Nông nghiệp công nghệ cao
-
Hội Nông dân TP.HCM tổ chức cho 40 cán bộ, hội viên nông dân tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp tại TP.Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
-
Giữa bối cảnh hiện tượng Biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu đang gây ra nhiều tác động tiêu cực tới đời sống người dân Việt Nam, nông nghiệp công nghệ cao được kỳ vọng là một hướng đi mới mang lại nhiều lợi ích cho bà con nông dân. Tuy nhiên, việc triển khai gải pháp này vẫn còn nhiều khó khăn và vướng mắc.
-
Trồng rau má theo phương pháp thủy canh, anh Tạ Hữu Huấn, xã Hòa Bình (Kiến Xương, Thái Bình) muốn nâng tầm sản phẩm bằng việc ứng dụng công nghệ chế biến sâu.
-
Con nai của gia đình lão nông ở xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho cặp nhung hình hoa mào gà khủng, trọng lượng gần 9kg. Đặc biệt, cặp nhung nai có hình dáng hoa mào gà rất độc lạ. Ngày lão nông cắt nhung nai để bán cả làng kéo đến xem.
-
2 tháng trở lại đây, giá chanh tươi ở Tuyên Quang tăng cao kỷ lục 33.000 kg tại vườn. Thay vì vui nhiều người gắn bó với cây chanh/ lại lo lắng tái diễn tình trạng đổ xô trồng chanh khi thấy giá chanh lên cao.
-
Tại một Nông trại rau hữu cơ, anh nông dân Nguyễn Đức Chinh cùng các đồng sự đang hàng ngày áp dụng hàng loạt những công nghệ vô cùng hữu ích, để cho ra đời và cung cấp đến tận tay hàng ngàn khách hàng, những sản phẩm rau xanh sạch và rất chất lượng. Với anh, nông nghiệp công nghệ cao chính là để phụng sự đời sống.
-
Nhiều đề án được triển khai, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đạt trên 2.400 tỷ đồng vào năm 2025. Sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn đang được lan tỏa mạnh mẽ ở địa bàn huyện Nghi Lộc.
-
Mô hình chuyển đổi trồng lúa sang cây bắp lai trên địa bàn các xã Thái Mỹ, Phước Thạnh, Phước Hiệp, Trung Lập Thượng, Trung Lập Hạ (huyện Củ Chi, TP.HCM) đạt lợi nhuận bình quân khoảng 45 triệu đồng/ha, hiệu quả kinh tế tăng hơn gấp 2 lần so với đất trồng lúa.
-
Theo Cục Thống kê TP.HCM, thành phố đang có 699 doanh nghiệp nông nghiệp, chiếm 0,32% trong tổng số 216.637 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Trong số đó có 2 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
-
Đến năm 2025, TP.HCM sẽ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất con giống đối với bò sữa, bò thịt, heo; nhập khẩu đưa các dòng tình cao sản bò sữa, bò thịt, các giống heo có năng suất, chất lượng cao từ các nước tiến bộ.