Nông dân tiêu biểu

  • Danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" là một trong những phần thưởng cao quý do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam trao tặng hằng năm, nhằm vinh danh những nông dân tiêu biểu, xuất sắc trên toàn quốc. Vùng đất núi Ấn sông Trà (Quảng Ngãi) cũng tự hào khi có nhiều gương mặt nông dân được tôn vinh, trao danh hiệu đó.
  • Vụ khiếu kiện về tranh chấp đất đai xảy ra tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận kéo dài gần 10 năm nay vẫn chưa có hồi kết, một trong những đương sự trong vụ án này là ông Nguyễn Văn Lượng, một nông dân vừa được vinh danh là nông dân tiêu biểu toàn quốc năm 2018.
  • Thanh long Bình Thuận đã khẳng định được vị thế của mình không chỉ đối với người tiêu dùng trong nước mà còn cả thị trường quốc tế. Nhưng ngoài thanh long, Bình Thuận cũng còn rất nhiều đặc sản trái cây chất lượng khác mà người tiêu dùng chưa biết đến nhiều.
  • Chiều 12.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND và Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị biểu dương phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2017.  Dự hội nghị có gần 200 đại biểu, nông dân tiêu biểu của phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi trên địa bàn tỉnh.
  • Là một chương trình thiết thực hướng tới nông dân và vì nông dân, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam không chỉ dừng lại ở một đêm tôn vinh hay vài hoạt động có tính thời điểm mà là cả chuỗi hoạt động xuyên suốt và trải dài mang lại nhiều hiệu quả.
  • Cách đây hơn 20 năm, ấp Mỹ Chánh 4, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nổi tiếng cả miền Tây bởi nghề ương nuôi cá giống, trong đó có ương giống cá mè dinh-cá đặc sản Nam bộ. Một trong những nông dân làm nên tiếng tăm cho nghề ương cá giống ở đây là ông Âu Văn On. Cũng nhờ ương cá mè dinh mà ông On "rinh" về 3 Huân chương Lao động của Nhà nước trao tặng...
  • Năm 2013, tỷ phú trẻ đất Điện Biên Lò Văn Pâng đại diện 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc lên chương trình “Chào buổi sáng” trên VTV1 để chia sẻ câu chuyện làm giàu vất vả của nhà nông. Bốn năm sau, chúng tôi gặp lại anh nơi lưng chừng đèo Tằng Quái, anh cho biết đang hào hứng với hướng làm giàu mới: trồng hàng ngàn "cây tỷ đô"-cây mắc ca. Anh thở phào: "Rất mừng, mắc ca đã ra quả".
  • Anh Tăng Xuân Trường – Giám đốc Công ty TNHH MTV Hưng Việt ở Hải Dương được tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2014.
  • Sau gần 1 năm phát động Giải, Ban Tổ chức đã nhận được gần 1.500 tác phẩm dự thi, trong đó 1.132 tác phẩm gửi đến để đăng trên Báo NTNN/Dân Việt và 368 tác phẩm từ các chi hội Nhà báo cả nước gửi về (bao gồm gửi về Hội Nhà báo Việt Nam và Báo NTNN). Điều đó cho thấy sức hấp dẫn rất lớn của một cuộc thi viết chuyên về nông dân.
  • Biến vùng đất chiêm trũng cấy lúa không hiệu quả thành trang trại điểm nhưng 3 nông dân điển hình tiêu biểu của tỉnh Hà Nam bỗng chốc trở nên tay trắng, thậm chí vướng nợ nần...