Nóng trong tuần: Khởi tố vụ tiếp viên hàng không làm lây lan COVID-19 

Thanh Hòa Chủ nhật, ngày 06/12/2020 19:55 PM (GMT+7)
Khởi tố vụ tiếp viên hàng không làm lây lan COVID-19; Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị khai trừ khỏi Đảng... là những tin nóng nhất tuần qua.
Bình luận 0

Khởi tố vụ tiếp viên hàng không làm lây lan COVID-19 

Chiều 30/11, Bộ Y tế thông báo ghi nhận một ca lây nhiễm từ người cách ly, cụ thể là lây nhiễm từ bệnh nhân 1342, là nam tiếp viên hàng không sống tại TP.HCM. Bệnh nhân có mã số 1347. 

Trước đó, trong thời gian cách ly tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý (số 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM) từ ngày 14-18/11, BN1342 có tiếp xúc với đồng nghiệp trên chuyến bay khác (BN1325).

Sau khi xét nghiệm 2 lần cho kết quả âm tính, BN1342 được về cách ly tại nhà trọ (P305, lầu 3, số 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM). Trong quá trình cách ly, bệnh nhân này có tiếp xúc trực tiếp với 3 người, gồm: Mẹ đẻ và hai người bạn (một nam, một nữ). Trong đó, người bạn nam (SN1988, trú tại phường 3, quận 6, TP HCM) có tới sống cùng dương tính với COVID-19, bệnh nhân có mã số 1347. 

Bệnh nhân 1347 có lịch sử đi lại phức tạp, lây bệnh cho 2 người nữa là bệnh nhân 1348, 1349. 

Trưa 3/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự 2015. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng BN1342 đã vi phạm nghiêm trọng các biện pháp cách ly tập trung cũng như tại nhà và trở thành nguồn lây nhiễm bệnh ra cộng đồng.

Tại TPHCM, ngày 5/12, 861 trường hợp F1 của 4 ca dương tính (bệnh nhân 1342, 1347, 1348 và 1349) cho kết quả xét nghiệm âm tính. 

Tại Hà Nội, tối 5/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội xác nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca tái dương tính. Chiều 6/12, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, 2 trường hợp là F1 của bệnh nhân tái dương tính ở Hà Nội đã âm tính lần 1 với Covid-19.

Bộ Y tế cho biết, ngày 10/12 chương trình thử nghiệm vắc-xin COVID-19 của Việt Nam chính thức bắt đầu. 

Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị khai trừ khỏi Đảng

Chiều 3/12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã phát đi thông cáo về kỳ họp 50 diễn ra hôm 1 và 2/12.

Tại Kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét các hành vi sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội (hiện đang bị khởi tố, tạm giam và đình chỉ sinh hoạt đảng).

img

Ông Nguyễn Đức Chung

Theo đó, UBKT Trung ương nhận thấy: Ông Nguyễn Đức Chung đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng.

Khai trừ ra khỏi Đảng nguyên thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa

Ngày 2/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên thứ trưởng Bộ Công thương.

img

Bà Hồ Thị Kim Thoa khi còn công tác (ảnh TTXVN).

Trong thời gian giữ cương vị ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương giai đoạn 2010 - 2017, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có những vi phạm, khuyết điểm liên quan đến dự án khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM trong vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" đã được Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và có kết luận điều tra đề nghị truy tố.

Sau khi có quyết định nghỉ hưu, bà Thoa bỏ sinh hoạt Đảng và đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Vi phạm của bà Thoa là rất nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, của Bộ Công thương.

Hủy nổ an toàn quả bom khủng trên phố Cửa Bắc

Khoảng 4h ngày 28/11, trong khi thi công xây dựng trụ sở Công ty truyền tải điện 1, khi đào đến độ sâu khoảng 6m so với mặt vỉa hè tại công trường số 15 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội thì phát hiện 1 quả bom phá có đường kính 40cm, dài 125cm, trọng lượng khoảng 340kg, còn nguyên 2 đầu nổ.

img

Hiện trường quả bom tại phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội).

UBND phường Trúc Bạch đề nghị các đơn vị chức năng thông báo cho người dân, người lao động không sử dụng điện thoại, bộ đàm trong phạm vi bán kính 200m (tính từ địa chỉ số 15 Cửa Bắc) đến khi lực lượng chức năng xử lý xong vụ việc.

Đến khoảng 23h đêm 29/11, UBND phường Trúc Bạch đã vận động người dân phố Cửa Bắc và một số hộ dân trong bán kính 200 mét từ số nhà 15 phố Cửa Bắc rời khỏi nhà.

Khoảng gần 24h đêm ngày 29/11, quả bom nặng 340 kg đã được lực lượng chức năng tháo gỡ thành công và được đưa di dời ra khỏi khu vực phố Cửa Bắc.

Sáng 30/11, quả bom này được hủy nổ an toàn tại khu vực trường bắn thuộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Công an Đồng Nai xác minh các clip "sếp can thiệp" xe vi phạm"

Ngày 4/12, nhiều đoạn clip vừa được lan truyền trên mạng, ghi lại âm thanh, hình ảnh một cảnh sát trật tự chặn một người lái xe ba gác ở khu nghĩa địa Sông Trầu (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Lúc này tài xế đều xin được “gọi điện thoại” có nội dung: "đóng 2 bên 1 triệu và đã gửi mấy năm rồi"...

img

Hình ảnh CSTT đứng bên đường xử lý xe vi phạm nhưng "xe gửi sếp". Ảnh: Cắt clip.  

Lúc này người mặc đồ cảnh sát chặn xe nói: "Đã gửi anh M. thì gọi điện đi. Chúng tôi đi làm ở đây mà ông cứ ỷ gửi mấy trăm nghìn một tháng là đi nghênh ngang, chạy ngoài đường loạn hết cả lên...". 

Bước đầu, trong đêm 4/12, khi các clip trên lan truyền trên mạng, Công an huyện Trảng Bom đã làm việc với những người xuất hiện trong clip để làm rõ.

Hiện Công an Đồng Nai đã chỉ đạo cho các phòng nghiệp vụ lập một tổ công tác để làm rõ có hay không những sự việc ghi trên các clip lan truyền trên mạng xã hội.

Người dân có thể mua được pháo hoa ở đâu?

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 137/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 11/1/2021, bổ sung thêm nhiều trường hợp được phép sử dụng pháo hoa.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (trên 18 tuổi, không mắc bệnh tâm thần…) được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Tuy nhiên, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua tại các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Ngày 4/12, trao đổi với PV, đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho hay, sắp tới đây, Bộ Quốc phòng sẽ mở các đại lý, chi nhánh ở các tỉnh, thành để bán pháo hoa.

img

Người dân được phép bắn pháo hoa nhưng bị cấm tuyệt đối với pháo hoa nổ. Ảnh minh họa.

UBND TP.HCM vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Dụ lịch về xin phép tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp nhân Tết Dương lịch 2021.

TP dự kiến bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm là đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2) và tòa nhà Landmark 81 cùng khu vực Công viên Central Park (quận Bình Thạnh); 1 điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). Thời gian bắn là 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1/1/2021. Kinh phí từ nguồn xã hội hoá.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem