Nóng: Nhiều vụ nổ lớn rung chuyển căn cứ Mỹ ở Syria

Minh Nhật (theo Merh) Thứ tư, ngày 27/07/2022 19:45 PM (GMT+7)
Các nguồn tin cho biết, một số vụ nổ lớn đã xảy ra tại một căn cứ của Mỹ nằm trong một mỏ dầu ở phía đông Syria vào sáng sớm thứ Tư 27/7, hãng thông tấn Mehr đưa tin.
Bình luận 0
Nóng: Nhiều vụ nổ lớn rung chuyển căn cứ Mỹ ở Syria - Ảnh 1.

Căn cứ của Mỹ ở tỉnh Al-Hasakah, miền Đông Syria được cho là đã bị tấn công bằng tên lửa sáng sớm 27/7. Ảnh Mehr

Theo Mehr, một vụ nổ đã xảy ra tại tỉnh Al-Hasakah, miền Đông Syria trong khi trực thăng của liên quân quốc tế đang bay trên bầu trời khu vực này.

Các máy bay trực thăng này được triển khai từ căn cứ của Mỹ tại thành phố Ash Shaddadi, ngay ở tỉnh Al-Hasakah của Syria. Sau khi xác định được căn cứ này bị trúng tên lửa, các máy bay trực thăng của liên quân đã bắn nhiều quả bom làm rung chuyển mặt đất.

Các nguồn tin địa phương nói với Sputnik News rằng, một số tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở các vùng ngoại ô phía bắc và phía tây của thành phố giàu dầu mỏ của Syria. Ash Shaddadi là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở tỉnh Al-Hasakah. Căn cứ này cũng bị hai tên lửa tấn công vài tháng trước.

Trước đó, trong một diễn biến liên quan, theo Sputnik, một đoàn xe quân sự gồm khoảng 156 xe của quân đội Mỹ đã rút khỏi một căn cứ tại tỉnh Al-Hasakah vào ngày 22/7.

"Một đoàn gồm 156 xe, trong đó có 40 xe đông lạnh, 50 xe chở thiết bị quân sự, một số xe Hummers mang theo thiết bị quân sự cỡ lớn (của quân đội Mỹ) đã vượt qua biên giới Syria vào Iraq", nguồn tin cho hay và tiết lộ thêm rằng, đoàn xe được hộ tống bởi 25 xe bọc thép.

Các nguồn tin của SANA không nêu rõ bản chất của việc Mỹ đưa đoàn xe lớn rời căn cứ ở tỉnh Al-Hasakah của Syria. Trên thực tế, Mỹ vẫn thi thoảng rút khí tài, các xe quân sự từ Syria chuyển đến Iraq và đôi khi là để thay thế bằng những khí tài mới.

Các xe đông lạnh của Mỹ sau khi từ Iraq quay trở lại Syria có thể chở đầy lương thực, thuốc men và một số đồ hậu cần khác.

Mỹ mở chiến dịch không kích ở Syria vào tháng 9/2014, chỉ một tháng sau khi bắt đầu chiến dịch tương tự ở Iraq để tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nga cũng cử lực lượng tới Syria theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Assad nhằm giúp nước này tiêu diệt và trấn áp các tổ chức khủng bố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem