Nóng trong tuần: Yêu cầu kiểm tra vụ “về quê ăn Tết, khi lên chẳng thấy nhà đâu”

Phương Hà Chủ nhật, ngày 24/02/2019 20:15 PM (GMT+7)
Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai; Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ “về quê ăn Tết, khi lên chẳng thấy nhà đâu”… là những tin đáng chú ý nhất tuần qua.
Bình luận 0

Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai

Cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào các ngày 27 và 28/2 tới.

Đến Hà Nội để đưa tin sự kiện này, phóng viên Tomita Tomokazu, hãng thông tấn Jiji của Nhật Bản cho rằng việc được lựa chọn là nơi diễn ra Hội nghị cho thấy Việt Nam đã có những thành tựu được thế giới ghi nhận.

Để chuẩn bị cho hội nghị lần này, công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại Thủ đô Hà Nội đã được triển khai từ nhiều ngày trước đó.

img

     Công an Hà Nội đã sẵn sàng lực lượng, phương án bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Đại diện phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết PC02 chủ trì tiếp tục thực hiện Mệnh lệnh 01 (96 tổ công tác tuần tra, kiểm soát từ 23h đêm hôm trước tới 5h sáng hôm sau với nhiệm vụ tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm hình sự). Bên cạnh đó, phòng CSGT, công an các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện quyết liệt Mệnh lệnh 02, đảm bảo trật tự an ninh, đô thị trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Tại sân bay Nội Bài, an ninh được triển khai ở cấp độ cao nhất để phục vụ và đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tới Hà Nội.

Trong khi đó, đoàn tháp tùng và nhiều phương tiện, hàng hóa, trang thiết bị phục vụ chuyến công du của  hai nhà lãnh đạo của Mỹ - Triều Tiên cũng đã đến Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết phía Mỹ, Triều Tiên bước đầu đánh giá công tác chuẩn bị chu đáo.

Khởi tố ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone và các đơn vị có liên quan”.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, C03 đã ra Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

img

Ông Nguyễn Bắc Son (trái) và ông Trương Minh Tuấn bị khởi tố

Đồng thời, C03 cũng ra Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đối với 2 bị can trên, đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.

“Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) đang tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm đối với các bị can và những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật”, Bộ Công an cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM qua đời

Sau thời gian lâm bệnh nặng, bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (phụ trách khối văn xã) đã qua đời tại nhà riêng ở quận 5 (TP.HCM) vào ngày 20/2.

Từ tháng 12/2015 đến nay, bà Thu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá X (2015 - 2020), Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối văn xã. Bà còn là đại biểu HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

img

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu lúc còn đương chức

Trong lễ tang, nhiều đoàn đại biểu đã đến viếng vị nữ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đồng thời chia sẻ, động viên gia đình bà trước sự mất mát quá lớn này.

Trong sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị Thu, một nữ cán bộ lãnh đạo có tâm, đức, tài, đã tận tụy, trách nhiệm trên mọi cương vị công tác được giao và luôn hoàn thành nhiệm vụ. Xin thắp nén hương thơm, nghiêng mình trước vong linh đồng chí, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ ngàn thu".

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đã được đưa đi an táng tại ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ “về quê ăn Tết, khi lên chẳng thấy nhà đâu”

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND quận Long Biên kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh của ông Phạm Công Thành, sống tại căn nhà tạm số 295 phố Bắc Cầu, tổ 36, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên về việc ngôi nhà của gia đình ông biến mất sau mấy ngày gia đình về quê ăn Tết Nguyên đán. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, chuyển cơ quan công an điều tra.

img

Trên thửa đất liền kề số nhà 295 phố Bắc Cầu có một căn nhà được dựng bằng tôn. Ảnh; Báo Giao thông.

Theo phản ánh của ông Thành, trong dịp Tết vừa qua, ông về quê. Đến ngày 9/2 (mùng 5 Tết), khi trở lại Hà Nội, ông phát hiện toàn bộ căn nhà cấp 4 bị tổ dân phố tháo dỡ hết, tường rào bị phá sập, cây cối bị chặt…

Bà Đào Thị Dung (62 tuổi, - Tổ trưởng tổ dân phố số 36) khẳng định, khu vực mà ông Thành đề cập là đất công do phường quản lý, là lối đi của người dân ra bãi sông Hồng. Tại đây không có căn nhà nào mà chỉ có một chiếc lều lợp tôn, không có người sinh sống. Do khu vực này ô nhiễm, nhiều ruồi muỗi nên tổ dân phố đã tổ chức dọn dẹp cho sạch sẽ chứ không có chuyện tháo dỡ căn nhà nào.

Ông Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thuỵ cũng khẳng định, ông Thành không có giấy tờ gì để chứng minh sở hữu đất. Vị trí đó là đất công do phường quản lý từ trước đến nay rất nhiều năm và không có chuyện một cá nhân nào có thể làm nhà tại đó.

Tìm thấy ô tô chở 2 sĩ quan mất tích từ 2 năm trước

Chiều 20/2, UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) xác nhận một người dân ở xã Yên Khương (Lang Chánh) đã tình cờ phát hiện chiếc xe ô tô chở 2 sĩ quan biên phòng tỉnh Thanh Hóa bị lũ cuốn mất tích vào tháng 10/2017.

Chiếc ô tô được phát hiện nằm sâu dưới lòng suối ở xã Yên Khương, cách đập tràn nơi chiếc xe bị cuốn trôi khoảng 2 km. Chiếc xe bị đất đá vùi sâu khoảng 50cm.

Ngay sau đó, ngành chức năng huyện Lang Chánh đã đưa chiếc xe lên bờ nhằm tìm kiếm người còn mất tích là Đại úy Nguyễn Thành Chủng, Đội trưởng Đội tổng hợp Đồn biên phòng Yên Khương nhưng không thấy.

Trước đó, vào ngày 10/10/2017, xe ô tô chở thượng tá Cao Đăng Cường và đại úy Nguyễn Thành Chủng về Đồn Biên phòng Yên Khương sau khi kết thúc buổi họp về công tác phòng chống lũ lụt. Khi đi qua đập tràn bản Buôn (xã Yên Khương), chiếc xe bị lũ cuốn trôi. 6 ngày sau, thi thể thượng tá Cường được tìm thấy, còn đại úy Chủng mất tích đến nay.

Phát hiện ô tô chở 2 sĩ quan biên phòng đi giúp dân bị lũ cuốn trôi từ năm 2017

Chiều 20-2, tin từ UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa xác nhận một người dân trên địa bàn xã Yên Khương (Lang Chánh) trong...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem