Nóng chiến sự Ukraine: Nga mất thêm các chỉ huy cấp cao trong cuộc chiến ở Ukraine

Tuấn Anh (Theo Independent) Thứ tư, ngày 11/05/2022 06:06 AM (GMT+7)
Báo Anh Independent cho rằng, lực lượng Nga đã mất thêm nhiều chỉ huy cấp cao trong cuộc chiến Ukraine, làm tăng thêm tổn thất của Nga trong cuộc xung đột.
Bình luận 0
Nóng chiến sự Ukraine: Nga mất thêm các chỉ huy cấp cao trong cuộc chiến ở Ukraine - Ảnh 1.

Xe tăng Nga trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow, Nga. Ảnh AP

Theo Independent, cái chết của Trung tá Alexander Blinov đã được xác nhận vào thứ Hai 9/5, khi xuất hiện một bức ảnh chân dung của ông trên một ngôi mộ ở Volgograd, tây nam nước Nga. Các quan chức Nga trước đó đã bác bỏ thông tin rằng ông Alexander Blinov đã tử trận.

Ông Blinov từng phục vụ trong một đơn vị súng trường cơ giới, là một người cha của 3 đứa trẻ. Một người bạn của gia đình đã xác nhận tin này với một tờ báo địa phương rằng: "Thật không may, hôm nay người ta mới biết về cái chết của bạn tôi Sasha Blinov ở Ukraine. Đối với chúng tôi, đó là một cú sốc ".

Ông Alexander Blinov là chỉ huy cấp cao thứ 40 của Nga đã hy sinh trong chiến tranh, theo Independent.

Trước đó, thông tin trung tá thứ 39 của Nga, Fezul Bichikaev cũng đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ tình báo bí mật.

Chuyên gia quân sự Oleg Marzoev nói với một trang web tin tức địa phương rằng, ông Bichikaev đã hành động với "lòng hy sinh và chủ nghĩa anh hùng". Ông là một trong những chỉ huy cấp cao trẻ nhất của Nga và bị giết gần Kharkiv, truyền thông địa phương đưa tin.

Trước đó, có thông tin cho rằng Fyodor Evgenievich Solovyov đã trở thành đại tá Nga thứ 38 thiệt mạng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Một báo cáo của Nga nói rằng người đàn ông 44 tuổi này là chỉ huy của một trung đoàn pháo tự hành và ông đã được trao tặng Huân chương Dũng cảm.

Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố những tổn thất trên chiến trường và những thất bại trong chiến dịch quân sự có thể chứng minh đã ngăn Tổng thống Putin tuyên bố chiến thắng tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng.

Tổng thống Putin đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5 và có bài phát biểu tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, trong đó ông đổ lỗi cho phương Tây về cuộc chiến.

Putin nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là cần thiết vì phương Tây đang "chuẩn bị cho cuộc xâm lược đất đai của chúng tôi, bao gồm cả Crimea".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem