Nộp tiền
-
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề nghị, có quy định với trường hợp cán bộ trước đây sai phạm có phần nguyên nhân từ cơ chế, được tự giác khai báo, hoàn lại nguồn tiền bất hợp pháp, đổi lấy việc “đóng hồ sơ”, không xử lý hình sự. Các sai phạm phát sinh sau này bị xử lý bình thường.
-
Luật sư cho hay, trong các vụ án, việc gia đình khắc phục hậu quả thay sẽ tạo tình tiết giảm nhẹ cho bị can/ bị cáo nhưng nhiều trường hợp, việc nộp tiền không đúng cách gây khó khăn tới quá trình xác minh của cơ quan tố tụng. Trong vụ chuyến bay giải cứu đã xảy ra việc này.
-
Các cơ quan tố tụng xác định Công ty Kim Oanh là “bên thứ 3 ngay tình” khi mua khu đất 43ha từ Công ty Âu Lạc. Công ty Kim Oanh đã xin nộp khoản tiền chênh lệch theo phán quyết của tòa án để tiếp tục giữ đất, thực hiện dự án tại đây.
-
Phản ánh với phóng viên báo Dân Việt, một số công dân hiện trú tại xã Cộng Hòa (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) cho biết, trong thời gian địa phương lập chốt kiểm soát dịch, người dân muốn đi qua chốt phải nộp tiền để xin thẻ chứng nhận của xã, mỗi thẻ 20 nghìn đồng.
-
Đây cũng là một trong những trăn trở của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong năm mới.
-
Theo luật sư Lê Văn Kiên, nếu tự nguyện mang tính chất có điều kiện là phải nộp đủ 2 triệu đồng hoặc 4 triệu nếu sinh con thứ 3 trở lên thì thuật ngữ “tự nguyện” chỉ là hình thức, bản chất thực sự là buộc phải nộp.
-
Đó là khẳng định của ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện Chính sách BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại buổi họp báo chiều 16.9.