Nóng chiến sự: Tên lửa hành trình Nga phá tan kho chứa vũ khí khủng NATO cung cấp cho Ukraine

Tuấn Anh (Theo Telegraph) Thứ tư, ngày 15/06/2022 19:00 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng Nga đã phá hủy một kho chứa vũ khí do NATO cung cấp ở miền tây Ukraine.
Bình luận 0
Nóng chiến sự: Tên lửa hành trình Nga phá tan kho chứa vũ khí khủng NATO cung cấp cho Ukraine - Ảnh 1.

Binh lính Ukraine ở Donbass. Ảnh Reuters

"Gần thị trấn Zolochiv ở vùng Lvov, tên lửa Kalibr tầm xa có độ chính xác cao đã phá hủy một kho đạn chứa vũ khí nước ngoài mà các nước NATO chuyển giao cho Ukraine, bao gồm cả pháo cỡ 155 mm M777", Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố ngày 15/6.

 Trong ngày, Lực lượng Hàng không vũ trụ đã tiêu diệt 4 chiếc pháo như vậy. Ngoài ra, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 1 máy bay Su-25 của Lực lượng vũ trang Ukraine, 6 máy bay không người lái và 12 quả đạn của hệ thống tên lửa phóng loạt “Uragan”.

Trước đó, theo báo Anh Telegraph, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã gợi ý rằng Ukraine có thể không tồn tại trong hai năm.

"Tôi đã thấy một báo cáo rằng Ukraine muốn nhận LNG (khí đốt tự nhiên hóa lỏng) theo hợp đồng cho thuê từ các công ty ở nước ngoài với khoản thanh toán cho việc giao hàng trong hai năm", ông Medvedev, người hiện là phó chủ tịch Hội đồng Bảo an, viết trên Telegram

"Và ai đã nói chắc rằng trong hai năm Ukraine thậm chí sẽ tồn tại trên bản đồ thế giới?", ông Medvedv nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem