Nóng trong tuần: Cháy kho nhà máy Rạng Đông, dân lo ngại thủy ngân phát tán

Phương Hà (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 01/09/2019 19:57 PM (GMT+7)
Cháy kho nhà máy Rạng Đông, dân lo ngại thủy ngân phát tán; Vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong: Bà Quy bị bắt, ông Phiến thực nghiệm hiện trường… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.
Bình luận 0

Trình Thủ tướng 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Bộ LĐ-TB&XH đã trình 2 phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 lên Thủ tướng Chính phủ.

Theo phương án 1, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 2 ngày cuối năm Kỷ Hợi và 3 ngày đầu năm Canh Tý. Tức nghỉ từ thứ năm (23/1/2020 tức 29 tháng Chạp) đến hết thứ Tư (29/1/2020 tức mùng 5 tháng Giêng).

Phương án 2: Nghỉ 1 ngày cuối năm Kỷ Hợi và 4 ngày đầu năm Canh Tý. Tức công chức, viên chức sẽ nghỉ từ thứ Sáu (24/1/2020 tức 30 tháng Chạp) đến hết thứ Năm (30/1/2020 tức mùng 6 tháng Giêng).

img

Theo phương án 1, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày trước Tết Nguyên đán

Đối với các cơ quan, tổ chức không nghỉ cố định hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào kế hoạch hoạt động cụ thể để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong: Bà Quy bị bắt, ông Phiến thực nghiệm hiện trường

Trong vụ bé trai L.H.L – học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong, ngày 27/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964; trú phường Dịch Vọng, Cầu Giấy) - người đưa đón cháu L. Bà Quy bị khởi tố về tội "Vô ý làm chết người".

img

  Trường Gateway – nơi xảy ra vụ việc

Cùng ngày, VKSND quận Cầu Giấy đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Bích Quy. Tối cùng ngày, cơ quan điều tra đã đến nhà bà Quy tống đạt, thực hiện lệnh bắt này.

Trong vụ việc này, một chi tiết kiến dư luận đặc biệt quan tâm, đó là khi đi học, cháu mặc áo màu đỏ nhưng khi được phát hiện tử vong lại mặc áo màu xám. Về vấn đề này, ông Đinh Minh Tảo, Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, hiện tại cơ quan pháp y vẫn đang xét nghiệm ADN để làm rõ những tình tiết đã nêu. Bước đầu xác định, bé L tử vong không do tác động của ngoại lực.

img

Thực nghiệm hiện trường vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong

Trong một diễn biến khác, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã thực nghiệm hiện trường tại trường Tiểu học Gateway để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu L.

Tại buổi thực nghiệm hiện trường, tài xế Doãn Quý Phiến thực hiện lại việc lái xe từ bãi gửi xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền về trường Gateway, cũng như những hoạt động đã diễn ra trong khuôn viên nhà trường.

Nhà máy phích nước Rạng Đông bốc cháy dữ dội

Tối 28/8, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại kho chứa hàng hóa của Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

200 cán bộ chiến sỹ và 35 phương tiện các loại tham gia chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn đã được huy động để ứng cứu. Có 58 hộ dân với 213 nhân khẩu bị ảnh hưởng phải di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

img

Hiện trường vụ cháy tại Công ty Rạng Đông

Sau vụ cháy, người dân tỏ ra vô cùng hoang mang khi có thông tin cho rằng, thủy ngân đang phát tán ra môi trường. Về vấn đề này, Công ty Rạng Đông cho biết các vật tư, nguyên liệu chính được sử dụng để sản xuất bóng đèn huỳnh quang, CFL, đèn tròn của công ty đều đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người kể cả khi cháy. Ngoài ra, công ty đã nghiên cứu sử dụng loại amalgam thay thế cho thủy ngân lỏng trước đây và đưa vào sử dụng từ năm 2016.

Đến ngày 31/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát đi thông tin đánh giá đây là sự cố cháy nổ có liên quan đến hoá chất có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân.

Để bảo đảm sức khỏe an toàn tuyệt đối cho người dân, Tổng cục Môi trường khuyến cáo người dân sinh sống khu vực xung quanh Công ty Rạng Đông, đặc biệt trong bán kính khoảng 1,5 km cần thận trọng.

Trước đó, UBND phường Hạ Đình cũng có công văn gửi đến người dân sống gần khu vực xảy ra sự cố cháy, yêu cầu triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp bảo vệ sức khỏe do không khí nhiễm bẩn. Tuy nhiên, công văn này sau đó bị thu hồi với lý do ban hành không đúng thẩm quyền và không có cơ sở. Dù vậy, nhiều chuyên gia môi trường, văn bản của UBND phường Hạ Đình là kịp thời, hợp lý và có tính trách nhiệm cao trong phòng ngừa rủi ro ô nhiễm.

Thống nhất cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi chức

Tiếp sau động thái của Thường trực Thành ủy TP.HCM, mới đây, Sở Nội vụ TP đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP về việc cho thôi chức đối với ông Đoàn Ngọc Hải.

Theo đó, Sở Nội vụ dự thảo Quyết định cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn đối với ông Đoàn Ngọc Hải, trình Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định.

img

  Ông Đoàn Ngọc Hải lúc còn lại Phó Chủ tịch UBND quận 1

Trước đó, ngày 4/6/2019, sau vài giờ nhận quyết định điều động, bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 liền nộp đơn xin từ chức.

Lý do ông Hải đưa ra là vị trí vừa được điều động là không phù hợp. Trong đơn, ông viết: "Tôi nhận thấy mình không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng, không phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn được đào tạo thì không thể làm tốt được công việc này. Nếu tôi miễn cưỡng nhận nhiệm vụ trái với sở trường, chuyên môn và tâm huyết thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng; sẽ làm tổn thương đến uy tín của Đảng, tiền bạc, tài sản của nhân dân nên tôi xin từ chức".

Cuồng phong nổi lên giữa Hà Nội, người bị cây đè chết, kẻ đuổi đuổi phụ nữ và học sinh trú mưa

Chiều tối 29/8, một cơn mưa to kèm gió mạnh đã bất ngờ trút xuống TP.Hà Nội. Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã khiến hàng loạt cây xanh bị quật ngã trên các tuyến phố, nhiều người quăng bỏ xe máy giữa đường tìm nơi tránh trú. Giao thông tắc nghẽn trên nhiều trục đường.

Khoảng 17h, một cây si cổ thụ trên đường ven hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) bật gốc đổ xuống đường, đúng thời điểm một nam thanh niên đi xe máy ngang qua. Vụ việc khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Trong cơn dông lớn ấy, nhiều người di chuyển trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) đã phải trú tạm vào sảnh của khách sạn 5 sao Grand Plaza Hotel.

img

 Người đàn ông liên tục chỉ tay yêu cầu những người trú mưa tại tòa nhà này rời khỏi vị trí, dù cho trời đang mưa dữ dội (Ảnh cắt từ clip).

Tuy nhiên sau đó video về vụ việc nhân viên khách sạn đuổi phụ nữ và trẻ em trú mưa ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã “gây bão”.

Chị T.T.H. (người quay lại đoạn clip) chia sẻ: “Chúng tôi vừa đứng lại một lúc thì có một người đàn ông đuổi chúng tôi là “đi ra ngoài kia, đi ra ngoài kia ngay”. Vì có con nhỏ nên tôi xin nán lại một chút họ cũng không cho và nhất quyết đuổi bằng được mọi người ra khỏi nơi đang trú mưa. Bản thân tôi cũng như những người trú mưa tại đây đã vô cùng bức xúc trước hành động vô cảm của nhân viên bảo vệ khách sạn này”.

Liên quan đến vụ việc này, quản lý lễ tân tại khách sạn cho biết: “Thời điểm đó có khách VIP của bên tôi đang đến thì người dân đứng trú mưa ngay đường đi của khách VIP. Nhân viên chỉ tay người dân sang phía cổng, phía đường hầm đứng trú mưa. Anh nhân viên bên tôi chia sẻ lại là nói rất lịch sự chứ không hề nặng lời”.

Sở TN&MT Hà Nội: Không phát hiện thủy ngân quanh công ty Rạng Đông

Chiều 31/8, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội có báo cáo về việc triển khai khắc phục sự cố môi trường, xảy...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem