NovaGroup trao 200 học bổng trị giá 1 tỷ đồng cho sinh viên ĐHQG TP.HCM

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 16/09/2022 12:41 PM (GMT+7)
200 học sinh, sinh viên của ĐH Quốc gia TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích cao trong học tập vừa được NovaGroup trao tặng học bổng.
Bình luận 0

Sáng 16/9, Quỹ phát triển Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp cùng NovaGroup tổ chức lễ trao học bổng cho 200 học sinh, sinh viên của ĐHQG TP.HCM vượt khó học tốt năm học 2022-2023. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập NovaGroup.

NovaGroup trao 200 học bổng trị giá 1 tỷ đồng cho sinh viên ĐHQG TP.HCM - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thu Châu – Tổng Giám đốc NovaGroup và PGS.TS Nguyễn Minh Tâm trao học bổng cho các sinh viên vượt khó, học giỏi. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hoàng Thu Châu – Tổng Giám đốc NovaGroup cho biết, trải qua 30 năm hình thành và phát triển, ngoài những kế hoạch phát triển bền vững, NovaGroup luôn đồng hành cùng Chính phủ, cộng đồng trong các lĩnh vực sức khỏe, giáo dục, an sinh xã hội, phát triển cộng đồng... 

NovaGroup hiện đang có nhiều hoạt động, nhiều chương trình có tác động lâu dài tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, Đại học Quốc gia TP.HCM là một địa chỉ tin cậy để đơn vị này lan tỏa những giá trị đến với xã hội, qua đó, nâng cao chất lượng, môi trường giáo dục bền vững và khích lệ thế hệ trẻ học tập tốt hơn.

Theo bà Châu, việc tặng học bổng cho học sinh sinh viên không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về mặt tài chính, mà còn là nguồn động viên giá trị về mặt tinh thần, phần nào san sẻ những khó khăn cho học sinh, sinh viên; giúp các em thêm động lực để các em cố gắng, vượt qua nghịch cảnh, tiếp bước trên con đường chinh phục tri thức.

NovaGroup trao 200 học bổng trị giá 1 tỷ đồng cho sinh viên ĐHQG TP.HCM - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm mong các sinh viên tiếp tục nỗ lực, đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Từ năm 2018 đến nay, NovaGroup đã đồng hành, tài trợ cho Đại học Quốc gia TP.HCM thông qua Quỹ phát triển Đại học Quốc gia TP.HCM. Đơn vị này đã tài trợ 11 tỷ đồng cho các hoạt động như cấp học bổng, khởi nghiệp sinh viên, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; 40 học viên cao học, nghiên cứu sinh, hơn 600 sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, chịu ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nhận được hỗ trợ từ nguồn tài trợ của NovaGroup.

Thay mặt toàn thể học sinh sinh viên, PGS.TS Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM gửi lời cám ơn sâu sắc và trân trọng với sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ học sinh sinh viên từ phía các doanh nghiệp - đặc biệt là NovaGroup. Theo ông Tâm, đây là minh chứng rất rõ thể hiện sự đồng hành cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới.

"Sự đồng hành của các tập đoàn kinh tế tư nhân trong đó có NovaGroup đối với Đại học Quốc gia TP.HCM nói riêng cũng như là đối với hệ thống giáo dục đại học nói chung tạo ra sự ảnh hưởng rất lớn không thể đo đếm được trong một sớm một chiều. Nếu như không có sự chung tay, đồng hành của các doanh nghiệp như NovaGroup thì sẽ có rất nhiều bạn sinh viên không có điều kiện, không có cơ hội để bước chân đến giảng đường đại học" - PGS.TS Nguyễn Minh Tâm cho biết.

NovaGroup trao 200 học bổng trị giá 1 tỷ đồng cho sinh viên ĐHQG TP.HCM - Ảnh 3.

200 sinh viên đến từ các trường của ĐHQG TP.HCM như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH An Giang... được nhận học bổng. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Minh Tâm cũng gửi lời chúc mừng đến các em học sinh, sinh viên của ĐH Quốc gia TP.HCM đã vượt qua khó khăn, đạt được thành tích cao trong học tập và được nhận học bổng của NovaGroup. Ông mong rằng, các em sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa để thực hiện ước mơ của mình cũng như đáp lại niềm tin của thầy cô, của doanh nghiệp... đã gửi gắm trong các chương trình ý nghĩa như hôm nay.

Trao đổi với Dân Việt, Cao Việt Quang, sinh viên Trường ĐH An Giang cho biết, từ 3h sáng em đã cùng các bạn và thầy cô di chuyển lên TP.HCM để nhận học bổng. Quang cho biết, học bổng trị giá 5 triệu đồng được nhận hôm nay vô cùng ý nghĩa với em, bởi gia đình em rất khó khăn, ba mẹ đều lớn tuổi không đủ sức lao động.

"Đối với những sinh viên khó khăn, học phí là một gánh nặng lớn và cũng là nỗi lo âu xuyên suốt quá trình học. Em biết điều kiện của gia đình mình nên cố gắng học thật tốt, để mong tương lai sẽ đỡ vất vả hơn. Hôm nay được nhận học bổng này, em cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc. Đây là số tiền gần đủ để đóng học phí 1 học kỳ", Quang cho biết.

Tương tự, Phạm Thanh Trường (Bình Định) - sinh viên năm 2 Trường ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM cho biết, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, một mình mẹ nuôi 3 anh em ăn học. Ngoài học phí, các khoản như nhà trọ, ăn uống... cũng là gánh nặng không hề nhỏ. Vì vậy, khi nhận được học bổng này, Trường đã mừng "muốn khóc".

"Em rất cám ơn nhà trường, doanh nghiệp đã quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của sinh viên. Với sự quan tâm này, chúng em có thêm động lực, niềm tin để cố gắng hơn nữa trong học tập", Trường nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem