NÓNG: Tìm thấy loài hoa phong lan mới có cánh hồng và trắng mong manh như "dệt từ thủy tinh"

Thứ bảy, ngày 18/03/2023 16:33 PM (GMT+7)
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản gần đây phát hiện một loài phong lan mới, với những cánh hoa hồng và trắng mong manh “như được dệt từ thủy tinh”.
Bình luận 0

NÓNG: Tìm thấy loài hoa phong lan mới có cánh hồng và trắng mong manh như "dệt từ thủy tinh" - Ảnh 1.

Loài hoa phong lan mới có tên Spiranthes hachijoensis có cánh hoa trông như thủy tinh. Ảnh: Kenji Suetsugu.

Việc phát hiện thêm một loài thực vật mới tại Nhật Bản - quốc gia có lịch sử lâu đời và phong phú về trồng trọt - là cực kỳ hiếm. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu mới tìm thấy một loài phong lan mới ngay tại nơi dễ tìm thấy nhất, Guardian đưa tin.

Spiranthes hachijoensis - có cánh hoa màu hồng phấn trông rất giống thủy tinh - có thể được tìm thấy ở bãi cỏ, công viên, thậm chí cả trong vườn tư nhân và trên ban công. Đến hiện tại, loài hoa phong lan mới này vẫn chưa có tên. Lý do là bởi từ trước tới nay, người ta vẫn tin tất cả Spiranthes trên đất liền Nhật Bản thuộc một loài duy nhất, trong khi thực tế có hai loài.

Spiranthes australis là loài lan phong lan quen thuộc nhất của Nhật Bản. Khi quan sát Spiranthes australis trong quá trình nghiên cứu thực địa, giáo sư Kenji Suetsugu thuộc Đại học Kobe nhận thấy thân một số loài Spiranthes phổ biến hoặc mọc trong vườn không có lông, trong khi hầu hết loài khác thì có.

NÓNG: Tìm thấy loài hoa phong lan mới có cánh hồng và trắng mong manh như "dệt từ thủy tinh" - Ảnh 2.

Thực chất trên đất liền Nhật Bản có hai loài hoa phong lan Spiranthes. Ảnh: Kenji Suetsugu.

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng suốt nhiều năm, ông Suetsugu và các cộng sự phát hiện hachijoensis là loài hoa phong lan mới và khác biệt với họ hàng australis, mặc dù chúng có điểm tương đồng. Spiranthes hachijoensis thường mọc cạnh Spiranthes australis, nhưng nở hoa sớm hơn khoảng một tháng.

Theo CNN, nghiên cứu cho thấy màu sắc của spiranthes hachijoensis thay đổi từ “hồng tím đến trắng”, với những cánh hoa dài 3-4 mm.

“Phát hiện ra các loài hoa phong lan mới ở những địa điểm phổ biến là minh chứng cho việc cần nghiên cứu liên tục, ngay cả ở những môi trường không có gì nổi bật. Điều này cũng nhấn mạnh nhu cầu nghiên cứu di truyền và phân loại nhằm đánh giá chính xác sự đa dạng loài”, ông Suetsugu nói thêm.

Phát hiện mới được công bố trên tạp chí Journal of Plant Research.

Phương Linh (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem