Thời gian qua, tại Quảng Ngãi, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng tích cực. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, phong trào này ngày càng đóng góp phần to lớn, quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Bưởi da xanh là loại trái cây đặc sản đang được nông dân mở rộng diện tích trồng và đẩy mạnh xuất khẩu. Thế nhưng, ông Vũ Đình Tứ (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM) chỉ trồng bưởi da xanh OCOP phục vụ nhu cầu thờ cúng của người dân trong nước và thu tiền tỷ mỗi năm.
Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Sơn La lần thứ V nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn...
Trong số 20 nông dân được TP.HCM tuyên dương danh hiệu “Nông dân tiêu biểu TP.HCM” năm 2021 vào ngày 10/12, có những người còn khá trẻ. Đây là những niềm tự hào của nông dân, tổ chức Hội Nông dân TP.HCM.
Sự ra đời của chiếc máy cấy do ông Trần Đại Nghĩa (xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) sáng chế đã góp phần giúp người nông dân bớt vất vả mà lại tăng thu nhập. Với nhiều ưu điểm, chiếc máy cấy của ông Nghĩa được nhiều nông dân tin dùng hơn các loại máy nhập ngoại trên thị trường.
Đây là những nông dân không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, mà còn sẵn lòng giúp đỡ người nghèo, rộng tay làm nông thôn mới.
Vừa qua Hội ND huyện Phú Tân (An Giang) đã tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ, đối thoại với gần 100 bà con nông dân giỏi tiêu biểu trên địa bàn huyện lần thứ I.2019
Sáng 23.4, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn đào tạo nông dân tiêu biểu thành Tập huấn viên trong hướng dẫn xây dựng, nhân diện các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả.
Cầm giấy chứng nhận đỏ chót trên tay, 25 học viên là nông dân giỏi đến từ các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La, ai cũng vui mừng, phấn khởi. Từ nay, họ đã trở thành những tập huấn viên, với trọng trách truyền đạt, tư vấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt tới bà con nông dân ở các xã, bản.
“Từ trước tới giờ có biết Hà Nội là gì đâu. Đã vậy Ban Tổ Chức còn đề nghị tôi phát biểu kinh nghiệm làm ăn trước hàng trăm đại biểu dự đại hội. Vậy là, làm tôi sao nói vậy không có giấy tờ chuẩn bị gì hết” - ông Thiều Văn Hải, (54 tuổi) ngụ xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang kể rất thật lòng thời điểm ông được chọn là Nông dân tiêu biểu xuất sắc Việt Nam năm 2018.