Nông dân Nghệ An cần bỏ tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún...

Cảnh Thắng Thứ bảy, ngày 16/11/2019 18:18 PM (GMT+7)
Đó là ý kiến góp ý của ông Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An về công tác Hội và phong trào nông dân tại Nghệ An năm 2019.
Bình luận 0

Sau 3 ngày làm việc tại Nghệ An, chiều 15/11, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do ông Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc đánh giá tình hình công tác Hội và phòng trào nông dân tại Nghệ An năm 2019.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết: "Nghệ An là tỉnh dân số đông (gần 3,33 triệu người) trong đó 85% sống ở nông thôn, lao động nông nghiệp chiếm hơn 51% lực lượng lao động của tỉnh.Tuy nhiên, tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo còn thấp, độ tuổi lao động nông nghiệp cao, tư duy kinh tế thị trường, tính năng động, ý thức liên kết sản xuất của nông dân vẫn còn nhiều hạn chế...".

img

Ông Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nêu một số định hướng đối với công tác Hội và phong trào nông dân tại Nghệ An trong thời gian tới. Ảnh: Cảnh Thắng

Trong năm 2019 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An đã có bước phát triển mới, tích cực và khá toàn diện.

Đáng chú ý, số hộ nông dân đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2019 là 120.187 hộ, bằng 47% so với số hộ đăng ký đầu năm. Xuất hiện nhiều điển hình trong việc nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, mô hình liên kết, hợp tác sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao...

img

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An báo cáo tình hình kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2109. Ảnh: Cảnh Thắng

Các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn thành lập được 1 hợp tác xã và 58 tổ hợp tác. Hoạt động tuyên truyền, vận động nông dân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2019, hội viên toàn tỉnh đóng góp 615,236 tỷ đồng, hiến 33.531 m2 đất, tham gia 76.852 ngày công lao động làm mới, cải tạo, duy  tu bảo dưỡng công trình giao thông, thủy lợi.

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, trong năm, Hội Nông dân cơ sở phối hợp tổ chức 325 cuộc, cấp huyện phối hợp tổ chức 23 cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Các cấp Hội đã bồi dưỡng, giới thiệu và kết nạp vào Đảng 429 cán bộ, hội viên ưu tú...

img

Ông Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm quan mô hình trồng cây dược liệu ở xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Ảnh: Cảnh Thắng

Đánh giá những kết quả đã đạt của Hội Nông dân Nghệ An trong năm 2019, ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận xét: “Để nông dân thực sự làm chủ công cuộc đổi mới nông nghiệp nông thôn, các cấp Hội, mỗi hội viên cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong mọi phong trào thi đua, nhất là phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững...

“Muốn làm được điều này, trước hết cả cán bộ và hội viên phải thường xuyên trau dồi, nâng cao trình độ, không ngừng học hỏi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất một cách hiệu quả. Từ đó, tạo ra những nhân tố tốt, những điển hình nông dân giỏi, nhất là thể hiện vai trò chủ thể, trách nhiệm và ý thức trong xây dựng NTM; giữ gìn an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội...” ông Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc ông Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng bày tỏ đồng tình và đánh giá cao những kết quả, cố gắng của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. “Đất nước càng phát triển thì vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân càng quan trọng, người nông dân càng gặp nhiều khó khăn”, ông Đoàn nhấn mạnh.

img

Ông Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đoàn công tác thăm quan mô hình nuôi gà đen tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Ảnh: Cảnh Thắng

“Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cần hỗ trợ nông dân hơn nữa trong công tác đào tạo, dày nghề, tiếp cận khoa học kỹ thuật,...Dù tốc độ tăng trưởng của Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng khá hơn những năm trước, sử dụng Quỹ có hiệu quả hơn; nhưng vẫn còn đó những khó khăn tồn tại khi nông dân vẫn còn thụ động trong sản xuất kinh doanh..., ”

Trước đó, trong chương trình làm việc tại tỉnh Nghệ An, đoàn công tác đã đến thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp, trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, hội viên nông dân ở 2 xã Mường Lống và Nậm Cắn của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

“Dù có nhiều thành tích, nhiều hoạt động tích cực trong công tác Hội cùng như phòng trào nông dân năm 2019, tuy vậy, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cũng có những mặt hạn chế trong việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết liên quan, chưa vận dụng nhuần nhuyễn thực tế ở cơ sở để phục vụ công tác tuyên truyền...

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường các giải pháp, phát huy những mặt đã thực hiện hiệu quả, tạo thói quen làm việc nhóm, khắc phục tâm lý lo lắng của nông dân về kinh tế tập thể, cần tuyên truyền để nông dân bỏ tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; các cấp Hội cần tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ...”, Phó Chủ tịch Thường trực Lương Quốc Đoàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem