NÓNG Ukraine: Mariupol lâm vào tình cảnh nguy cấp, Tư lệnh thủy quân lục chiến kêu gọi phá vòng vây

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ sáu, ngày 15/04/2022 22:38 PM (GMT+7)
Serhiy Volyna, Chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine đang ra sức kêu gọi chính phủ ở Kie phá vỡ cuộc bao vây ở thành phố Mariupol bằng các biện pháp chính trị hoặc quân sự càng sớm càng tốt.
Bình luận 0
Mariupol lâm vào tình cảnh nguy cấp, Tư lệnh thủy quân lục chiến Ukraine kêu gọi đột phá vòng vây - Ảnh 1.

Thành phố Mariupol ở miền Nam Ukraine được cho là đang lâm vào tình cảnh nguy cấp và các lực lượng phòng thủ ở đây đang kêu gọi đột phá vòng vây. Ảnh Pravda

Trong một bài bình luận trên Ukrainska Pravda, Serhiy Volyna, Chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 cho biết, tính đến rạng sáng ngày 15/4, lực lượng phòng thủ ở Mariupol vẫn đang giao tranh ác liệt trong khi quân Nga đang dồn dập tiến công.

Tình hình ở Mariupol theo ông Volyna là nguy cấp.

Theo Volyna, Mariupol có thể được cứu bằng một chiến dịch quân sự khẩn cấp hoặc một quyết định chính trị. Tư lệnh Thủy quân lục chiến Ukraine tin rằng, hiện nay vẫn có thể phá vỡ vòng vây ở Mariupol.

Vị chỉ huy cũng nói rằng việc phá vỡ vòng vây "là có thể và cần được tiến hành càng sớm càng tốt, bằng cách triển khai các chỉ huy có kinh nghiệm và các phương tiện thích hợp".

Lực lượng phòng thủ ở thành phố chiến lược miền Nam Ukraine này không có ý định đầu hàng và sẵn sàng chiến đấu, nhưng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ.

Một hoạt động quân sự quyết định hoặc một quyết định chính trị có thể giải quyết tình hình", ông Volyna nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 14/4, ông Sviatoslav Palamar, Phó Chỉ huy Trung đoàn Azov cho biết, việc phá vỡ vòng vây Mariupol là có thể xảy ra và các chiến binh bên trong thành phố đang chờ đợi hành động quyết định thích hợp từ giới lãnh đạo quân sự-chính trị của đất nước.

Kể từ ngày 1/3, Mariupol đã bị phong tỏa bởi quân đội Nga. Cho đến nay, các lực lượng phòng thủ ở đây vẫn chưa thể phá vỡ vòng vây trong khi Kiev cũng chưa thể chuyển viện trợ quân sự cho các binh sĩ Ukraine đang bảo vệ Mariupol.

Vào ngày 11/4, Lữ đoàn thủy quân lục chiến biệt lập 36, cũng đang tham gia bảo vệ Mariupol, nói rằng trận chiến cuối cùng giành Mariupol có thể diễn ra vào ngày hôm đó, vì họ sắp hết đạn dược.

Ngày 12/4, ông Mykhailo Podoliak, Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Zelenskyy và Bộ Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine đang tìm cách giúp quân đội Ukraine ở Mariupol nhưng không thể tiết lộ kế hoạch của họ với công chúng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem