Nóng chiến sự: NATO sốc sau cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga vào Ukraine

Kiều Anh (Theo Pravda) Thứ bảy, ngày 27/08/2022 06:06 AM (GMT+7)
Tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga hoàn toàn chiếm được ưu thế trước cả Ukraine và NATO, Tờ Rossiiskaya Gazeta cho biết.
Bình luận 0
Nóng chiến sự: NATO sốc sau cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga vào Ukraine - Ảnh 1.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga. Ảnh NI

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoygu, Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ba lần. Trong tất cả những sự cố đó, tên lửa Kinzhal đã thể hiện rất xuất sắc. Đại tướng Shoygu cho biết, đây là loại tên lửa có một không hai mà không quốc gia nào trên thế giới có được.

Lần đầu tiên, Kinzhal đã tấn công một kho tên lửa và đạn hàng không lớn dưới lòng đất của Lực lượng vũ trang Ukraine tại làng Delyatyn, vùng Ivano-Frankivsk. Tờ Rossiiskaya Gazeta cho biết, cuộc tấn công diễn ra vào ngày 18/3 và là một cú sốc đối với ban chỉ huy NATO.

Sau đó, tên lửa Kinzhal không chỉ tấn công một nhà kho mà còn là một trong những cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân trung tâm, được gọi là Object 711, hay Ivano-Frankivsk-16. Vật thể này được chế tạo vào năm 1955. Mức độ bảo vệ của nó đủ để chịu được tác động của bom hạt nhân.

Cơ sở này được sử dụng để bảo dưỡng đầu đạn hạt nhân của các tên lửa chiến lược và chiến thuật của Lực lượng vũ trang Liên Xô. Vào đầu những năm 1990, vũ khí hạt nhân được cất giữ tại cơ sở này đã được đưa tới Nga. Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó đã ra lệnh di dời phần lớn kho vũ khí hàng không và đạn tên lửa từ miền Tây Ukraine đến các kho chứa Object 711.

Có thông tin cho rằng Object 711 là toàn bộ doanh trại quân sự được xây dựng dưới mặt đất 150 m và có hai tầng bề mặt. Nó được coi là một trong những kho vũ khí an toàn nhất, cho đến khi nó bị phá hủy bởi tên lửa Kinzhal.

Tên lửa Kinzhal của Nga được thiết kế để tiêu diệt các sở chỉ huy được bảo vệ tốt, kho vũ khí dưới lòng đất và thậm chí cả hàng không mẫu hạm. Tên lửa của tổ hợp siêu thanh này thường được sử dụng cho các hệ thống tên lửa Iskander, nhưng Kinzhal đã hiện đại hóa chúng để sử dụng trên không. Tên lửa Kinzhal hiện được phóng từ máy bay tiêm kích đánh chặn hạng nặng MiG-31K. Rossiiskaya Gazeta cho biết trong tương lai, chúng sẽ trở thành một phần trong đạn của máy bay chiến lược Tu-160M2.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal được đánh dấu là Kh-47M2. Đặc tính kỹ thuật của nó được giữ bí mật. Có thông tin cho rằng tên lửa có khả năng bay với tốc độ gấp 10-12 lần tốc độ âm thanh.

Tên lửa có lẽ có hệ thống dẫn đường tốt nhất trên thế giới. Hệ thống được làm hoàn toàn từ các linh kiện trong nước.

Đoạn video về cuộc tấn công ngày 18/3 cho thấy tên lửa đi vào lòng đất gần như thẳng đứng. Tốc độ của nó là vài km / giây, và tổng khối lượng khoảng 1,5 tấn. Với động năng khổng lồ như vậy, Kinzhal theo đúng nghĩa đen đã đi sâu dưới mặt đất hàng chục mét, xuyên thủng sàn bê tông của kho vũ khí và phát nổ bên trong. Năng lượng của vụ nổ khiến đạn tại cơ sở cũng phát nổ theo. Object 711 đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng nó bị phá hủy bởi một đầu đạn hạt nhân thông thường, có sức nổ mạnh.

Nhà kho mà tên lửa Kinzhal tấn công nằm cách biên giới Romania chỉ 80 km. Năm 2016, Romania đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa cố định Aegis Ashore với các tên lửa đánh chặn tên lửa RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) của Mỹ. Kể từ năm 2015, có tới 3 khẩu đội, với 8 tên lửa SM-3 Block IB trong mỗi khẩu, đã được triển khai tại căn cứ quân đội Deveselu ở Romania. Theo người Mỹ, chúng được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và đầu đạn ở độ cao khí quyển.

Vụ tấn công tên lửa Kinzhal cho thấy rõ ràng rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore của NATO, trong trường hợp cần thiết về mặt quân sự, sẽ bị phá hủy ngay cả trước khi nó có thể được báo động, Rossiiskaya Gazeta kết luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem