Vùng áp thấp đã tiến vào Biển Đông khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc sắp có mưa bão phức tạp

An Nguyên Thứ ba, ngày 28/06/2022 12:21 PM (GMT+7)
Theo thông tin mới cập nhật của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, vùng áp thấp đã đi vào Biển Đông, dự báo mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong hôm nay (28/6). Trong khi đó vùng núi Bắc Bộ từ chiều tối nay có mưa to, sau đó mở rộng ra Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ chiều mai (29/6).
Bình luận 0

Vùng áp thấp đã tiến vào Biển Đông khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới

Cụ thể, ngay trong sáng nay (28/6), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng áp thấp hình thành trên đảo Luzon (Philippines) đã di chuyển và Biển Đông. Vào 7 giờ sáng nay (28/6), trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Đông Nam.

Vùng áp thấp đã tiến vào Biển Đông khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc sắp có mưa bão phức tạp - Ảnh 1.

Vùng áp thấp đã tiến vào Biển Đông khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ sáng mai (29/6), tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 7 giờ ngày 30/6, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Gần sáng ngày 29/6, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng cao 2-4 m, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau cũng có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Trong văn bản gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, cơ quan khí tượng cho biết vào ngày 29/6-2/7, vùng áp thấp khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 70-80%, sau khả năng thành bão với xác suất 40-60% trên khu vực bắc Biển Đông.

Ngoài ra, từ ngày mai (29/6), trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ảnh hưởng của áp thấp, mưa bão những ngày tới rất phức tạp ở miền Bắc

Chuyên gia dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, trên đất liền hôm nay, vùng hội tụ gió trên cao đang có xu hướng được thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Dự báo chiều tối và đêm nay (28/6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Ngày và đêm mai (29/6), Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa tích lũy 24h từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Vùng áp thấp đã tiến vào Biển Đông khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc sắp có mưa bão phức tạp - Ảnh 2.

Ảnh hưởng của áp thấp, mưa bão những ngày tới rất phức tạp ở miền Bắc

Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm mai (29/6) có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 7 và diễn biến phức tạp. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, ven sông. Ngoài ra, trên các sông, suối nhỏ thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt lũ nhỏ.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ cũng từ ngày 29/6 đến 3/7 cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của La Nina, từ nay đến hết năm 2022, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 4-6 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Số lượng này xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN). Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là những năm La Nina, bão thường dồn dập vào cuối năm cùng với nguy cơ xuất hiện các cơn bão có cường độ mạnh, dị thường, trái quy luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem