Nông thôn mới Hà Giang

  • Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) đang là một hướng đi đúng để phục vụ đắc lực cho thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên phạm vi cả nước. Trong đó, Hà Giang là địa phương có nhiều tiềm năng về văn hóa, tài nguyên, cảnh quan, đã và đang được Trung ương chọn là một trong những địa phương triển khai điểm Chương trình này.
  • Với quan điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) là không có điểm kết thúc, tỉnh Hà Giang đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 43 xã; không còn xã nào dưới 9 tiêu chí, đồng thời nâng cao chất lượng đối với các xã đã đạt chuẩn NTM; tập trung vào xây dựng các thôn đạt chuẩn NTM.
  • Trong khi ở nhiều địa phương việc triển khai thực hiện tiêu chí về cơ sở hạ tầng nông thôn trong chương trình xây dựng NTM còn chậm, chưa đạt yêu cầu, thì tại Hà Giang nơi có địa hình phức tạp, đồi núi dốc nhiều đá, dân cư sống không tập trung, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn lại khá thành công về tiêu chí này.
  • Phát huy lợi thế du lịch, Hà Giang phấn đấu đưa ngành “công nghiệp không khói” này trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, đồng thời bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên đá.
  • Qua 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay Hà Giang đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Có được kết quả này là nhờ vận dụng có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
  • Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định tập trung đẩy mạnh phát triển trồng cây dược liệu, xây dựng các vùng sản xuất tập trung gắn với công cuộc xóa đói giảm nghèo, phấn đấu xây dựng Hà Giang trở thành vùng trọng điểm phát triển cây dược liệu quốc gia. Sau gần 4 năm thực hiện, chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
  • Sau gần 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn của Hà Giang từng bước đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Kết quả đó chính là minh chứng cụ thể cho sự định hướng đúng đắn của các cấp ủy Đảng, sự sáng tạo trong cách làm của mỗi địa phương và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân tỉnh Hà Giang.
  • Thực hiện kế hoạch số 88/KH-UBND về kế hoạch thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Hà Giang năm 2019, ngày 17/9/2019, bà Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã đi khảo sát thực tế một số tiêu chí về cơ sở hạ tầng tại xã Kim Ngọc và Hùng An của huyện Bắc Quang.
  • Sau gần 9 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều vùng nông thôn ở Hà Giang đã khởi sắc và vươn lên mạnh mẽ, trong đó TP. Hà Giang được xem là điểm sáng trong xây dựng NTM nơi địa đầu Tổ quốc.
  • Thực hiện kế hoạch tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh Hà Giang đã và đang triển khai tổ chức 10 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho 620 học viên là cán bộ làm công tác xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.