Nóng trong tuần: Sàm sỡ bé gái trong thang máy, nhà cựu Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng bị ném rác

Phương Hà Chủ nhật, ngày 07/04/2019 20:27 PM (GMT+7)
Ôm, hôn bé gái trong thang máy, Cựu Phó Viện trưởng VKSND phủ nhận dâm ô; Bé trai 7 tuổi tử vong sau cuộc tấn công khủng khiếp của đàn chó dữ… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.
Bình luận 0

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên từ trần

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, đã từ trần hồi 11 giờ 42 phút trưa 4/4 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 96 tuổi.

img

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên sinh năm 1923, nguyên là ủy viên Bộ Chính trị (khóa VI), nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng GTVT, nguyên Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn. Ông từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IV, V, VI; là Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị khóa V.

Tháng 12-2018, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được Thủ tướng trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Ôm, hôn bé gái trong thang máy, Cựu Phó Viện trưởng VKSND cho rằng đó không phải là dâm ô

Ngày 2/4, MXH lan truyền đoạn clip khiến dư luận bất bình. Clip cho thấy khi cửa thang máy mở ra, bé gái bước vào. Theo sau là một người đàn ông mặc áo xanh. Tiếp đó, một người mặc đồng phục bảo vệ chung cư xuất hiện, hỗ trợ quẹt thẻ, ấn nút thang máy rồi rời đi.

img

Hành vi của ông Linh bị camera ghi lại và hình ảnh lúc ông Linh còn đương chức

Khi cửa thang máy vừa đóng lại, người đàn ông trên tiến lại gần bé gái và có hành động sàm sỡ nạn nhân nhỏ tuổi. Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Sự việc được xác định là xảy ra tại chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP.HCM). Sau đó ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) xác nhận ông chính là người xuất hiện trong clip trên. Làm việc với công an, ông Linh thừa nhận mình đã có hành vi như clip ghi lại (ôm, hôn bé gái - PV).

Tuy nhiên, ông Linh cho rằng, ông chỉ “nựng” bé gái, chứ không sàm sỡ, dâm ô. Theo lời khai của ông Linh, trước khi về đến chung cư Galaxy 9, ông có uống 1 chai bia.

Trong diễn biến khác, sáng 5/4, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, cổng nhà ông Linh bị bôi bẩn, ném rác. Sáng cùng ngày, công an đã tới hiện trường để kiểm tra và ghi nhận.

Bé trai 7 tuổi tử vong sau cuộc tấn công khủng khiếp của đàn chó dữ

Chiều 3/4, cháu N.Đ.N. (SN 2012, trú tại Kim Động, Hưng Yên) đang chơi bất ngờ bị đàn chó dữ tấn công. Vụ việc được phát hiện, cháu N được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 23h cùng ngày, cháu tử vong. Sau vụ việc, lực lượng chức năng đã bắt giữ đàn chó trên.

img

Khu vực đàn chó dữ tấn công khiến bé trai 7 tuổi tử vong

Được biết đây là giống chó lai và được nuôi theo đàn của gia đình bà Lê Thị An. Theo người dân xung quanh, đàn chó này vốn dĩ rất dữ, đã nhiều lần đuổi cắn người.

Trước sự việc đau lòng trên ít hôm, đàn chó này đã lao ra cắn một em nhỏ khác. Rất may mắn em nhỏ trên đã thoát nạn. Đàn chó trên cũng đã từng cắn chết một con chó lớn khác và cắn một con bê bị thương rất nặng. Sau một loạt sự cố xảy ra, người dân ở đây đã nhiều lần góp ý với chủ nuôi nhưng tình trạng trên vẫn không hề thay đổi.

Về phía bà An, sau khi xảy ra vụ việc, bà đã cùng gia đình cháu bé để chăm sóc và đưa cháu về quê lo hậu sự. Được biết, sau khi trở về, bà An sẽ được mời lên cơ quan chức năng làm việc.

TAND TP.HCM đính chính án phí vụ ly hôn của “vua cà phê” Trung Nguyên

TAND TP.HCM đã ra thông báo đính chính án phí trong vụ ly hôn của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo được tuyên vào ngày 27/3.

img

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại tòa

Thông báo nêu rõ: “Về án phí giữa các đương sự, do có sự nhầm lẫn trong tuyên án nên HĐXX đã tuyên sai phần án phí của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải chịu”.

Thông báo này khẳng định án phí bà Thảo phải nộp sau khi được đính chính là 3,47 tỉ đồng, được cấn trừ vào số tiền tạm ứng án phí mà bà đã nộp trước đó là 241,5 triệu đồng.

Do vậy, số tiền án phí mà nguyên đơn phải nộp thêm là 2,34 tỉ đồng. Về phần ông Đặng Lê Nguyên Vũ, án phí ông Vũ phải nộp sau khi đính chính là 4,97 tỉ đồng, được cấn trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp trước đó là 1,31 tỉ đồng.

Do đó, số tiền án phí mà ông Vũ phải nộp thêm là 3,66 tỉ đồng.

16 pho tượng La Hán trong ngôi chùa cổ bất ngờ bị đập phá trong đêm

Theo Đại đức Thích Minh Khánh, trụ trì chùa Khánh Long (Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội), ngày 26/3, lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã dùng gạch đập phá 12 pho tượng La Hán tại vườn tượng. Đến ngày 3/4, đã có tổng 16/18 pho tượng La Hán bị phá hoại, 2 pho tượng linh vật chưa kịp dựng lên cũng bị đập phá.

img

Tượng La Hán tại chùa Khánh Long bị đập phá trong đêm

Chiều 3/4, ông Trần Thế Huy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết Công an huyện đang khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc 18 pho tượng La Hán, linh vật của chùa Khánh Long bị đập phá. Ông Huy cho biết, ngôi chùa cổ này đang trong giai đoạn trùng tu, sửa chữa.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tại chùa chỉ có một mình nhà sư trụ trì, camera an ninh thì ở sâu phía trong nên không ghi lại được hình ảnh đối tượng phá hoại. Sự việc gây bức xúc cho nhiều người dân trên địa bàn. Thiệt hại chưa thể thống kê, nhưng vụ việc gây ảnh hưởng lớn tới tâm lý của nhà chùa và người dân địa phương.

Chưa thể xem camera nhà ông Linh để tìm người vẽ chữ ”Ấ dâm”

Cơ quan công an TP.Đà Nẵng chưa thể xem camera của nhà ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Viện phó Viện KSND TP.Đà Nẵng để tìm ra...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem