Nóng: Hải quân Israel bắt được phó chỉ huy Hamas, Mỹ đưa lực lượng hùng hậu tới hỗ trợ Israel

Phương Đăng (theo Reuters/Pravda) Thứ hai, ngày 09/10/2023 15:50 PM (GMT+7)
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, đơn vị Shayetet 13 của Hải quân nước này đã bắt giữ Mohammed Abu Ghali, Phó Tư lệnh Đơn vị Hải quân phía Nam của Hamas ở Gaza trong khi Mỹ tuyên bố triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Đông Địa Trung Hải để sẵn sàng hỗ trợ Israel trong cuộc chiến với Hamas.
Bình luận 0
Nóng: Hải quân Israel bắt được phó chỉ huy Hamas, Mỹ đưa lực lượng hùng hậu tới hỗ trợ Israel  - Ảnh 1.

Xung đột giữa Israel và Hamas trong 2 ngày qua đã khiến ít nhất 1.100 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 700 người ở phía Israel. Ảnh Sky News

Theo Pravda, nghi phạm đang bị Bộ Quốc phòng Israel giam giữ và thẩm vấn. Không có thông tin chi tiết về việc Abu Ghali đã bị bắt như thế nào.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm Chủ nhật 8/10 cho biết, ông đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay Ford tới Đông Địa Trung Hải để sẵn sàng hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột với Hamas vốn đã khiến hơn 1.000 người ở cả hai bên thiệt mạng. Người Mỹ được cho là nằm trong số những người thiệt mạng và mất tích.

USS Gerald R. Ford , tàu sân bay mới nhất và tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ cùng khoảng 5.000 thủy thủ và boong máy bay chiến đấu sẽ được hộ tống bởi các tàu tuần dương và tàu khu trục trong một cuộc biểu dương lực lượng nhằm sẵn sàng đáp trả bất cứ điều gì, từ ngăn chặn vũ khí bổ sung tiếp cận Hamas cho đến việc tiến hành giám sát cuộc xung đột.

Theo AP, việc triển khai quân quy mô lớn này phản ánh mong muốn của Mỹ trong việc ngăn chặn bất kỳ sự mở rộng xung đột nào trong khu vực. Nhưng chính phủ Israel đã chính thức tuyên chiến với Hamas vào Chủ nhật và bật đèn xanh cho “các bước quân sự quan trọng” để trả đũa nhóm vũ trang này.

Theo một quan chức giấu tên của Mỹ, các báo cáo sơ bộ cho thấy ít nhất 4 công dân Mỹ đã thiệt mạng trong các vụ tấn công và 7 người khác mất tích. Cũng theo quan chức giấu tên này, các con số thay đổi liên tục và có thể biến động khi một báo cáo đầy đủ hơn được đưa ra. Quan chức này cho biết hầu hết, nếu không phải tất cả, những người được báo cáo là đã chết hoặc mất tích đều là công dân mang hai quốc tịch Mỹ-Israel.

Cùng với Ford, Mỹ cũng triển khai thêm tàu tuần dương USS Normandy và các tàu khu trục USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney và USS Roosevelt. Chưa hết, ông Austin cho hay Mỹ đã thực hiện các bước để tăng cường các phi đội máy bay chiến đấu F-35, F-15, F-16 và A-10 của Không quân trong khu vực.

“Mỹ duy trì lực lượng sẵn sàng trên toàn cầu để củng cố hơn nữa tư thế răn đe này nếu cần”, ông Austin cho biết trong một tuyên bố.

Ngoài ra, chính quyền Biden “sẽ nhanh chóng cung cấp cho Lực lượng Phòng vệ Israel các thiết bị và nguồn lực bổ sung, bao gồm cả đạn dược. Ông Austin cho biết, đợt hỗ trợ an ninh đầu tiên sẽ bắt đầu di chuyển từ hôm nay và đến trong những ngày tới.

Được biết, nhóm tấn công tàu sân bay có trụ sở tại Norfolk, Virginia đã có mặt ở Địa Trung Hải.  

Các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao đã thông báo ngắn gọn về các động thái trên cho các thượng nghị sĩ vào tối Chủ nhật, và Lãnh đạo Đa số Chuck Schumer cho biết họ yên tâm rằng Mỹ đang cung cấp cho Israel “mọi thứ họ cần”.

“Tôi đã hỏi các đại diện của Bộ Quốc phòng của chúng tôi rằng liệu họ có cung cấp cho Israel mọi thứ họ cần hay không và tôi rất vui khi họ nói có và thậm chí họ đang tăng cường ủng hộ”, ông Schumer cho biết.

“Tôi hỏi họ liệu họ có từ chối bất kỳ yêu cầu nào mà Israel đưa ra hay không, họ nói không. Tôi kêu gọi họ đảm bảo Israel có mọi thứ cần thiết để bảo vệ mình và nhắc lại rằng Thượng viện sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu bổ sung,” ông Schumer nói thêm.

Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong cuộc điện đàm hôm Chủ nhật, đã thảo luận về việc Hamas bắt giữ nhiều con tin và cách để giải cứu họ.

Họ cũng thảo luận các cách “để đảm bảo rằng không đối thủ nào của Israel tin rằng họ có thể hoặc nên tìm kiếm lợi ích từ tình hình hiện tại”.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình al-Ghad TV hôm 8/10, ông Mousa Abu Marzouk, một lãnh đạo cấp cao của lực lượng Hamas ước tính, các tay súng Hamas hiện bắt giữ hơn 100 con tin Israel trong đó có cả các sĩ quan cấp cao.

 "Hiện chưa thể thống kê chính xác số con tin Israel bị họ bắt giữ ở Dải Gaza, nhưng con số này phải trên 100. Có cả các sĩ quan cấp cao Israel bị bắt giữ", ông Marzouk nói.

Một tổ chức vũ trang Palestine khác cũng tuyên bố đang bắt giữ ít nhất 30 con tin Israel ở Gaza.

"Các con tin sẽ chưa được trả tự do cho đến khi tất cả người của chúng tôi được thả", thủ lĩnh của nhóm này nói trong một tuyên bố ám chỉ hàng nghìn người Palestine đang bị giam giữ trong những nhà tù của Israel.

Trước đó, sáng 7/10, Hamas bất ngờ bắn hàng nghìn rocket từ Dải Gaza vào lãnh thổ do Israel kiểm soát để trả đũa cho các vụ tấn công ngày càng tăng của Israel vào Palestines gần đây. Ngay lập tức Israel cũng đáp trả bằng đợt không kích và pháo kích. Nội các Israel hôm qua chính thức thông qua việc ban bố tình trạng chiến tranh, tuyên chiến với Hamas.

Xung đột trong 2 ngày qua đã khiến hơn 1.100 người thiệt mạng, trong đó có hơn 700 người ở phía Israel và hơn 400 người ở phía Palestine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem