Nông dân mong TP.HCM tiếp tục hỗ trợ tổ chức đường hoa mai vàng dịp Tết

Trần Khánh Thứ năm, ngày 17/11/2022 14:14 PM (GMT+7)
Việc tổ chức các điểm trưng bày, mua bán cây hoa mai là một trong những hoạt động thiết thực hỗ trợ nông dân tiếp tục chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, thay đổi cây trồng kém hiệu quả sang các loại có giá trị kinh tế cao hơn.
Bình luận 0

Mong TP.HCM tiếp tục hỗ trợ tổ chức đường hoa mai vàng dịp Tết

Từ thành công trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, nhiều nông dân trồng mai mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ tổ chức đường hoa mai trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Ông Lê Hữu Thiện – Giám đốc HTX Hoa mai vàng Bình Lợi, huyện Bình Chánh kể, năm 2018 là năm đầu tiên UBND huyện Bình Chánh tổ chức tuyến đường hoa mai vàng.

Đường hoa mai vàng được tổ chức hàng năm ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: Trần Khánh

Đường hoa mai vàng được tổ chức hàng năm ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: Trần Khánh

Năm đó, ông Thiện đem 150 chậu mai vàng tham gia đường hoa này và bán hết sạch. Số cây mai bán tại đường hoa chiếm gần ¼ tổng số mai ông bán được trong mùa tết năm 2018.

"Dù có thời điểm gián đoạn do dịch Covid-19, tôi vẫn mong UBND huyện tiếp tục duy trì đường mai vàng để có nơi cho nông dân trong vùng mua bán thuận lợi", ông Thiện chia sẻ.

Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, UBND huyện Bình Chánh tổ chức đường hoa mai vàng kết hợp trưng bày các sản phẩm nông nghiệp phục vụ Tết trên tuyến đường Vườn Thơm ở xã Bình Lợi.

Kết quả, có hàng trăm nông dân trồng mai tham gia trưng bày và bán hoa mai vàng. Tổng số cây mai vàng bán tại đường mai đạt hơn 3.600 cây, giá trung bình 800.000 đồng/cây.

UBND huyện Bình Chánh cho biết, đường hoa mai vàng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị ở địa phương.

Việc tổ chức trưng bày, mua bán mai vàng tại đường mai đã giúp người dân trong và ngoài TP.HCM biết đến thương hiệu cây mai vàng Bình Lợi nhiều hơn.

Tuyến đường hoa mai đã thu hút các thương lái đến thu mua, giúp đầu ra cây mai vàng ổn định hơn. Người dân yên tâm chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả tại địa phương như cây mía sang trồng mai vàng.

Nông dân quận 12 chăm sóc hoa mai tết. Ảnh: Trần Khánh

Nông dân quận 12 chăm sóc hoa mai tết. Ảnh: Trần Khánh

Quận 12 cũng là địa bàn có nhiều hộ nông dân trồng mai. Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn, UBND quận 12 đã thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025; hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm của các hộ nông dân trồng mai ghép trên địa bàn Quận 12.

UBND quận 12 cũng xây dựng Kế hoạch số 5001/KH-UBND-KT nhằm hỗ trợ xây dựng thương hiệu mai vàng "An - Lộc - Xuân" của Quận.

Cũng trong dịp tết Nhâm Dần 2022, UBND Quận 12 cũng tạo điều kiện cho 52 hộ nông dân trồng mai vàng ghép, cây kiểng trên địa bàn có địa điểm kinh doanh thuận lợi.

UBND Quận 12 còn đề xuất Công ty TNHH Một thành viên Công viên Cây xanh TP.HCM hỗ trợ cho các hộ nông dân của quận được bố trí địa điểm, để bán mai vàng ghép, cây kiểng tại Công viên Gia Định. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem