Ukraine tuyên bố Kharkov bị tấn công dữ dội chưa từng thấy, xe tăng Nga trúng lựu đạn bốc cháy ngùn ngụt

Phương Đăng (theo Interfax) Thứ sáu, ngày 19/08/2022 19:35 PM (GMT+7)
Người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự khu vực Kharkov của Ukraine, ông Oleh Synehubov cho biết, Kharkov vừa phải hứng chịu một cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố Kharkov bị tấn công dữ dội chưa từng thấy, xe tăng Nga trúng lựu đạn bốc cháy ngùn ngụt - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố Kharkov vừa hứng cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ. Ảnh AFP/Getty

Theo Interfax, cuộc tấn công diễn ra đêm 17/8. Ông Synehubov tuyên bố ngày 18/8 rằng: "Cuộc tấn công đêm qua là một trong những thảm kịch lớn nhất với khu vực Kharkov trong toàn bộ cuộc chiến. Trong đêm, người Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa lớn vào Kharkov. Người dân trong khu vực lẽ ra nên được ngủ yên lành thì lại phải hứng pháo kích từ Nga", ông Synehubov viết trên kênh Telegram của mình.

Vào khoảng 21h30 đêm 17/8, một tên lửa của Nga (có lẽ là Iskander) đã bắn trúng một tòa nhà chung cư ba tầng ở quận Saltivka của Kharkov. Căn nhà gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, dẫn đến một vụ hỏa hoạn quy mô lớn. Theo số liệu mới nhất của Ukraine, 7 người đã thiệt mạng dưới đống đổ nát, 17 người bị thương, trong đó có một bé mới 11 tuổi.

Khoảng 4h30 sáng 18/8, quân Nga bị tố phóng thêm 8 tên lửa từ Belgorod về hướng vùng Kharkov. Các vụ tấn công tên lửa đã được ghi nhận tại các quận Kholodnohirsk và Saltivka của thành phố.

Nhiều tòa nhà và cơ sở hạ tầng bị hư hại, hỏa hoạn bùng lên. Tại quận Sloboda, các quan chức Ukraine cho biết, một trong những quả tên lửa đã bắn trúng một căn tập thể 4 tầng. Tòa nhà bị phá hủy một phần. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 2 người thiệt mạng, 18 người (trong đó có 2 trẻ em) bị thương.

Ngoài ra, vào khoảng 4h00 ngày 18/8, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Krasnohrad. Hậu quả là các công trình nhà ở bị phá hủy, hơn 10 ngôi nhà bị hư hại. Hai dân thường thiệt mạng và hai người (trong đó có một cháu bé 12 tuổi) bị thương.

Trong một diễn biến riêng biệt, theo Telegraph, một máy bay không người lái SSO của Ukraine đã thả lựu đạn 40mm M430 vào xe tăng T-72B3 của Nga, khiến nó nổ tung và bốc cháy ngùn ngụt.

Video xe tăng Nga nổ tung và bốc cháy vì trúng lựu đạn của Ukraine. Nguồn Telegraph.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem