Nóng 24h qua: Vì sao tài xế liều lĩnh lao ra quốc lộ chặn đầu xe biển xanh?

Nguyễn Lý (Tổng hợp) Thứ tư, ngày 25/09/2019 19:55 PM (GMT+7)
Tài xế chặn đầu xe biển xanh giữa quốc lộ vì lý do không ngờ; Công an triệu tập thêm một em trai ruột của Nguyễn Thái Luyện… là những tin nóng nhất trong ngày.
Bình luận 0

Tài xế chặn đầu xe biển xanh giữa quốc lộ vì lý do không ngờ

img

Hiện trường xảy ra vụ việc

Ngày 25/9, Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, tài xế Lê Thọ Quang (SN 1972) - người đã chặn xe biển xanh 80A trên QL 1A vào ngày 23/9 đã có lời khai ban đầu.

Cụ thể, Quang đã quá say xỉn, lái taxi chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A (đường 1 chiều, có dải phân cách) mà cứ tưởng mình đang chạy đúng, nghĩ những xe khác chạy sai nên chặn lại.

Theo Trưởng Công an xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong), ông là người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc. Cụ thể, Lê Thọ Quang (tài xế của hãng Sun taxi) sau khi uống rượu bia đã chạy xe ngược chiều trên QL1A rồi chặn một chiếc xe container khiến hai bên xảy ra cãi vã. Nhận thấy tài xế này có dấu hiệu say xỉn nên lái xe container đã bỏ đi. Sau đó, tài xế hãng taxi tiếp tục chặn đầu xe biển xanh 80A.

Lãnh đạo hãng Sun taxi - chi nhánh tỉnh Quảng Trị cho biết, phía công ty sẽ sa thải tài xế trong vụ việc vì đã vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín, thiệt hại về kinh tế của công ty.

Thêm một em ruột của Nguyễn Thái Luyện – CEO Alibaba bị triệu tập

Ngày 25/9, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng triệu tập ông Nguyễn Thái Lực lên làm việc để phục vụ công tác điều tra hành vi lừa đảo xảy ra tại Alibaba.

Ông Nguyễn Thái Lực là giám đốc 2 Công ty Địa ốc Xanh (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Công ty Địa ốc Long Thành ALI (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai).

img

Một khách hàng viết đơn tố cáo Alibaba

Trước đó, ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu gửi giấy triệu tập gần 20 giám đốc công ty con của Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Đến thời điểm hiện tại, Công an TP HCM đã tạm giam Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Alibaba) và Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Alibaba) là 2 anh trai ruột của Lực.

Tàu hỏa tông xe tải, 4 toa tàu lật khỏi đường ray, đè trúng người đi đường

img

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h40 ngày 25/9 trên đường sắt Thống Nhất đoạn qua xã Diễn Trường huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Ông Lê Hồng Nghệ, Chủ tịch UBND xã Diễn Trường cho biết, vào thời gian trên, xe ô tô tải 1,5 tấn BKS 37C - 242.xx lưu thông trên Quốc lộ 1A. Khi lái xe tải đến đoạn xã Diễn Trường đã băng qua đường sắt để về xã Diễn Đoài.

Đúng lúc này, tàu hoả chở hàng chạy theo hướng Nam - Bắc đi tới đã đâm phải. Cú đâm mạnh khiến 4 toa tàu hàng bị lật, trong đó 1 toa bung khỏi tàu văng trúng một người dân đi xe máy khiến người này bị thương phải nhập viện, xe máy nát bét. Ngoài ra, lái xe tải bị thương nặng, mắc kẹt trong ca bin được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài, chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Hà Nội lên tiếng về thông tin "lãnh đạo sử dụng xe công đi ăn sáng"

img

Ông Lê Minh Đức, Chánh văn phòng HĐND thành phố Hà Nội

Ngày 25/9, ông Lê Minh Đức, Chánh văn phòng – Người phát ngôn HĐND thành phố Hà Nội đã lên tiếng phản hồi việc một số trang mạng đưa thông tin Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc sử dụng xe công đi ăn sáng.

Theo ông Đức, việc bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sử dụng xe công, biển số xanh, vào trước 7 giờ 30 sáng 24/9/2019 là để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Cụ thể, ông Đức cho biết, theo Nghị định Số 04/2019/NĐ-CP, ngày 11/01/2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thuộc chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ôtô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, bà Ngọc đi dự họp tại Bộ Tư lệnh Thủ đô được tổ chức từ 7 giờ 30 phút ngày 24/9/2019.

Để thực hiện đúng quy định hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đã rời nơi ở sớm đến nơi diễn ra họp vì sợ tắc đường. Khi gần đến địa điểm họp, vì đang còn thời gian, bà Ngọc dừng lại Nhà hàng Aroma ăn sáng.

Vì vậy, việc bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sử dụng xe công, biển số xanh trong thời điểm trên là để thực hiện nhiệm vụ được phân công. HĐND thành phố Hà Nội khẳng định, ngoài ra chiếc xe này không sử dụng vào bất kỳ một mục đích cá nhân nào khác.

Nóng 24h qua: Gần 20 giám đốc công ty con của Alibaba bị triệu tập

Gần 20 giám đốc công ty con của Alibaba bị triệu tập và thông tin mới về tình hình sức khỏe đàn cá Koi thả trên sông...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem