Nông thôn mới Hà Nội
-
Hoa quả Việt Nam vào Nhật khó, nhưng không phải rất khó và hoàn toàn khả thi khi người sản xuất đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của nước bạn.
-
Mới đây, Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao TP.Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 4 xã: Tàm Xá, Liên Hà, Xuân Nộn, Bắc Hồng (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội).
-
Năm 2021, TP.Hà Nội đặt mục tiêu 14 xã còn lại của 2 huyện Ba Vì và Mỹ Đức - là những xã có hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn - hoàn thành xây dựng nông thôn mới.
-
Đến nay, TP.Hà Nội có 368/382 xã (chiếm 96,3%) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trong 6 tháng cuối năm 2021, Hà Nội phấn đấu đặt mục tiêu có thêm 4 huyện đạt chuẩn NTM; đưa thu nhập của người dân nông thôn đạt 60 triệu đồng/người/năm.
-
Qua 4 năm triển khai thực hiện Đề án "Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của vùng sản xuất rau an toàn tập trung giai đoạn 2016 - 2021", huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã phát huy lợi thế và nguồn lực tại chỗ để củng cố và nâng cao hiệu quả của vùng sản xuất rau tập trung.
-
Ngày 26/9, Hội Nông dân TP.Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020), biểu dương điển hình tiên tiến Hội ND thành phố giai đoạn 2015-2020 và khen thưởng Hội ND có sản phẩm được cấp chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể.
-
Ngày 15/9, Văn phòng điều phối Nông thôn mới (NTM) Hà Nội đã thẩm định 2 xã Hoàng Văn Thụ và Tốt Động của huyện Chương Mỹ đủ điều kiện công nhận xã NTM. Được biết, đây là 2 xã cuối cùng của huyện Chương Mỹ cán đích NTM. Với kết quả này, huyện Chương Mỹ có 30/30 xã đạt chuẩn NTM.
-
Huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa rà soát kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2017-2020 và đăng ký kế hoạch chuyển đổi cơ cấu trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
-
Dù dịch Covid-19 đã và đang để lại những khó khăn chưa từng có cho ngành nông nghiệp Thủ đô, nhưng ở một góc nhìn khác, đây cũng là cơ hội để ngành này đẩy mạnh tái cơ cấu, khẳng định được chỗ đứng. Đặc biệt, mảng kinh tế tập thể, hợp tác xã của Thủ đô đang cho thấy những thời cơ mới có thể khai thác, đem lại hiệu quả cao.
-
“Năm 2020, TP.Hà Nội sẽ dồn nguồn lực của Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) để giúp 30 xã còn lại sớm về đích. Do đó, Văn phòng NTM, Chi cục Phát triển nông thôn cần kịp thời tham mưu, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong triển khai xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân Thủ đô” - ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội nhấn mạnh khi nói về công tác xây dựng NTM, phát triển nông thôn của TP.Hà Nội.