NÓNG: ĐT Việt Nam chia tay cầu thủ đầu tiên

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ năm, ngày 05/10/2017 07:40 AM (GMT+7)
ĐT Việt Nam chia tay cầu thủ đầu tiên; HLV Campuchia bất ngờ với VFF; Cựu chuyên gia Arsenal lên tuyển Việt Nam; Xuân Trường, Công Phượng mang Trung thu tới trẻ em ung thư ở viện K; Văn Quyết: 'Việt Nam phải chơi với 200% khả năng trước Campuchia'...
Bình luận 0

ĐT Việt Nam chia tay cầu thủ đầu tiên

Do chấn thương cơ nặng hơn dự kiến nên tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã chia tay đội tuyển Việt Nam để trở về FLC Thanh Hóa. Trong hai buổi tập đầu  tiên ở đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã phải ngồi ngoài vì bị căng cơ. Theo chẩn đoán ban đầu, anh có thể quay lại tập luyện sau khi nghỉ khoảng 1 đến 2 ngày. Tuy nhiên chấn thương của cầu thủ này nặng hơn dự kiến. Trọng Hoàng sẽ phải tĩnh dưỡng từ 1 tuần đến 10 ngày, đồng nghĩa anh không kịp bình phục chấn thương trước trận tiếp đón Campuchia vào ngày 10.10 tới. Được biết, Trọng Hoàng đã được Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đồng ý cho trở về FLC Thanh Hóa tĩnh dưỡng vào chiều nay. Với trường hợp của cầu thủ này, HLV Mai Đức Chung sẽ không gọi bổ sung thay thế.

img

Trọng Hoàng (8) chia tay ĐT Việt Nam bởi chấn thương.

HLV Campuchia bất ngờ với VFF

Nói về việc ĐT Việt Nam sắp có HLV mới là ông Park Hang Seo, HLV Campuchia ông Leonardo Vitorino cho biết: "Thực sự, tôi chỉ muốn tập trung vào công việc huấn luyện của tôi ở tuyển Campuchia và không thích đánh giá về đồng nghiệp. Nhưng tôi hơi bất ngờ với quyết định chọn HLV của VFF vào lúc này. Tôi cũng nghĩ sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Campuchia họ mới công bố. Còn việc HLV người Hàn Quốc lần đầu làm việc ở nước ngoài như HLV Park Hang Seo có thành công với ĐT Việt Nam hay không chỉ thời gian mới có thể trả lời. Nhưng trong những năm vừa qua, các nền bóng đá như Nhật Bản, Saudi Arabia, Qatar...ở châu Á đã có bước phát triển vượt bậc, các ĐTQG nước này có sự thành công ít nhiều nhờ vào các HLV đến từ Nam Mỹ. Tôi đồng ý với quan điểm các đội tuyển muốn thành công thì phải có HLV thực sự chất lượng".

Cựu chuyên gia Arsenal lên tuyển Việt Nam

Chiều 4.10, HLV thủ môn Jason Brown được VFF điều động sang làm việc cùng 3 thủ môn của tuyển Việt Nam ở buổi tập lúc 16h30, trên sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Trước đó, HLV Jason Brown chỉ làm việc với U19 Việt Nam. Tuy nhiên, được chỉ đạo từ VFF, HLV Hoàng Anh Tuấn giới thiệu Jason với HLV Mai Đức Chung để hỗ trợ các thủ môn tuyển Việt Nam trước trận đấu với Campuchia (19h ngày 10/10 tới, trên SVĐ Mỹ Đình). HLV Mai Đức Chung rất vui khi có sự hỗ trợ của HLV thủ môn người xứ Wales. Ông Chung cho biết: “HLV thủ môn mới sẽ có những bài tập mới, điều ấy rất có ích đối với các thủ môn Việt”.

Xuân Trường, Công Phượng mang Trung thu tới trẻ em ung thư ở viện K

Sau buổi tập chiều 4.10, 4 tuyển thủ Việt Nam gồm Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh đã tới viện K cơ sở Tân Triều để tặng quà các em nhỏ đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Tuyển thủ Công Phượng đại diện cho các cầu thủ tuyển Việt Nam phát biểu: "Sự sẻ chia yêu thương là những gì rất đơn giản và gần gũi, hôm nay tôi và các đồng đội cũng rất vui khi một phần được chia sẻ tới các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện trong dịp Trung Thu này. Ngoài thời gian tập luyện hàng ngày, tôi và các bạn vẫn luôn quan tâm các hoạt động thiện nguyện chia sẻ yêu thương tới cộng đồng xã hội, niềm vui của nụ cười đã toát lên trong mỗi em nhỏ, đây là động lực giúp tôi và các cầu thủ sẽ quyết tâm chiến thắng trên sân cỏ".

Văn Quyết: 'Việt Nam phải chơi với 200% khả năng trước Campuchia'

Văn Quyết chia sẻ sau buổi tập 4.10 cùng ĐT Việt Nam rằng: "Có thể nhiều người thích lối đá đẹp, nhưng chiến thắng mới là điều quan trọng. Chiến thắng để có ba điểm, để đạt mục đích giành quyền đi tiếp tại Asian Cup 2019 là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi. Mọi người cũng nên nhớ rằng ở trận lượt đi chúng tôi phải chơi trên sân cỏ nhân tạo, vốn rất xa lạ và khó chơi với đa số cầu thủ Việt Nam”, Văn Quyết chia sẻ, bên lề buổi tập của tuyển Việt Nam tại Hà Nội. Mọi người cũng chưa có sự thấu đáo khi đánh giá về Campuchia. Họ tiến bộ nhanh, không dễ để thắng đậm như xưa. Việt Nam sẽ phải nhập cuộc cẩn trọng, chơi với 200% khả năng trong trận tái đấu sắp tới”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem