Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ủy ban Điều tra của Nga, cơ quan chuyên điều tra các tội phạm lớn, nghiêm trọng cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang “xác minh thực hư việc đối xử vô nhân đạo với các tù binh Nga ở Ukraine”, theo The Defense Post.
Tuần trước, Moscow và Kiev đã trao đổi mỗi bên 144 tù nhân chiến tranh. Đây được xem là cuộc trao đổi lớn nhất kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin đưa quân vào Ukraine vào ngày 24/2.
Ủy ban Điều tra Nga cho biết, sau khi được phóng thích, các binh sĩ của Moscow đã nói với các nhà điều tra về "tình trạng bạo lực mà họ đã phải chịu đựng" khi bị giam cầm ở Ukraine.
Theo lời khai của một trong những binh sĩ Nga thì các bác sĩ Ukraine đã điều trị cho anh mà không cần gây mê. Thậm chí, binh sĩ Nga cho biết, anh đã bị "đánh đập, tra tấn bằng điện" khi bị giam cầm.
Binh sĩ Nga còn nói rằng anh đã bị bỏ đói, không được cung cấp thức ăn và nước uống trong nhiều ngày.
Một binh sĩ Nga bị thương, người bị cắt cụt chân, cho biết anh đã bị đánh đập nặng nề và cáo buộc một nhân viên y tế Ukraine đã chọc vào vết thương của anh, theo lời khai của nạn nhân.
Theo Ủy ban Điều tra Nga, lời khai của các binh sĩ Nga được phóng thích sau thời gian bị giam cầm tại Ukraine là những ví dụ chân thực về việc Ukraine “vi phạm Công ước Geneva về tù nhân chiến tranh”.