Trump cảnh báo lạnh người về Thế chiến 3 giữa lúc xung đột Nga-Ukraine, Israel-Hamas leo thang đẫm máu

Phương Đăng (theo Newsmax) Chủ nhật, ngày 08/10/2023 09:03 AM (GMT+7)
Khi Israel và lực lượng vũ trang Hamas đang quay cuồng với các cuộc tấn công chết người, trong khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ngày càng gay gắt, cựu Tổng thống Donald Trump lập tức lên tiếng cảnh báo rằng thế giới đang có nguy cơ rơi vào vòng xoáy của Thế chiến thứ 3.
Bình luận 0
Trump cảnh báo lạnh người về Thế chiến 3 giữa lúc xung đột Nga-Ukraine, Israel-Hamas leo thang đẫm máu - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo "nóng" về nguy cơ Thế chiến 3 bùng nổ. Ảnh IT

“Chúng ta đang tiến đến gần Thế chiến III hơn bao giờ hết và tôi là người duy nhất có thể ngăn chặn Thế chiến 3", ông Trump nói trong cuộc vận động tranh cử của mình vào tối thứ Bảy 7/10 tại Cedar Rapids, Iowa, được phát sóng trực tiếp và toàn bộ trên Newsmax.

"Tôi đang nói với các bạn rằng, chúng ta đang tiến gần hơn đến Thế chiến thứ 3", cựu Tổng thống Mỹ nói thêm.

Ông Trump cảnh báo thêm rằng cuộc chiến tranh thế giới này cũng sẽ là cuộc chiến nguy hiểm nhất vì vũ khí hạt nhân.

“Đó sẽ không phải là một cuộc chiến với xe tăng quân đội. Đó sẽ là một cuộc chiến với vũ khí mà thế giới này chưa từng thấy trước đây. Tôi biết điều đó. Tôi biết điều đó rõ hơn bất cứ ai", ông Trump nhấn mạnh.

Một người ủng hộ Trump hét lên rằng thế giới cần Chúa và Trump đã nhanh chóng hưởng ứng.

“'Bạn sẽ cần Chúa, đúng vậy!”, ông Trump nói với đám đông.

Ông Trump, không đề cập đến cuộc tấn công của Hamas vào Israel trong bài phát biểu nhưng nhắc đến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đồng thời cố cáo buộc khả năng lãnh đạo yếu kém của Tổng thống Joe Biden trên trường thế giới và nhấn mạnh rằng thế giới đang "cười nhạo" Mỹ.

Trump nói: “Joe đặt Trung Quốc lên hàng đầu, Mexico lên hàng đầu, Ukraine lên hàng đầu, châu Âu lên hàng đầu, châu Á lên hàng đầu. Ông ấy đặt những người nhập cư bất hợp pháp lên hàng đầu, những người khác lên hàng đầu. Nhưng ông ấy đặt nước Mỹ cuối cùng. Ông ấy đặt công nhân của chúng ta cuối cùng. Ông ấy đặt các ngành công nghiệp của chúng ta cuối cùng. Ông ấy xếp những người nông dân của chúng ta ở cuối cùng, chắc chắn là cuối cùng. Nhưng họ là ưu tiên đầu tiên đối với tôi...".

Theo ông Trump, Tổng thống Joe Biden cũng phải chịu trách nhiệm về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cuộc chiến ở Ukraine. Những tuyên bố của ông Trump được đưa ra khi giao tranh giữa Hamas và Israel bùng nổ hôm 7/10, với cả hai phe tuyên bố tình trạng chiến tranh đã khiến gần 500 người thiệt mạng chỉ trong ngày đầu tiên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem