Nông thôn xứ Tuyên "thay áo mới", nông dân giàu lên nhanh

Hải Đăng Thứ năm, ngày 29/11/2018 10:10 AM (GMT+7)
Những con đường bê tông phẳng lỳ, hệ thống kênh mương nội đồng kiên cố, những ngôi nhà văn hóa gắn với sân thể thao khang trang… đã và đang được xây dựng ở nhiều thôn bản, làm thay đổi diện mạo của nhiều vùng quê ở Tuyên Quang.
Bình luận 0

Làng quê “thay áo mới”

Thôn Ka Nò, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình là địa phương đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang làm nhà văn hóa theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh. Ông Trần Văn Chung - Bí thư Đảng ủy xã Khuôn Hà cho biết: Là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh được chọn để làm mẫu nhà văn hóa thôn, bản theo Nghị quyết 03, nên khi triển khai nghị quyết đến người dân ai cũng lo lắng và hồi hộp, bởi cách thức hỗ trợ làm nhà văn hóa là rất mới.

img

Nghề nuôi trâu ngố đặc sản vỗ béo đang mang lại thu nhập cao cho người dân tại các huyện của tỉnh Tuyên Quang.  ảnh: Hải Đăng

Theo ông Chung, sau gần 2 tháng thi công, tháng 10.2016, nhà văn hóa thôn Ka Nò đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, hiện nay 12/12 thôn, bản của xã có nhà văn hóa gắn với sân thể thao, khuôn viên đạt chuẩn theo quy định, 8km kênh mương và gần 2km đường bêtông nội đồng cũng được xây dựng, góp phần không nhỏ giúp xã đạt chuẩn NTM theo đúng kế hoạch đề ra. Bằng chứng là đến tháng 5.2018, xã Khuôn Hà đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Học tập áp dụng thêm kinh nghiệm của tỉnh bạn

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phạm Minh Huấn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng

Theo kế hoạch, Tuyên Quang đang phấn đấu đưa 6 xã về đích NTM trong năm 2018 là Lăng Can (Lâm Bình), Phúc Thịnh (Chiêm Hóa), Nhân Mục (Hàm Yên), Phúc Ninh (Yên Sơn), Sơn Nam (Sơn Dương), Thái Long (TP.Tuyên Quang). Đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 29 xã. 

NTM, trong giai đoạn 2011-2018, tỉnh đã huy động khoảng 12.782 tỷ đồng. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 23 xã đạt chuẩn NTM, số tiêu chí bình quân đạt 12 tiêu chí/xã. Không có xã dưới 5 tiêu chí và không có địa phương nào nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Đến nay Tuyên Quang có 32 sản phẩm hàng hóa nông, lâm nghiệp, thủy sản đã được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa. Nhờ thế mà bà con trên địa bàn đã có thu nhập tăng, có hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm.

Trong buổi thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang vào tháng 5.2018 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng: Tuyên Quang cần tính toán điều chỉnh kế hoạch đến năm 2020 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2020-2025, xây dựng chiến lược 10 năm mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gợi ý Tuyên Quang học tập mô hình các tỉnh trong xây dựng NTM cấp thôn và bản, mô hình vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu trong xây dựng NTM; phát triển sản phẩm du lịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem