Nông dân giỏi
-
Không nản chí trước thất bại, dám nghĩ dám làm, dùng kiến thức làm chìa khóa mở ra thành công, những nông dân xứ Nghệ đã làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2022.
-
Dám nghĩ, dám làm, anh nông dân, bản Bó Chạy, xã Chiềng Khoong (Sông Mã, Sơn La) thoát nghèo nhờ mô hình trồng các loại cây ăn quả.
-
Trong năm 2022, qua bình xét, đã có 31.957 nông dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
-
Trong năm 2022, đã có 31.957 hộ nông dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Rất nhiều hộ trong số này đạt lợi nhuận tiền tỷ mỗi năm.
-
Bằng ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên, lão nông Nguyễn Văn Hiển, xã Quang Huy (Phù Yên, Sơn La) thu lãi 300 triệu đồng mỗi năm nhờ làm mô hình kinh tế tổng hợp
-
Thời gian qua, tại Quảng Ngãi, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng tích cực. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, phong trào này ngày càng đóng góp phần to lớn, quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
-
Nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã trở thành chủ doanh nghiệp, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, các chủ gia trại, trang trại có thu nhập cao, đạt từ 1 tỷ - 2 tỷ đồng mỗi năm.
-
Nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Thừa Thiên Huế có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, các nông dân tỷ phú ở tỉnh đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hơn 35.000 lao động.
-
Không chỉ là Chi hội trưởng chi hội nông dân tâm huyết, nhiệt tình, anh Nguyễn Văn Sử, bản Nghĩa Hưng (Mường Cơi, Phù Yên, Sơn La) còn là nông dân giỏi...
-
Xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) đã có nhiều tấm gương điển hình hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có mức thu nhập cao. Những hội viên này đã vươn lên khá giàu trên, góp phần giảm nghèo mà anh Ngô Văn Quyền, hội viên chi hội nông dân thôn Lự là điển hình.