Nóng chiến sự: Pháo kích và không chiến dữ dội ở miền Nam Ukraine, rừng, cánh đồng, làng mạc chìm trong lửa

Tuấn Anh (Theo CNN) Thứ năm, ngày 07/07/2022 21:00 PM (GMT+7)
Những đợt pháo kích trên khắp miền nam Ukraine làm bùng lên những đám cháy trong rừng, cánh đồng và làng mạc.
Bình luận 0
Nóng chiến sự: Pháo kích dữ dội ở miền Nam Ukraine, rừng, cánh đồng, làng mạc chìm trong lửa - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa sau cuộc tấn công tên lửa vào một tòa nhà ở Mykolaiv, Ukraine vào ngày 5/7. Ảnh Reuters

Giao tranh đã gia tăng tại một số khu vực ở miền nam Ukraine, với các lực lượng Nga pháo kích vào các vị trí của Ukraine để bảo vệ phòng tuyến hiện tại của họ.

Các quan chức Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã pháo kích vào các khu vực dọc biên giới Mykolaiv và Kherson. Ngoài ra, quân Nga cũng nỗ lực để thâm nhập vào các phòng tuyến của Ukraine mà quân đội cho rằng đã bị đẩy lùi.

"Đã có cuộc pháo kích vào các ngôi làng dọc theo đường dây liên lạc trong cộng đồng Bereznehuvate", chính quyền quân sự khu vực cho biết. Bereznehuvate ở khu vực Mykolaiv của Ukraine đã bị lực lượng Nga nã pháo thường xuyên trong hơn một tháng.

Hai vùng ven biển là Ochakiv và Kutsurub cũng bị bắn cháy. Các mục tiêu của Nga trong những ngày gần đây bao gồm một số thị trấn và làng mạc xung quanh cửa sông Dnipro.

Cuộc giao tranh đã làm bùng cháy nhiều khu vực, thiêu rụi các cánh đồng hoa màu khi đang chuẩn bị thu hoạch. Video cho thấy máy gặt đập liên hợp đang cố gắng thu thập ngũ cốc khi các cánh đồng xung quanh bị cháy.

Các cuộc pháo kích vào Pervomaisk hôm thứ Tư 6/7 đã khiến các cánh đồng ngũ cốc bốc cháy và các khu dân cư bị hư hại, theo các nhà chức trách các tòa nhà Ukraine. Họ nói thêm ở vùng Kherson đã có "cháy rừng, ruộng và làng mạc". Một ngôi làng trên sông Dnipro ở Mykolaiv cũng bị bắn phá, làm hư hại một số tòa nhà.

Trong một diễn biến liên quan, đã xảy ra một trận không chiến ở khu vực Odessa vào hôm thứ Tư 6/7 và một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã buộc phải rời khỏi "vùng không quân" của Ukraine, Bộ chỉ huy tác chiến của quân đội miền Nam cho biết.

Người Ukraine cho biết họ đã nã pháo vào các vị trí của Nga ở khu vực Kherson và Mykolaiv, lấy đi các kho đạn dược và thiết bị quân sự.

Bộ Tư lệnh cũng cho biết hạm đội Biển Đen của Nga đã tăng cường lực lượng tấn công với 5 tàu tên lửa và 2 tàu ngầm, mang tổng cộng 48 tên lửa hành trình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem