Nóng 24h qua: Vì sao Chủ tịch Đồng Tháp đi xe máy đến công sở?

Diệu Thu (Tổng hợp) Thứ hai, ngày 19/08/2019 19:55 PM (GMT+7)
Tài xế xin khắc phục hậu quả vụ sản phụ bị bỏ rơi giữa đường, trẻ sơ sinh tử vong; Vì sao Chủ tịch Đồng Tháp đi xe máy đến công sở?;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.
Bình luận 0

Vì sao Chủ tịch Đồng Tháp đi xe máy đến công sở?

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc đi xe gắn máy đến cơ quan làm việc không chỉ ông mà cấp phó và Bí thư Tỉnh ủy đã thực hiện từ lâu. Đồng thời, sẽ thuận tiện cho việc quan sát xung quanh.

Ông Dương cho rằng, việc đi xe gắn máy có hơi bất tiện khi trời mưa nhưng bù lại sẽ thuận lợi trong việc quan sát xung quanh, hay khi đi vào những con đường nhỏ hẹp, khu dân cư cũng dễ dàng hơn.

img

 Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương chạy xe máy đến công sở

Theo Sở Tài Chính Đồng Tháp, tỉnh đang sắp xếp và quản lí xe công, về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo qui định này, các sở, ngành, các huyện chỉ còn 1 xe công/đơn vị. Khi các sở, ngành, huyện… có nhu cầu đi công tác thì thực hiện hợp đồng thuê xe theo qui định. Hiện toàn tỉnh Đồng Tháp có 157 xe công và khi thực hiện theo quy định mới, sẽ dư 92 chiếc. Thời hạn cuối cho các tỉnh tổ chức sắp xếp, sử dụng và quản lí xe công là đến 31/12/2019. 

Tài xế xin khắc phục hậu quả vụ sản phụ bị bỏ rơi giữa đường, trẻ sơ sinh tử vong

Liên quan vụ tài xế xe hợp đồng 7 chỗ đuổi sản phụ V.T.Y (33 tuổi) khỏi xe vừa xảy ra ở xã Thống Nhất (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho biết, chính quyền địa phương đã đến trực tiếp nhà tài xế để tìm hiểu sự việc.

img

Sản phụ V. bị tài xế bỏ lại bên đường.

Theo thông tin từ Chủ tịch UBND xã Thống Nhất, hiện tài xế N. đang rất hoảng loạn, lo sợ, không dám tiếp xúc hay nói gì nhiều.

Chủ tịch UBND xã Thống Nhất cũng thuật lại lời của tài xế N: "Tôi không biết tại sao lúc đó tôi làm vậy nữa!? Tôi và gia đình đang cố gắng hết sức để khắc phục hậu quả".

Về phía gia đình, anh V.V.H (anh trai của sản phụ Y.) cũng bất bình trước hành động của tài xế N.

"Tôi không hiểu tài xế nghĩ gì mà lại nhẫn tâm bỏ em tôi giữa đường trong lúc nguy cấp như thế. Hiện em gái tôi sức khỏe vẫn rất yếu, đang phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Đồng Xoài", anh Huấn bức xúc.

Theo anh Huấn, tài xế đã tới gia đình em gái ông vào hôm qua (ngày 18/8) để thăm hỏi và mong muốn bồi thường, khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, phía gia đình đang tập trung lo cho sản phụ nên chưa có quyết định gì cho sự việc đau lòng này.

Cũng liên quan đến sự việc, chiều 19/8, Công an huyện Bù Đăng đã về xã làm việc. Tài xế N. (người chở sản phụ Y.) đã được mời đến trụ sở công an xã để lấy lời khai.

Vị cán bộ cho biết thêm, quá trình làm việc với công an, tài xế N. tỏ ra rất hợp tác. Về phía gia đình sản phụ Y., đến thời điểm hiện tại gia đình chị Y. vẫn chưa có yêu cầu cơ quan chức năng xử lý vụ việc này.

Hai đại tướng không quân Mỹ có chuyến thăm Việt Nam

Trong 2 ngày 18, 19/8, Đại tướng David L. Goldfein, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, và Đại tướng Charles Q. Brown Jr., Tư lệnh Không quân Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương, có chuyến thăm Việt Nam. 

img

Đại tướng Charles Q. Brown Jr., Tư lệnh Không quân Mỹ (bên trái) và Đại tướng David L. Goldfein, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ.

Tại buổi gặp mặt bàn tròn báo chí chiều 18/8 ở Hà Nội, Đại tướng David L. Goldfein cho biết trong chuyến thăm, họ có các cuộc gặp gỡ với các quan chức cấp cao của Việt Nam, trong đó sẽ có thời gian làm việc nhiều với Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đại tướng David L. Goldfein, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, cho biết: “Tôi muốn nhấn mạnh đến thông điệp mà ngài Ngoại trưởng và Tổng thống của chúng tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần  đó là: Chúng tôi cam kết hỗ trợ Việt Nam trở thành một quốc gia thịnh vượng và hùng mạnh”.

Về hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, Đại tướng David L. Goldfein nói: "Tôi nhấn mạnh lại tuyên bố rất mạnh mẽ của Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đưa ra. Đó là chúng tôi phản đối mạnh mẽ các hoạt động gây ảnh hưởng và thách thức những quyền lợi chính đáng cũng như chủ quyền của Việt Nam trong khu vực. Chúng tôi hoàn toàn cam kết ủng hộ hoạt động hợp tác, đảm bảo quyền lợi hai nước".

Đại tướng David Goldfein nói: "Về việc Trung Quốc điều tàu đến vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trước hết chúng tôi tôn trọng các quyết định và hành động của Việt Nam. Chúng tôi luôn luôn ủng hộ quyền tự vệ và phòng vệ chính đáng của Việt Nam, chúng tôi sẽ theo sát các hoạt động của Việt Nam, sẵn sàng hợp tác làm việc với Việt Nam.

Miễn nhiệm Chi cục trưởng thi hành án dùng máy văn phòng chơi game trong giờ làm việc

Lúc 15 giờ 15 phút chiều nay (19/8), ông Đặng Quang Anh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đã công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Tuy Hòa đối với ông Nguyễn Kim Đồng.

Quyết định miễn nhiệm này do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Mai Lương Khôi ký và có hiệu lực từ ngày 15-8.

img

Năm 2013, ông Đồng bị kỷ luật vì chơi game trong giờ làm việc (Ảnh: Hồng Ánh)

Trước đó, theo tờ trình của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên khi đang giữ chức vụ Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Đông Hòa (Phú Yên), ngày 30/8/2013, ông Đồng đã bị kỷ luật khiển trách vì sử dụng thiết bị văn phòng chơi game trong giờ làm việc.

Thế nhưng đến ngày 1/12/2015, ông Đồng lại được Tổng cục Thi hành án dân sự luân chuyển và bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Tuy Hòa.

Trong quá trình giữ chức vụ Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Tuy Hòa, ông Đồng đã để xảy ra nhiều sai phạm với nhiều biểu hiện mất đoàn kết nội bộ kéo dài, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo nhưng không giải quyết dứt điểm. Riêng ông Đồng năm 2018 không hoàn thành nhiệm vụ và bị kỷ luật khiển trách.

Trong quá trình điều hành, chỉ đạo, ông Đồng còn để cho kế toán lập khống chứng từ làm thêm giờ để chi không đúng mục đích số tiền gần 58 triệu đồng. Ông Đồng còn tổ chức đá gà trong giờ làm việc tại cơ quan. Vì những sai phạm này nên ngày 13/12/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đồng.

Vụ sản phụ bị bỏ rơi giữa đường, trẻ sơ sinh tử vong: Tài xế nói gì?

Chính quyền địa phương đã đến nhà tài xế N. trong vụ việc để gặp trực tiếp người này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem