Nóng trong ngày: Lỗi "chết người" của xưởng bánh kẹo 8 người chết

P.V tổng hợp Chủ nhật, ngày 30/07/2017 07:32 AM (GMT+7)
Lối thoát duy nhất của xưởng bánh kẹo bị bịt mất khi xảy ra hỏa hoạn khiến công nhân không thể thoát ra. Vụ cháy xưởng bánh kẹo khiến 8 người chết ở Hoài Đức, Hà Nội vẫn đang gây rúng động cộng đồng.
Bình luận 0

Bên cạnh đó, top chủ đề nóng trong ngày được bàn luận nhiều trên mạng xã hội còn có: Người phụ nữ bị người dân bao vây tại Hà Tĩnh vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em; Lỡ tay đánh chết em họ vì nhầm tưởng là trộm cá; Hà Nội: Hàng loạt xe máy bỏ chạy khi thấy CSGT trên đại lộ Thăng Long; Tài xế "dằn mặt" thanh niên đánh võng chặn đầu ôtô...

Xưởng sản xuất bánh kẹo ở Hà Nội bị nổ chỉ có một lối ra vào duy nhất: Lỗi thiết kế "chết người"

Clip: Hiện trường kinh hoàng vụ cháy

Vụ nổ xảy ra lúc 10h30 ngày 29.7, tại xưởng sản xuất bánh kẹo nằm ven quốc lộ 32, xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội). Lối thoát duy nhất của nhà xưởng bị bịt kín nên các công nhân không thoát được ra ngoài. Bên cạnh những ý kiến chia buồn cùng gia đình nạn nhân xấu số, nhiều người chỉ ra lỗi "chết người" của xưởng sản xuất này khi chỉ có một lối ra vào. 

Như tin đã đưa, khoảng 10h30, sau tiếng nổ lớn từ xưởng sản xuất bánh kẹo nằm ven quốc lộ 32, xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội), khói lửa bốc lên nghi ngút, cao vài chục mét. Hàng chục công nhân bị mắc kẹt sau cánh cổng sắt đóng kín. Thoát ra khỏi đám cháy, một nữ công nhân kể sau tiếng nổ lớn, những tấm sắt gần cửa sập xuống, bịt mất lối ra vào duy nhất. Các công nhân chạy dồn vào phía trong, bất lực nhìn lửa càng lúc càng bốc mạnh.

Một nguồn tin cũng cho biết, các nạn nhân dồn vào phía cuối xưởng, "tất cả đang trong tư thế ôm nhau, thi thể cháy đen". Xưởng bị cháy rộng 170 m2, mặt tiền khoảng 7 m, được lợp tôn, tường gạch, có một gác xép chừng 100 m2 nằm giữa một xưởng sản xuất thép và nhà dân cao 3 tầng. Cơ sở này do ông Nguyễn Văn Được (Phúc Thọ, Hà Nội) thuê đất để sản xuất bánh kem và chocolate. 

Xưởng cũng là nơi ở của gia đình ông Được cùng một số công nhân. 

Vụ cháy đã khiến 7 người tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Hai người khác bị bỏng nặng, sau khi được sơ cứu đã được chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia tiếp tục cứu chữa.

Tối 29.7, theo nguồn tin của PV Dân trí, cơ quan chức năng đã xác định danh tính các nạn nhân tử vong, gồm: Kiều Tiến Trọng (SN 2000), Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998), Nguyễn Nho Thành (SN 2001), cả 3 cùng trú ở xã Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội; Lê Văn Hoạt (SN 1990, trú ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội); Trần Quang Huy (SN 1997, trú ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội); Cấn Thị Tâm (SN 1962, trú ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội); Khuất Văn Thịnh (chưa rõ năm sinh, quê ở xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình); Kiều Văn Trúc (SN 2002, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Hai nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia được xác định là Nguyễn Tiến Anh và Nguyễn Duy Tiến, cùng SN 2001, cùng trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

img

Xưởng bị cháy chỉ có một lối ra vào duy nhất. 

Người phụ nữ bị người dân bao vây tại Hà Tĩnh vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em

Sáng 29.7, thôn Ban Lộc (xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) một người phụ nữ bị dân bao vây vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em. Sau khi được giải cứu, người phụ nữ tên Đào Thị Danh bị công an ra lệnh bắt khẩn cấp để điều tra hành vi bắt cóc trẻ em. Phải chăng việc người dân nghi ngờ Danh bắt cóc là thật?

img

Đào Thị Danh bị người dân bao vây. Ảnh: Tiền Phong.

Lỡ tay đánh chết em họ vì nhầm tưởng là trộm cá

img

Cơ quan Công an đang tạm giữ ông T để điều tra, làm rõ. Ảnh Dân trí.

Tối ngày 28.7, tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Do trời tối, nhìn em họ mình đi từ dưới ao lên tưởng là kẻ trộm cá nên ông T đã cầm chai rượu sẵn trên tay đánh em mình tử vong.

Thông tin ban đầu, ông N.V.T (SN 1962) đã dùng chai rượu đánh em họ mình vì tưởng là trộm cá đi từ dưới ao lên. Nạn nhân là ông N.V. L (SN 1966) đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tài xế "dằn mặt" thanh niên đánh võng chặn đầu ôtô

img

Nam thanh niên chạy xe máy đánh võng, chặn đầu ôtô. Ảnh chụp từ video

Nam thanh niên chạy xe máy giữa đường bị tài xế ôtô bóp còi nhắc nhở. Anh ta đáp trả bằng cách kiên quyết chặn đầu, không cho ôtô vượt. Sau đó, tài xế lái ôtô vượt lên, ép thanh niên này vào lề đường và đánh tới tấp. Vụ việc xảy ra rạng sáng 23.7 trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp, TP.HCM) đang gây chú ý cộng đồng.

Hà Nội: Hàng loạt xe máy bỏ chạy khi thấy CSGT trên đại lộ Thăng Long

img

Việc quay đầu bỏ chạy hết sức nguy hiểm khi trên đường đang có ô tô đi với tốc độ cao. Với những trường hợp vi phạm đi vào đường cấm sẽ bị xử phạt rất nặng. Ảnh Dân trí

Sau phản ánh của báo chí về việc nhiều xe máy vẫn ngang nhiên đi vào đường dành riêng cho ô tô trên đại lộ Thăng Long (Hà Nội), lực lượng CSGT đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Chiều 28.7, nhiều người đi xe máy đã quay đầu bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và người khác.

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 11, phần lớn những người đi xe máy vào đại lộ đều biết đường cấm nhưng vẫn cố tình vi phạm. Nhiều người chỉ vì tiết kiệm chút thời gian mà bất chấp nguy hiểm tính mạng không chỉ bản thân mà còn ảnh hướng tới cả những người tham gia giao thông khác.

Người dân phải đi tầm soát sau khi đánh trộm chó nhiễm HIV: Nếu gọi công an đến xử lý thì đã thoát nạn

img

Hai nghi can trộm chó bị đánh đến bất tỉnh.

Sáng sớm 28.7, tại xã Phước Tân, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), hai người đàn ông nghi trộm chó bị đánh hội đồng phải đi cấp cứu, xe máy bị thiêu rụi. Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết một trong hai nghi can bị nhiễm HIV nên những người đánh nên đi tầm soát để điều trị bằng thuốc kháng phơi nhiễm. Nhiều bình luận cho rằng: Nếu người dân không đánh hội đồng mà chỉ khống chế, gọi công an thì sẽ không bị nhiễm.

Quận Long Biên, TP.Hà Nội đã thực hiện thí điểm trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà, trong đó có khai tử

Phát biểu tại phiên giao ban trực tuyến về cải cách hành chính của TP.Hà Nội ngày 28.7, Chủ tịch UBND quận Long Biên Vũ Thu Hà thông tin, quận đang triển khai một số mô hình cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn.

img

Bà Vũ Thu Hà, Chủ tịch UBND quận Long Biên. Ảnh: QĐND.

“Thí điểm trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà trong đó có giấy khai tử, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ để giải quyết kịp thời nhu cầu cho người dân; với giấy khai sinh thì kết hợp tặng hoa và thiệp chúc mừng”, Chủ tịch quận Long Biên nói.

Theo bà Hà, 4 năm qua, quận thực hiện đánh giá cán bộ công chức hàng tháng, có khen và chế tài rõ ràng. Quận cũng tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất dưới nhiều hình thức, trong đó có việc kiểm tra qua hệ thống thông tin điện tử. Tất cả các bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận đều lắp đặt hệ thống camera giám sát. 

Lãnh đạo quận Long Biên cho biết, trong 6 tháng đầu năm đã kỷ luật 3 cán bộ cấp phường có vi phạm trong thực thi công vụ; 10 lượt cán bộ lãnh đạo cấp phường bị hạ mức đánh giá hàng tháng…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem