Nông dân Tây Nguyên chuẩn bị đua tài tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 8

Trần Đình Thế Thứ sáu, ngày 24/02/2023 08:21 AM (GMT+7)
Một trong 18 hoạt động chính tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 là Nhà nông đua tài, với chủ đề “Canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu”.
Bình luận 0

Hội thi Nhà nông đua tài là một trong 18 hoạt động chính tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023, do Sở NN&PTNT Đắk Lắk, Công ty CP Phân bón Bình Điền, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung- Tây Nguyên (VTV8) và Trung tâm Khuyến nông các tỉnh Tây Nguyên phối hợp tổ chức.

Ban Tổ chức Hội thi vừa hoàn tất đợt tuyển chọn (casting), và đã chốt 5 đội nông dân các tỉnh Tây Nguyên, là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, cùng đội khách mời đến từ Sơn La tham dự Hội thi. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào tối 12/3/2023, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Nông dân Tây Nguyên chuẩn bị đua tài tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 8 - Ảnh 1.

Ban Tổ chức Hội thi đã chốt 5 đội nông dân các tỉnh Tây Nguyên, là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, chuẩn bị cho Hội thi Nhà nông đua tài tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023. Ảnh: TĐ

Theo Ban Tổ chức, hội thi Nhà nông đua tài năm nay có nhiều điểm khác biệt so với Hội thi trước. Thành viên các đội được tập huấn, và được Ban Tổ chức tuyển chọn qua các buổi casting tại các vườn cà phê của từng địa phương. Tất cả chủ đề của Hội thi cũng được Ban tổ chức tập huấn, trao đổi, nhằm giúp các thành viên hiểu rõ, để có thể thực hiện.

Hội thi có 6 chuyên đề kỹ thuật, như: Đất trồng cà phê; tưới nước cho cây cà phê; tái canh và trồng mới vườn cà phê; trồng xen trong vườn cà phê; quản lý dịch hại trên cây cà phê; biến đổi khí hậu và bón phân cho cây cà phê; được các nhà khoa học gồm PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ, TS. Tôn Nữ Tuấn Nam, TS. Trương Hồng, TS. Phạm Anh Cường, TS. Nguyễn Xuân Hòa, TS. Đặng Bá Đàn trực tiếp tập huấn cho nông dân tại vườn. Đặc biệt nhất là phần trao đổi và giới thiệu với nông dân và các thành viên tham gia Hội thi có chủ đề "thế nào là canh tác cà phê thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu". 

Mỗi chuyên đề được VTV8 sản xuất thành một phóng sự dài 20 phút, mang tiêu đề chung là "Đường đến Hội thi Nhà nông đua tài", tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023, phát sóng từ 26/2 đến 9/3, trước ngày khai mạc Lễ hội.

Nông dân Tây Nguyên chuẩn bị đua tài tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 8 - Ảnh 2.

Hội thi năm nay có nhiều đổi mới. Ban tổ chức không ghi hình cố định tại trường quay, hội trường, mà đưa các nhà khoa học xuống tận vườn, để nghe nông dân trồng cà phê chia sẻ. Ảnh: TĐ

Bà Đặng Phương Oanh, Trưởng phòng Giải trí- Sự kiện, VTV8, cho biết: "Hội thi năm nay có nhiều đổi mới.  Ban tổ chức không ghi hình cố định tại trường quay, hội trường, mà đưa các nhà khoa học xuống tận vườn, để nghe nông dân trồng cà phê chia sẻ khó khăn, thuận lợi, những thắc mắc, kiến nghị của họ trong sản xuất, tiêu thụ cà phê; rồi trao đổi, tập huấn kỹ thuật đầu bờ cho nông dân".

Theo ông Hồ Thế Huy, Phó phòng Marketing, Công ty Bình Điền: "Những buổi casting, ghi hình tại vườn ghi nhận các giải pháp canh tác cà phê theo chủ đề canh tác cà phê thông minh, đã được Hội đồng khoa học Công ty chuẩn bị kỹ. 

Đó là những kiến thức khoa hoc- kỹ thuật rất phổ thông, trên cơ sở thực tiễn canh tác cà phê của nông dân tại vườn, giúp nông dân tiếp thu, ứng dụng vào sản xuất cà phê tốt hơn tại khu vực đó. Những chủ đề kỹ thuật khác nông dân sẽ được tiếp thu qua truyền hình".

Trong khi đó bà Phan Thị Kim Chi, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai, chia sẻ Hội sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho đội nông dân tỉnh Gia Lai tiếp tục ôn luyện, nắm chắc những kiến thức cơ bản về canh tác cà phê thông minh, quyết tâm giữ vững danh hiệu là đội vô địch của mùa hội thi lần trước.

"Đây là sân chơi mà nông dân có cơ hội được tham gia; là dịp giao lưu, học hỏi, tìm hiểu để bồi bổ thêm kiến thức kỹ thuật canh tác cà phê với tiêu chí thông minh, giúp cho sản xuất của nông dân đạt được hiệu quả kinh tế ngày càng cao hơn, đời sống sinh hoạt ngày càng được cải thiện tốt hơn", bà Kim Chi nói.

Nông dân Tây Nguyên chuẩn bị đua tài tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 8 - Ảnh 4.

Vòng chung kết Hội thi Nhà nông đua tài sẽ diễn ra vào tối 12/3/2023, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TĐ

Ban tổ chức và Ban giám khảo đang tích cực chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho Hội thi thành công, góp vào thành công chung của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuật lần thứ 8, năm 2023. Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài 2023 sẽ diễn ra vào tối 12/3/2023 tại Quảng trường 10/3, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình Đường đến Hội thi và Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài 2023 với chủ đề "Canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu" sẽ được phát sóng trên kênh VTV8 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Lịch phát sóng cụ thể như sau:

Stt

Phóng sự

Phát sóng

1

Trồng mới và tái canh cà phê

19h35 ngày 26/02/2023

(Chủ Nhật)

2

Tưới nước cho cây cà phê

19h35 ngày 28/02/2023

(Thứ Ba)

3

Bón phân cho cây cà phê

19h35 ngày 05/03/2023

(Chủ Nhật)

4

Trồng xen trong vườn cà phê

19h35 ngày 06/03/2023

(Thứ Hai)

5

Sâu bệnh hại trên cây cà phê và biện pháp phòng trị

19h35 ngày 07/03/2023

(Thứ Ba)

6

Đất trồng cà phê

19h35 ngày 09/03/2023

(Thứ Năm)

7

THTT Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài 2023

20h00 ngày 12/03/2023

(Chủ Nhật)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem