Nông nghiệp nhật bản

  • Chiều nay (15.5), tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) và Công ty Cổ phần Arrowfield Nhật Bản đã tổ chức lễ ký kết: “Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông dân Việt Nam”.
  • “Chính phủ Nhật Bản rất coi trọng phát triển nông nghiệp, chăm lo đời sống cho cư dân nông thôn thông qua hàng loại các chính sách, trong đó có chính sách về đất đai. Đây là những mấu chốt để nông nghiệp Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới…” - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Lại Xuân Môn đã khẳng định như vậy khi trao đổi với NTNN.
  • Nhà sưu tập tranh Nguyễn Thị Lan Hương đã có chuyến đi Nhật Bản mùa xuân vừa qua, chỉ với mục đích tìm hiểu về nông nghiệp và nông dân Nhật đang làm gì trên mảnh đất của họ. Và dưới đây là lý do tại sao, nông sản của Nhật luôn có giá cao ngất ngưởng nhưng vẫn được ưa chuộng.
  • “Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) sẽ kiến nghị Thường trực Ban Bí thư thúc đẩy chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Đó là khẳng định của Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn sau chuyến thăm, làm việc, nghiên cứu các chính sách phát triển “Tam nông” tại Nhật Bản, Hàn Quốc từ 3-12.4.
  • Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Lại Xuân Môn và đoàn công tác đã có chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc (từ 8-12.4) để tìm hiểu về chính sách đất đai, khoa học công nghệ, tín dụng; chính sách đối với nghiệp, nông dân, nông thôn.
  • Phát biểu tại các buổi thăm, làm việc với một số doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp của Nhật Bản, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) Lại Xuân Môn tin tưởng, trong thời gian tới, Hội NDVN và các đối tác Nhật Bản sẽ hỗ trợ nông dân Việt Nam ứng dụng các sản phẩm công nghệ cao vào sản xuất.
  • Với lịch sử 28 năm phát triển, hơn 1.000 nhân viên, 45.000 khách hàng thường xuyên (câu lạc bộ người dùng trung thành) và lượng khách du lịch 500,000 người/năm, Moku Moku đạt mức doanh thu 5,6 tỷ Yên. Moku Moku là mô hình nông nghiệp thành công nhất ở Nhật.