Nóng chiến sự: Điện Kremlin nêu điều kiện kết thúc xung đột với Ukraine ngay trong ngày

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ tư, ngày 29/06/2022 06:59 AM (GMT+7)
Ông Dmitriy Peskov, Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố rằng, Ukraine có thể kết thúc chiến tranh ngay lập tức nếu nước này hạ vũ khí và đầu hàng.
Bình luận 0
Nóng chiến sự: Điện Kremlin nêu điều kiện kết thúc xung đột với Ukraine ngay trong ngày - Ảnh 1.

Ông Dmitriy Peskov, Người phát ngôn Điện Kremlin (trái) và Tổng thống Nga Putin (phải). Ảnh Getty.

"Phía Ukraine có thể dừng mọi thứ trước khi ngày hôm nay kết thúc. Lệnh cho các đơn vị chủ nghĩa dân tộc hạ vũ khí là cần thiết, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với phóng viên tại cuộc họp báo ở Moscow ngày 28/6.

Ông Peskov cũng một lần nữa tái khẳng định lập trường của Điện Kremlin rằng, Ukraine phải đáp ứng loạt yêu cầu từ Nga nếu muốn chấm dứt chiến sự.

Trước đó một ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các cường quốc thế giới nỗ lực hết sức để chấm dứt chiến sự vào cuối năm nay.

Ông Zelensky cho rằng, cuộc chiến cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt vì điều kiện khắc nghiệt trong mùa đông sẽ gây nhiều khó khăn cho binh sĩ Ukraine.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine lại cho rằng vẫn chưa đến lúc tổ chức các cuộc đàm phán với Nga, vì Kiev đang tìm cách củng cố các vị trí chiến đấu.

Bình luận về các tuyên bố của Tổng thống Zelensky, ông Peskov nhấn mạnh: "Chúng tôi được chỉ dẫn bởi các tuyên bố của Tổng thống chúng tôi. Chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra theo kế hoạch và đạt được mục tiêu".

Những tuyên bố của ông Peskov được đưa ra khi khi chiến sự ở Donbass ngày càng ác liệt với lợi thế nghiêng hẳn về phía Nga.

Giao tranh hiện đang chủ yếu tập trung vào thành phố Lysychansk, tiền đồn cuối cùng của quân đội Ukraine ở tỉnh Lugansk.

Các quan chức Ukraine tuyên bố, Lysychansk đang bị tấn công từ nhiều hướng nhưng nhấn mạnh quân đội Ukraine quyết trấn giữ thành phố lâu nhất có thể.

"Tiền đồn cuối cùng của tỉnh Lugansk đang bị tấn công từ nhiều hướng khác nhau. Mục tiêu bây giờ là bám trụ lâu nhất có thể", Thống đốc Lugansk Serhiy Gaidai tuyên bố.

Mặc dù khẳng định thành phố có đủ lương thực và thuốc men để tồn tại trong "vài tuần", song, ông Serhiy cũng cảnh báo việc người dân cũng cố bám trụ lại thành phố là "cực kỳ nguy hiểm".

Lysychansk là đô thị lớn cuối cùng mà quân đội Ukraine còn nắm quyền kiểm soát tại tỉnh Lugansk, vùng Donbass, miền Đông Ukraine sau khi các lực lượng quân sự của nước này rút khỏi thành phố Severodonetsk bên kia sông Severskyi Donets hồi tuần trước. Nếu Lysychansk thất thủ, Nga sẽ giành toàn quyền kiểm soát Lugansk và tiến tới kiểm soát toàn bộ Donbass - hoàn thành mục tiêu mà nước này đề ra trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem