Nóng: Ảnh vệ tinh phát hiện Triều Tiên đang gấp rút làm điều này ở biên giới với Nga

Phương Đăng (theo NK News) Thứ tư, ngày 03/11/2021 19:00 PM (GMT+7)
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang tiến hành xây mới các cơ sở đường sắt lớn ở biên giới với Nga khi nước này có các dấu hiệu sắp nối lại thương mại hàng hóa đường sắt với Nga và Trung Quốc.
Bình luận 0
Nóng: Ảnh vệ tinh phát hiện Triều Tiên đang gấp rút làm điều này ở biên giới với Nga - Ảnh 1.

Một chuyến tàu chở hàng của Triều Tiên vào mùa đông. Ảnh NK Pro.

Theo NK News, động thái mới của Triều Tiên diễn ra gần 2 năm sau khi nước này đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới trên bộ để ngăn đại dịch Covid-19 bùng phát trong nước. Triều Tiên được cho là đang chuẩn bị tăng nhập khẩu để giải quyết các vấn đề kinh tế. 

Việc tiến hành xây mới các cơ sở đường sắt lớn ở biên giới với Nga của Triều Tiên gần đây bao gồm xây mới một khu phức hợp gồm các tòa nhà dọc theo đường ray xe lửa bắt đầu vào tháng 9, cũng như nâng cấp một khu chứa hàng hóa cũ có thể đang trong quá trình chuyển đổi thành một cơ sở khử trùng hàng nhập khẩu vào tuần cuối cùng của tháng 10.

Nóng: Ảnh vệ tinh phát hiện Triều Tiên đang gấp rút làm điều này ở biên giới với Nga - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang tiến hành xây mới các cơ sở đường sắt lớn ở biên giới với Nga. Ảnh NK Pro

Công việc xây dựng cũng được nối lại sau nhiều năm trên một khu phức hợp khác gần biên giới, có thể dùng làm cơ sở hải quan trong tương lai.

Trước đó, Triều Tiên đã xây dựng trung tâm khử trùng hàng hóa nhập khẩu mới lớn nhất vào đầu năm 2021 tại biên giới Tây Bắc với Trung Quốc. Trung tâm này dường như đang phát triển sôi động hơn trong những tuần gần đây khi các báo cáo tiết lộ rằng Triều Tiên sẽ sớm mở tuyến đường sắt Đan Đông-Sinuiju để nhập các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu.

Triều Tiên dường như đã xây dựng một cơ sở tương tự nhưng nhỏ hơn dọc theo đường ray xe lửa ở thị trấn Tumangang của Triều Tiên đối diện với Khasan của Nga sau khi Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng cho biết một trung tâm khử trùng sẽ được xây dựng tại biên giới chung giữa 2 nước.

Một nhân viên của RasonConTrans của Nga tiết lộ với NK hôm 2/11 rằng: “Chúng tôi biết đang có sự tái thiết (ở biên giới Nga-Triều Tiên) và họ sẽ mở cửa biên giới để nhập các hàng hóa cần thiết từ nước ngoài” như dầu ăn, bột mì và các loại thực phẩm khác. RasonConTrans là cơ quan cùng quản lý cây cầu đường sắt xuyên biên giới và tuyến đường sắt chạy giữa biên giới Nga-Triều Tiên.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem