Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo
đó, Thượng tá Nguyễn Văn Cương – Phó Phòng PC 68 – người ký công văn trả lời
cho biết: Ngày 17.9.2013, PC 68 nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thùy Trang
(ở Tôn Đức Thắng, Hà Nội) tố cáo anh Nguyễn Thanh Tuấn – cán bộ của PC 68 có
hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chiếc xe máy nhãn hiệu Piaggio
Liberty BKS 30M5 – 0844. Sau đó ngày 7 và 12.11.2013, PC 68 tiếp tục nhận được
đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Thanh Hà (ở Mỗ Lao, Hà Đông) cũng tố cáo anh Tuấn
với hành vi tương tự.
Sau
khi nhận được đơn tố cáo, PC 68 đã tiến hành xác minh làm rõ và có đủ căn cứ để
kết luận việc anh Tuấn mượn xe của người khác để sử dụng và sau đó mang đi cầm
cố là sai phạm, vi phạm kỷ luật của ngành công an.
Tuy nhiên, việc anh Tuấn bị tố cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là không có căn cứ vì ngay trong ngày 15.9.2013, anh Tuấn đã đem chiếc xe đến nhà chị Hà trả cho chị trang nhưng chị Trang không nhận lại với lý do đã quá thời gian hẹn mang trả.
Về hành vi của anh Nguyễn Thanh Tuấn, PC 68 cho biết đã báo cáo Giám đốc Công an TP. Hà Nội và kỷ luật Tuấn với hình thức cảnh cáo và đề nghị xóa tên khỏi danh sách đảng viên dự bị của Đảng bộ PC 68.
Công văn cho biết thêm, việc chị Hà phản ánh chị và gia đình bị một số đối tượng không quen biết đe dọa, yêu cầu rút đơn tố cáo anh Tuấn. Việc này anh Tuấn đã báo cáo và cam kết với đơn vị là không hề nhờ ai đe dọa chị Hà yêu cầu rút đơn tố cáo.