Nóng: Chìm ca nô chở 39 người ở biển Cửa Đại, 13 người tử vong, 4 người mất tích

Nhóm PV VPMT Thứ bảy, ngày 26/02/2022 16:25 PM (GMT+7)
Liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn ca nô chở 39 người bị chìm ở biển Cửa Đại, ghi nhận của phóng viên Dân Việt, lúc 18 giờ 30 phút ngày 26/2, có hàng chục phương tiện cùng ngư dân địa phương cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang nỗ lực tìm vớt các nạn nhân vẫn còn mất tích trên biển.
Bình luận 0

Chiều nay (26/2), xác minh với Dân Việt, đại diện Công an TP. Hội An (Quảng Nam) cho hay, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm cứu nạn vụ chìm ca nô nghiêm trọng xảy ra vào chiều cùng ngày. Trên ca nô có 39 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em. 

Nóng: Chìm cano chở 39 người ở biển Cửa Đại, 13 người tử vong, 4 người mất tích - Ảnh 1.

Đến 18 giờ 30 ngày 26/2, công tác cứu nạn vụ cano chở 39 người vẫn đang diễn ra. Ảnh T.H

Nóng: Chìm tàu du lịch ở biển Cửa Đại, đã vớt được 30 người, 10 người tử vong - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tàu bị chìm ở biển Cửa Đại. Ảnh T.H

Clip: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc. 

Nóng: Chìm tàu du lịch ở Hội An, đã vớt được 30 người, 10 người tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân vụ chìm ca nô chở 39 người ở biển Cửa Đại. Ảnh T.H-DB

Phóng viên Dân Việt đã có mặt ngay tại hiện trường. Đến 16 giờ 30 phút ngày 26/2, trao đổi với PV Dân Việt, Đại tá Nguyễn Quang Nam – Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đang trực tiếp triển khai công tác cứu nạn tại hiện trường. 

Clip Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại đang cấp cứu các nạn nhân trong vụ chìm tàu.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động 35 cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cùng 6 ca nô và nhiều tàu cá của ngư dân, tàu du lịch của các doanh ngjhiệp tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Nóng: Chìm tàu du lịch ở biển Cửa Đại, đã vớt được 30 người, 10 người tử vong - Ảnh 2.

Ca nô tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu tại biển Cửa Đại. Ảnh D.B

"Hiện tại chúng tôi đang khẩn trương nỗ lực tìm kiếm, tìm vớt các nạn nhân đang trôi trên biển. Hiện chưa thể thống kê chính xác được số người mất tích", Đại tá Nguyễn Quang Nam cho biết.

Nóng: Chìm tàu du lịch ở Hội An, đã vớt được 30 người, 10 người tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cấp cứu người bị nạn. Ảnh MXH

Em Nguyễn Xuân V. (14 tuổi), trú quận Đông Anh, TP.Hà Nội kể lại: "Gia đình từ TP Hà Nội vào TP.Đà Nẵng rồi vào TP.Hội An, Quảng Nam để ra đảo Cù Lao Chàm chơi. Sau đó, gia đình em lên ca nô trở vào đất liền. 

Tuy nhiên, khi chiếc cano chở khoảng 39 hành khách trên đang vào bờ thì bất ngờ sóng lớn đánh lật chìm cano, khiến mọi người rất hốt hoản. Lúc đó em mắc áo phao trôi nổi trên mặt biển. Khoảng hơn 30 phút được lực lượng chức năng cứu hộ đưa vào. Hiện giờ sức khỏe em đã ổn định".

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày, hiện tại có hàng chục phương tiện cùng ngư dân địa phương cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ vẫn đang nỗ lực cứu vớt các nạn nhân vẫn còn mất tích trên biển.

Ca nô bị chìm có số hiệu QNa -1152, xuất phát tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày, do ông Võ Lê Sen ( trú Phường Cửa Đại, TP Hội An) làm thuyền trưởng. Bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc do cano đi vào vùng nước cạn. 

Theo số liệu được cập nhật, vụ tai nạn đã có 13 tử vong, 4 người mất tích.

Nóng: Chìm tàu du lịch ở Hội An, đã vớt được 30 người, 10 người tử vong - Ảnh 3.

Người dân trên bờ ngóng chờ công tac cứu nạn tàu bị chìm ở biển Cửa Đại. Ảnh T.H-DB

Như Dân Việt thông tin, vụ chìm tàu xảy ra vào chiều nay khi một chiếc ca nô chở khách từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại (Hội An). Khi cách bờ biển Cửa Đại không xa, cano đã bị chìm khiến nhiều du khách gặp nạn. 

Một nguồn tin cho hay, phương tiện gặp tai nạn được cho là thuộc Công ty du lịch Phương Đông tại thành phố Hội An, tàu mang số hiệu Qna-1151, chở khách du lịch xuất bến Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, lúc 13 giờ 45 phút ngày 26/2. Khi cách cảng Cửa Đại khoảng hơn 1km thì bất ngờ con tàu này bị sóng đánh chìm.

Nóng: Chìm tàu du lịch ở biển Cửa Đại, đã vớt được 30 người, 10 người tử vong - Ảnh 5.

Vái vọng nạn nhân xấu số trong vụ chìm tàu ở biển Cửa Đại. Ảnh T.H

Được biết sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã điều động lực lượng, phương tiện để khẩn trương tìm kiếm cứu nạn. 

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Nam, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân tử vong và mất tích trên ca nô.

13 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thị Thu H. (SN 1971, ở TP.Hồ Chí Minh), Dương Thị Khánh D. (SN 1998, ở Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Thị Thu L. (SN 1978 ở TP.HCM), Trịnh Thị Minh N. (SN 2005, ở Đông Anh, Hà Nội), Ngô Huy H. (SN 2007, ở Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Văn H. (SN 1980, ở Đông Anh, Hà Nội), Ngô Thị N. (SN 1988, ở Đông Anh, Hà Nội), Dương Văn M. (SN 1976), Đặng Mai P. (SN 1984), Đỗ Thị Bích H. (SN 1983), cả 3 đều ở Công ty may Quân đội X20), Ngô Thị Q. (SN 1982, Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Thị Kim L. (SN 1973, ở TP.HCM) và Nguyễn Thị K. (SN 1982, ở Đông Anh, Hà Nội).

4 người mất tích gồm: Nguyễn Minh Q. (SN 2019, ở Đông Anh, Hà Nội), Ngô Huy H. (SN 2010, ở Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Mai A. (SN 2019, ở Đông Anh, Hà Nội) và Nguyên Thị Giản Đ. (SN 1998, ở Hoàng Mai, Hà Nội).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem