Nóng chiến sự: Ukraine mất thị trấn quan trọng khi Nga tuyên bố bao vây quân đội

Tuấn Anh (Theo Reuters) Thứ sáu, ngày 24/06/2022 19:38 PM (GMT+7)
Ngày 24/6, Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã "chiếm đóng hoàn toàn" một thị trấn ở phía nam thành phố Lysychansk quan trọng về mặt chiến lược trong khu vực phía đông Luhansk và Moscow tuyên bố họ đã bao vây khoảng 2.000 quân Ukraine trong khu vực.
Bình luận 0
Nóng chiến sự: Ukraine mất thị trấn quan trọng khi Nga tuyên bố bao vây quân đội - Ảnh 1.

Nhiều tòa nhà ở Zolotoye bị pháo kích phá hủy. Ảnh Pravda

Việc mất Hirske và một số khu định cư khác xung quanh khiến Lysychansk, thành phố lớn cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở Luhansk, có nguy cơ bị bao vây từ ba phía bởi sự tiến công của lực lượng Nga.

"Thật không may, cho đến ngày hôm nay ... toàn bộ quận Hirske đã bị chiếm đóng", người đứng đầu thành phố Hirske, Oleksiy Babchenko cho biết trong một chương trình truyền hình. 

"Có một lá cờ đỏ tung bay trên chính quyền thành phố (ở Hirske)", một phát ngôn viên của chính quyền khu vực nói với Reuters qua điện thoại.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã bao vây 2.000 quân Ukraine, trong đó có 80 lính đánh thuê nước ngoài tại Hirske. Reuters không thể xác minh độc lập báo cáo.

Người phát ngôn của chính quyền khu vực từ chối bình luận về khẳng định này.

Trong cuộc họp giao ban hàng ngày hôm 24/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ đã "cô lập hoàn toàn" một nhóm các đơn vị Ukraine gần Hirske và Zolote. Bộ này cho biết họ đã bao vây 4 tiểu đoàn Ukraine, một nhóm pháo binh và một "biệt đội lính đánh thuê nước ngoài."

Nga đang phát động "các cuộc tấn công liên tục" xung quanh các lực lượng Ukraine bị bao vây tại Hirske.

Ukraine hôm thứ Sáu cho biết quân đội của họ đang rút khỏi Sievierodonetsk, thành phố sinh đôi của Lysychansk, nơi diễn ra nhiều tuần pháo kích dữ dội và giao tranh trên đường phố, đây sẽ là một bước thụt lùi đáng kể trong cuộc đấu tranh đánh bại lực lượng Nga.

"Lực lượng của chúng tôi đã phải rút lui và tiến hành một cuộc rút lui chiến thuật vì về cơ bản không còn gì để phòng thủ. Không còn thành phố nào ở đó và thứ hai, chúng tôi không thể để họ bị bao vây", Oleksander Musiyenko, một quân đội có trụ sở tại Kiev cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem