Nóng trong tuần: Lộ diện chủ mưu phát tán video đồi trụy mạo danh bar Sunny ở Vĩnh Phúc

Trí Quân Chủ nhật, ngày 23/05/2021 20:19 PM (GMT+7)
Lộ diện chủ mưu phát tán video đồi trụy mạo danh bar Sunny ở Vĩnh Phúc; Người dân Bắc Giang bỏ phiếu vào hòm phiếu lưu động để phòng chống dịch COVID-19... là những tin nóng nhất tuần qua.
Bình luận 0

 Lộ diện chủ mưu phát tán video đồi trụy mạo danh bar Sunny ở Vĩnh Phúc

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt tạm giam Ngô Văn Thắng (SN 1992, trú Tây Hồ, Hà Nội) - chủ mưu trong vụ phát tán các clip "nóng" mạo danh bar, karaoke Sunny ở TP Phúc Yên. 

Thắng thành lập Công ty TNHH PPO Việt Nam, có trụ sở tại đường Hoàng Quốc Việt (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) với ngành nghề kinh doanh tư vấn giải pháp thiết kế xây dựng website, thực hiện các giải pháp Internet marketing…

img

Ngô Văn Thắng bị bắt giữ vào tối 18/5.

Tháng 9/2020, Thắng được thuê tạo lập, quản trị 3 Website với mục đích để đưa thông tin, tin tức, nội dung soi kèo bóng đá, lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng các giải bóng đá châu Âu, thế giới, Việt Nam…

Để tăng lượng truy cập vào 3 trang web trên, Thắng cùng 3 nhân viên đã tải 1 đoạn video trong phòng hát karaoke có 1 nữ giới đang thực hiện những hành vi khiêu dâm với 1 nam giới rồi tải lên 3 trang web nói trên với tiêu đề “HOT – CLIP FULL quán bar Sunny Vĩnh Phúc”, "Dân chơi thác loạn ở quán hát karaoke.mp4” dưới sự chỉ đạo của Thắng.

Đến ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can đối với Tuấn, Đạt, Bình về hành vi Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Gần 10.000 CMND, CCCD người Việt bị rao bán trên mạng

Ngày 13/5, tài khoản có tên Ox1337xO đã rao bán gói dữ liệu 17 GB của hàng ngàn người dùng mạng với giá khoảng 9.000 USD. Theo chia sẻ của người này, dữ liệu bao gồm ảnh chụp hai mặt chứng minh công dân, căn cước công dân, ảnh selfie xác thực, địa chỉ, số điện thoại và email của hàng ngàn người.

img

Ảnh chụp 2 mặt CMND của nhiều người bị rao bán - Ảnh: T.A.

Đánh giá về việc lộ dữ liệu, ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng An ninh mạng của Tập đoàn công nghệ Bkav, cho rằng đây là vụ việc khá nghiêm trọng vì dữ liệu của gần 10.000 người dùng bị lộ trong đó có cả ảnh mặt trước và sau của CMND, video xác thực eKYC. Theo thông tin của người bán thì đây là thông tin được lấy từ mạng lưới tiền ảo Pi Network trong thời gian vừa qua.

Sáng 17/5, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết, những hình ảnh được lan truyền cho thấy các mẫu giấy tờ bị rao bán là mẫu CMND cũ, không phải loại thẻ căn cước gắn chip mới.  Bộ Công an đang xem xét và yêu cầu các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh.

Dãy nhà ở Sài Gòn rung lắc dữ dội, 2 căn đổ sụp, 6 căn hư hỏng

Chiều 18/5, UBND quận 8, TP.HCM đã thông tin về việc 8 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố sụp lún, sập nhà xảy ra vào chiều qua. Vào chiều 17/5, người dân ở cuối hẻm 728 Phạm Thế Hiển (phường 4, quận 8, TPHCM) phát hiện dãy nhà tại bờ Nam Kênh Đôi rung lắc mạnh.

Thời điểm này, nhiều người hô hoán, thông báo cho những người sống trong dãy nhà nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi tất cả người dân thoát ra ngoài thì 2 căn nhà tại đây đổ sập. Sự cố còn khiến 6 căn nhà kế bên bị ảnh hưởng, 2 người bị thương, nhiều tài sản bị hư hại.

img

Người dân cho biết trước thời điểm sập nhà làm 2 người bị thương, họ cảm nhận căn nhà rung lắc mạnh

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây sập nhà là do cọc chịu lực dưới kênh của một căn nhà bị gãy.

Địa phương hỗ trợ 3 triệu đồng cho hộ bị thiệt hại nặng nhất. Các hộ khác bị ảnh hường mỗi hộ 1 triệu đồng. Hiện tại khu vực sập nhà đang được cơ quan chức năng phong tỏa, những hộ dân bị ảnh hưởng được đưa đi ở tạm nơi khác.

Người dân Bắc Giang bỏ phiếu vào hòm phiếu lưu động để phòng chống dịch COVID-19

Trong 1 tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 tại nước ta tăng nhanh. Trong vòng 1 tuần (từ 17/5 đến 23/5) tăng 858 ca nhiễm. Trong đó, ngày 17/5 có số ca nhiễm cao nhất tuần là 184 ca. Việt Nam ghi nhận 5217 ca nhiễm. Trong tuần vừa qua có 5 ca tử vong liên quan tới COVID-19. 

Tại Bắc Ninh, từ 6h ngày 18/5, tỉnh Bắc Ninh quyết định giãn cách xã hội thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. 

Tỉnh Bắc Giang, trưa 19/5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ PCD) tỉnh Bắc Giang đã phát đi công văn hỏa tốc yêu cầu BCĐ PCD Covid-19 các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, xét nghiệm cho công nhân, người lao động của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (KCN Quang Châu).

Sáng 23/5, các điểm bỏ phiếu tại Bắc Giang chính thức khai mạc. Những hòm phiếu lưu động được mang đến tận nơi, giúp lực lượng phòng chống dịch COVID-19 hay những người phải cách ly tại Bắc Giang... tiến hành bầu cử thuận lợi.

Tại Hải Dương, ngày 20/5, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu giãn cách xã hội toàn TP Hải Dương theo Chỉ thị số 15, phong tỏa một số điểm cần thiết theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ sau khi liên tiếp xuất hiện những ca mắc COVID-19 mới.

Tại Thái Nguyên, ngày 20/5, thành lập 9 chốt kiểm soát, thực hiện cách ly xã hội 5 xóm liên quan đến trường hợp một nam công nhân dương tính với SASR-CoV-2, làm việc tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam Khu Công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Tại TPHCM triển khai cho các quận huyện, TP. Thủ Đức tổ chức lấy mẫu tất cả những người từ Đà Nẵng, các tỉnh có dịch phía Bắc (như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên,...) trở về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua.

Tại Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận người từ các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vào địa bàn tỉnh từ 18 giờ ngày 21/5 cho đến khi có thông báo mới.

Tại Hà Nội, kết thúc 21 ngày giãn cách xã hội toàn thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh chuyển sang trạng thái mới về phòng chống dịch bệnh từ 0h ngày 21/5.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem