Nóng trong tuần: Tìm ra kẻ chủ mưu vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Phương Hà Chủ nhật, ngày 07/04/2019 20:04 PM (GMT+7)
Tìm ra kẻ chủ mưu vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên; Đè cô gái xuống đường, nam thanh niên đâm chết nạn nhân trước mắt CSGT… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.
Bình luận 0

Tìm ra kẻ chủ mưu vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Liên quan đến vụ án nữ sinh C.T.M.D ở Điện Biên bị sát hại khi đi giao gà dịp Tết Nguyên đán, bước đầu cơ quan chức năng xác định, Vì Văn Toán (SN 1982, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là chủ mưu trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Toán đã bị bắt khẩn cấp vì hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

img

  Đối tượng Vì Văn Toán tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN).

Như vậy, đến thời điểm này, Công an tỉnh Điện Biên đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng ở Điện Biên tham gia bắt giữ, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và sát hại nữ sinh viên C.T.M.D. Trong đó, Toán được xác định là đối tượng chủ mưu, có vai trò cầm đầu trong vụ án sát hại nữ sinh D. Toán đã thuê Bùi Văn Công và đồng bọn bắt cóc nạn nhân để tống tiền.

Toán có mối quan hệ thân tín với nhóm của Công và đồng bọn vì các đối tượng này thường xuyên mua ma túy từ vợ chồng Toán.

Ngoài ra, vợ Toán là Vì Thị Thu cũng bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Thu đã bán ma túy cho nhóm của Công. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có căn cứ để xác định Vì Thị Thu là đối tượng thứ 10 có liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh D. như một số tờ báo đã nêu.

Khá “Bảnh” bị khởi tố với 2 tội danh

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố và tạm giữ hình sự đối với Ngô Bá Khá (SN 1993, tức Khá “Bảnh”, trú tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Ngoài Khá "Bảnh", trong vụ án này Cơ quan điều tra còn khởi tố và bắt tạm giam về tội Đánh bạc với 4 đối tượng khác.

img

   Ngô Bá Khá (tức “Khá Bảnh”) tại trụ sở cơ quan điều tra

Trước đó, tối 1/4, cơ quan chức năng đã khám nhà Khá để điều tra, làm rõ hành vi Tổ chức đánh bạc. Tại thời điểm khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề của Khá và đồng bọn. Qua xét nghiệm, Khá “Bảnh” được xác định dương tính với ma túy.

Trước đó, ngày 26/3, Khá “Bảnh” đốt một chiếc xe máy, quay clip rồi đăng lên MXH. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã lập biên bản ghi nhận vụ việc. Ngô Bá Khá sở hữu tài khoản MXH có hơn 600.000 người theo dõi.

Khá được biết đến qua các clip có lời lẽ tục tĩu, phản cảm, giang hồ trên YouTube nhưng được rất nhiều người trẻ theo dõi.

Đè cô gái xuống đường, nam thanh niên đâm chết nạn nhân trước mắt CSGT

Sáng 1/4, trên đường Tôn Đức Thắng (TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Thời điểm trên, nhiều người chứng kiến đôi nam nữ giằng co nhau trên ôtô. Sau đó, cô gái trẻ mở cửa xe chạy ra đường kêu cứu. Tuy nhiên, nam thanh niên (được xác định là Phạm Văn Nghị, SN 1988, ngụ huyện Kim Sơn, ninh Bình) từ trên xe chạy theo quật ngã cô gái, sau đó cầm kéo đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong. Nam thanh niên sau đó cũng tự đâm nhiều nhát vào người nhưng không chết.

img

Hình ảnh cán bộ CSGT chứng kiến cảnh nam thanh niên đâm chết người yêu xảy ra hôm 1/4 ở Ninh Bình (Ảnh cắt từ clip)

Khi vụ việc xảy ra, một cán bộ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình có mặt tại hiện trường, tuy nhiên không tiếp cận để khống chế đối tượng mà đứng nhìn và gọi điện thoại.

Trong báo cáo giải trình, cán bộ CSGT này cho biết nhận được tin báo về vụ TNGT nên đã tới địa điểm trên và chứng kiến vụ án mạng. CSGT tiếp cận đối tượng 2 lần để khuyên ngăn. Tuy nhiên, thanh niên trên vẫn liều lĩnh và hung hãn, vì thế người CSGT này đã lùi ra ngoài gọi điện cho lực lượng 113 tới hiện trường để hỗ trợ xử lý.

Bị nhắc vượt đèn vàng, thiếu niên 16 tuổi đâm chết người

Trưa 4/4, Lê Văn Hoài (16 tuổi, trú TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)  chạy xe đạp điện chở bạn gái hướng từ Bưu điện tỉnh Quảng Trị đến Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh.

img

Chân dung nghi phạm Lê Văn Hoài

Khi đến ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Huệ, Hoài vượt đèn vàng. Lúc này, anh Mai Xuân Lan (33 tuổi, trú TP.Đông Hà) đi từ hướng đường Nguyễn Huệ ra đường Hùng Vương lúc đèn tín hiệu đang màu xanh nên suýt xảy ra va chạm.

Bức xúc, anh Lan nói "mi đi chi lạ rứa?" thì bị Hoài văng tục. Lúc này, anh Lan ép xe của Hoài lại để nói chuyện, sau đó hai bên xảy ra cãi vã. Anh Lan đã tay đánh vào người Hoài.

Lập tức, Hoài rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm anh Lan trọng thương. Tối cùng ngày, anh Lan tử vong.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hoài đã khai nhận hành vi của mình. Hoài khai đã mua cây dao bấm ở trên mạng vào vài ngày trước đó và mang nó trong người. Khi xảy ra vụ việc, bạn gái của Hoài đã can ngăn hai bên nhưng không được.

Đòi nợ thuê, 3 người bị gia chủ đánh bầm dập

Theo sắp xếp của công ty CP dịch vụ đòi nợ Hưng Thịnh, 3 nhân viên Công ty CP dịch vụ đòi nợ Hưng Thịnh mang "giấy phép đi đòi nợ thuê" đến làm việc với một gia đình tại xã Yên Thọ (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) để đòi nợ.

img

3 người đòi nợ bị đánh bầm dập - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, gia đình này có nợ một công ty số tiền 400 triệu đồng từ nhiều năm nay vẫn chưa hoàn trả. Để đòi số nợ này, "chủ nợ" có ký kết hợp đồng ủy quyền cho Cty Hưng Thịnh đòi nợ số tiền trên.

Đầu tháng 4/2019, 3 nhân viên không mang theo hung khí gì đi vào trong xưởng để làm việc của gia đình "con nợ". 

Trong quá trình "đối thoại", không rõ va chạm như thế nào mà phía "con nợ" đã lấy hung khí đánh bị thương cả 3 người của Cty Hưng Thịnh phải nhập viện cấp cứu. 

Đáng nói, sau khi đánh bầm dập 3 người nói trên thì gia đình "con nợ" còn bắt cả 3 người phải nằm sấp dưới nền nhà xưởng để quay video, sau đó tung lên mạng xã hội. 

Hiện, Công an thị xã Đông Triều đã triệu tập những người có liên quan để làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem