Nóng: Iran bắt giữ, truy tố đại sứ Anh

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 12/01/2020 13:30 PM (GMT+7)
Đại sứ Anh tại Iran, Rob Macaire đã bị bắt và bị giam giữ trong nhiều giờ sau khi tham dự một buổi cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ máy bay chở khách Ukraine bị bắn rơi khiến 176 người chết oan. Buổi cầu nguyện sau đó đã biến thành một cuộc biểu tình.
Bình luận 0

img

Đại sứ Anh tại Tehran Rob Macaire

Thông tin chi tiết về vụ bắt giữ ông Macaire đã được hãng tin TASnim xác nhận. Phản ứng về việc này Ngoại trưởng Anh Dominic Raab giận dữ tuyên bố: "Việc bắt giữ Đại sứ của chúng tôi tại Tehran mà không có căn cứ hoặc giải thích là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế". 

"Chính phủ Iran đang ở thời điểm vô cùng nhạy cảm. Họ có thể tiếp tục ngang ngược, chấp nhận bị cô lập chính trị và trừng phạt về kinh tế hoặc thực hiện các bước để giải tỏa căng thẳng và tham gia vào một tiến trình ngoại giao", ông Raab tuyên bố.

Trước khi bị bắt, ông Macaire đã tham dự sự kiện đã được quảng bá là một buổi cầu nguyện cho 176 nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay Ukraine chởi 176 người bị bắn rơi gần Tehran tuần trước. Ông và một thành viên khác của Đại sứ quán đã rời đi sau khi buổi cầu nguyện biến thành một cuộc biểu tình.

Macaire đã bị bắt trên đường trở về đại sứ quán và bị giữ trong 3  giờ trước khi được thả ra, với sự can thiệp của Bộ Ngoại giao Iran.

TASnim dẫn lời Lực lượng Vệ cách Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, ông Macaire bị bắt vì cố gắng tổ chức, xúi giục và chỉ đạo một số hành động cực đoan và phá hoại. Ông Macaire, người đã trở về Đại sứ quán Anh sẽ bị triệu tập và truy tố hôm nay 12/1.

img

Biểu tình ở Iran sau khi nước này thừa nhận bắn rơi máy bay Ukraine.

Trước đó, ông Macaire đã bị triệu tập lên Bộ ngoại giao Iran hồi đầu tuần để phản đối về những tuyên bố của Thủ tướng Anh Vladimir Johnson rằng, Iran đã bắn hạ máy bay Ukraine giết chết 176 người trên máy bay. 

Iran nhiều lần bác bỏ cáo buộc bắn rơi máy bay Ukraine nhưng hôm 11/1 chính thức thừa nhận vụ việc. 

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang của Iran tuyên bố rằng, chiếc máy bay Ukraine đã bay gần một địa điểm quân sự nhạy cảm của nước này trong bối cảnh quân đội Iran đang ở mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất giữa căng thẳng gia tăng với Mỹ.

"Trong điều kiện như vậy, vì lỗi của con người và vì  vô ý, chuyến bay đã bị tấn công", quân đội Iran giải thích.

Quân đội Iran cũng đã lên tiếng xin lỗi và nhấn mạnh rằng họ sẽ nâng cấp các hệ thống của mình để ngăn chặn những thảm kịch tương tự trong tương lai.

Hãng tin Al Jazeera cho biết, trong một tuyên bố trên các phương tiện truyền thông xã hội, Tổng thống Iran, Hassan Rouhani chia sẻ, đất nước ông rất hối tiếc về sai lầm tai hại này.

"Mọi suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi đều dành cho tất cả các gia đình nạn nhân. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất", ông Rouhani nhấn mạnh và nói thêm rằng các cuộc điều tra để xác định và truy tố những người phải chịu trách nhiệm cho sai lầm không thể tha thứ này vẫn đang diễn ra.

Máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không quốc tế Ukkaineđã rơi xuống vùng ngoại ô của Tehran khi mới chỉ cất cánh vài phút hôm 8/1. Thảm kịch xảy ra sau khi Iran phóng tên lửa vào các lực lượng Mỹ ở Iraq vài giờ trước đó để trả thù cho tướng Soleimani bị Mỹ ám sát hôm 3/1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem