Nông thôn mới Hà Nội với chuyện có 3 huyện không còn hộ nghèo, đó là những huyện nào?

Thu Hà Thứ bảy, ngày 26/11/2022 14:24 PM (GMT+7)
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân thành phố Hà Nội đóng góp rất lớn vào Chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hoạt động thi đua phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê xanh, sạch…Hiện nay, Hà Nội có 3 huyện không còn hộ nghèo, đó là những huyện nào vậy?
Bình luận 0

Nông dân Hà Nội tích cực xây dựng nông thôn mới

Bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền, phát động thi đua thực hiện các mô hình, phần việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và kế hoạch của địa phương.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân TP Hà Nội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Bộ tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu TP Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025.

Nông thôn mới Hà Nội, nông dân giàu lên, đặc biệt có 3 huyện không còn hộ nghèo - Ảnh 1.

Mô hình trồng hoa giấy của nông dân xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Ảnh: Thu Hà

Các cấp Hội Nông dân TP đã vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Cụ thể: Tham gia sửa chữa 1.795 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, kiên cố hóa 564 km kênh mương nội đồng; đóng góp 26.750 ngày công, trên 6,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hoá, tuyến phố văn minh gắn với thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội và các cuộc vận động: "Vì môi trường trong sạch, vì sức khoẻ cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến tiêu dùng và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn"…

Nông thôn mới Hà Nội, nông dân giàu lên, đặc biệt có 3 huyện không còn hộ nghèo - Ảnh 2.

Ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm mô hình trồng rau an toàn gắn với bảo vệ môi trường của nông dân xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Thu Hà

Đến nay, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã xây dựng được 492 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; đã tổ chức trồng gắn biển 112 hàng cây nông dân với tổng số 9.250 cây; 60 tuyến đường hoa nông dân với độ dài 18,5 km; 35 mô hình cánh đồng sạch; 38 mô hình hàng cây kiểu mẫu.

Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn của TP Hà Nội giảm xuống còn dưới 0,16%. Đặc biệt có 3 huyện không có hộ nghèo: Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm không còn hộ nghèo theo chuẩn mới.

Là Hội Nông dân cơ sở có nhiều hoạt động thiết thực xây dựng NTM, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thị (huyện Gia Lâm) Nguyễn Thị Lan cho biết, ngay từ đầu năm 2022, Hội Nông dân xã triển khai xây dựng "Tuyến đường nông dân kiểu mẫu" dài 400m, vẽ bích họa tại thôn Hàn Lạc. 

Công trình được hoàn thành với tổng trị giá 60 triệu đồng, trong đó các hội viên nông dân, nhân dân đóng góp 52,3 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động cắt tỉa cành cây, dọn cỏ, tổng vệ sinh môi trường.

Đáng chú ý, hằng tuần, nông dân xã Phú Thị duy trì chăm sóc 6 đoạn đường nông dân tự quản, các tuyến đường nông dân kiểu mẫu tại các thôn: Đại Bản, Trân Tảo… tổng chiều dài hơn 6.300m.

Ngoài ra, hội viên nông dân xã Phú Thị còn tích cực tham gia xây dựng cánh đồng sạch tại xứ đồng Vườn Đào, thôn Tô Khê với tổng diện tích 10ha; tổ chức thu gom được hơn 1.300kg bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các xứ đồng. Nhờ đó đến nay, không chỉ xứ đồng Vườn Đào, mà các xứ đồng khác ở xã Phú Thị cũng đều trở nên xanh, sạch hơn. Đặc biệt, chất lượng sản phẩm nông sản ở cánh đồng sạch xã Phú Thị cũng tăng giá trị trên đơn vị canh tác, đạt hơn 700 triệu đồng/ha/năm.

Nông thôn mới Hà Nội, nông dân giàu lên, đặc biệt có 3 huyện không còn hộ nghèo - Ảnh 3.

Mô hình trồng chè VietGAP của nông dân xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội. Ảnh: Thu Hà

Phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho hội viên

Trong xây dựng NTM, các cấp Hội Nông dân đặc biệt chú trọng tiêu chí về phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống cho hội viên nông dân. Ngoài việc vận động nông hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp cho hiệu quả kinh tế cao, Hội Nông dân các cấp còn tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, giới thiệu vay vốn, việc làm và đào tạo nghề cho các hội viên, nông dân.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững được triển khai sâu rộng và lan tỏa mạnh mẽ. Năm 2022, Hội Nông dân Hà Nội có 283.972 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (bằng 68,3% so với tổng số hộ hội viên).

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân Hà Nội cũng đã xây dựng, phát triển các mô hình kinh có hiệu quả. Đồng thời, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia các phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về thông tin kinh tế thị trường, ứng dụng công nghệ cao, kỹ năng phát triển mô hình kinh tế tập thể cho hơn 3.475 hội viên nông dân. Trong 10 tháng đầu năm 2022. Hội Nông dân các huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã hướng dẫn thành lập mới được 16/18 hợp tác xã; các cơ sở Hội hướng dẫn thành lập được 318/406 tổ hợp tác.

Các hoạt động của các cấp Hội Nông dân đã góp phần vào thành quả chung của TP Hà Nội. Đến nay, TP Hà Nội đã có 382/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 48 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; góp phần nâng cao đời sống nông dân; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 55 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm xuống còn dưới 0,16%. Đặc biệt có 3 huyện không có hộ nghèo: Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm không còn hộ nghèo theo chuẩn mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem