Nông thôn mới sóc sơn

  • Xuất phát điểm thấp nhưng nhờ sự đồng lòng góp sức của người dân, công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các xã của huyện Sóc Sơn (Hà Nội) tiến nhanh hơn. Giờ đây, huyện ngoại thành Thủ đô này đã khoác lên mình diện mạo mới với 100% xã đạt chuẩn NTM; hoàn thành 9/9 tiêu chí NTM cấp huyện...
  • Sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 (NTM), đến nay, huyện Sóc Sơn đã có 25/25 xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt 9/9 tiêu chí, đủ điều kiện để UBND thành phố Hà Nội đề nghị Trung ương công nhận đạt huyện NTM.
  • Theo kế hoạch, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) phấn đấu năm 2019 có 100% số xã đạt chuẩn NTM, hoàn thành huyện NTM. Ngoài ra, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng NTM kiểu mẫu.
  • Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trong buổi kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn tại địa phương này ngày 11.9.
  • Được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội thông qua việc triển khai các mô hình trình diễn khuyến nông, nhiều hộ dân ở xã Xuân Giang (Sóc Sơn, Hà Nội) đã phát triển thành công các mô hình trồng hoa lily cao cấp, trồng cây ăn quả..., qua đó có thu nhập cao hơn so với trồng lúa trước đây.
  • Lấy nông nghiệp làm gốc, phát triển theo hướng hàng hóa, sạch, an toàn, ưu tiên cho những cây, con đặc sản… là những định hướng của huyện Sóc Sơn (Hà Nội) trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ hướng đi đúng này, Sóc Sơn đã gặt hái được nhiều thành công.
  • Với quyết tâm hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao thu nhập cho nông dân, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Sóc Sơn đã nỗ lực thực hiện thành công dồn điền đổi thửa (DĐĐT), góp phần tạo nên những cánh đồng trăm triệu.