Không chỉ là vựa rau lớn của khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng, làng rau Trà Quế đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng nhờ nét đẹp giản dị từ hoạt động nông nghiệp.
Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Hội An luôn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Tâm huyết và dày công nghiên cứu, chị Thái Thị Nhị (36 tuổi, trú thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã tìm ra lối đi cho riêng mình và đưa sản phẩm ngũ cốc thương hiệu Mẹ Mít trở thành ngũ cốc đầu tiên đạt chuẩn OCOP 4 sao của tỉnh Quảng Nam.
Chiều ngày 5/4, Cục Di sản Việt Nam đã gửi văn bản tới Hội An, yêu cầu thành phố báo cáo về việc thu phí tham quan Di sản Văn hóa Thế giới Khu phố cổ Hội An.
Lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Nam nhấn mạnh, sở sẽ xem xét làm việc lại với Hội An về phương án bán vé tham quan phố cổ mới và yêu cầu thành phố Hội An áp dụng việc bán vé trên cơ sở của nghị quyết đã ban hành.
Rất nhiều ý kiến của du khách và các doanh nghiệp lữ hành cho rằng, việc mua vé tại Khu vực I của phố cổ Hội An là hành động tận thu, gây phản cảm, mất đi hình ảnh đẹp của phố cổ trong lòng du khách.
Thành phố Hội An sẽ triển khai phương án tăng cường quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An với mong muốn tạo sự công bằng cho mọi du khách khi tham quan di sản, góp phần tăng nguồn thu từ vé tham quan.