong máu của hai tử thi đều có chất kích thích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem