Nóng Ukraine: Một khi bị Nga tấn công, nhiều đơn vị Ukraine chỉ đủ đạn dược để chiến đấu trong 4 giờ

Minh Nhật (theo Independent) Thứ ba, ngày 21/06/2022 20:00 PM (GMT+7)
Trong một ngôi nhà bị ném bom ở miền đông Ukraine, những người lính Ukraine cố gắng kiểm soát cẩn thận kho vũ khí bằng cách dùng cánh cửa như một cuốn sổ để kiểm đếm số đạn dược còn lại của họ, theo Independent.
Bình luận 0
Nóng Ukraine: Một khi bị Nga tấn công, nhiều đơn vị Ukraine chỉ đủ đạn dược để chiến đấu trong 4 giờ - Ảnh 1.

Một người lính Ukraine đang liên lạc bằng bộ đàm sau trận giao tranh khốc liệt ở Severodonetsk gần đây. Ảnh: Independent

Những thứ được viết bằng phấn lên cánh cửa là những hình khối mô tả đạn cối, lựu đạn khói, đạn pháo và pháo sáng.

Bất chấp một lượng lớn vũ khí phương Tây đã chuyển giao cho Ukraine, quân đội nước này vẫn lép vế trước các lực lượng Nga về vũ khí, đạn dược trong trận chiến ở khu vực phía đông Donbass, nơi giao tranh chủ yếu được là các trận đấu pháo ác liệt.

Tại một tiền đồn của quân đội Ukraine ở miền đông, hàng chục quả đạn cối chất thành đống. Nhưng chỉ huy của tiền đồn này, ông Mykhailo Strebizh cùng với người du kích tên là Gaiduk đã than thở rằng nếu các chiến binh của ông phải hứng chịu một cuộc pháo kích dữ dội của Nga, thì kho đạn dược của họ nhiều nhất chỉ đủ để bắn trả khoảng bốn giờ.

Các nhà chức trách Ukraine nhiều lần tuyên bố rằng, sự hỗ trợ của phương Tây dành cho đất nước này là không đủ. Ukraine cũng chỉ trích rằng, vũ khí của phương Tây đã không đến chiến trường đủ nhanh để giúp các lực lượng của họ cân bằng hỏa lực trong giai đoạn giao tranh khốc liệt với Nga.

Nhiều binh sĩ Ukraine nói rằng họ không thể bắn súng hoặc đạn pháo ngang ngửa với Nga.

Đầu tháng này, Đại sứ Ukraine tại Madrid, Serhii Phoreltsev đã cảm ơn Tây Ban Nha vì ủng hộ nước này 200 tấn hàng viện trợ quân sự nhưng cho biết số lượng đạn dược trong số này chỉ đủ cho quân đội Ukraine chiến đấu trong hai giờ.

Nhà làm phim kiêm một chiến binh người Ukraine, Volodymyr Demchenko ca ngợi những khẩu súng do người Mỹ viện trợ cho Ukraine rằng: “Đó là những khẩu súng đẹp, và mỗi khẩu có 120 viên đạn”. Nhưng Demchenko than thở rằng, số súng và đạn dược trên chỉ đủ bắn trong 15 phút.

Việc Ukraine cạn kiệt vũ khí, đạn dược diễn ra trong bối cảnh chiến sự ở Donbass, miền Đông Ukraine ngày càng khốc liệt.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 20/6 cảnh báo rằng quân đội Nga đã "nhận lệnh xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine và tiến đến ranh giới tỉnh Lugansk vào ngày 26/6".

"Quân đội Nga đang tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng Ukraine và cố gắng bao vây các đơn vị đang phòng thủ Severodonetsk và Lysychansk", bà Maliar cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem